Nhìn lại 17 năm chìm nổi
Được khởi công từ năm 1994 và hoàn thành vào năm 1998 với quy mô 3 tòa tháp 33 tầng, tổng diện tích xây dưng 100.000 m2, Thuận Kiều Plaza lúc bấy giờ được xem là cao ốc hiện đại nhất và là trung tâm thương mại đầu tiên của TP.HCM, chuyên cung cấp các loại căn hộ cao cấp với mức giá trên 40.000 USD/căn.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, Thuận Kiều Plaza do Công ty xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (nay thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV) cùng hợp tác với Công ty Kings Harmony Intl Ltd (Hong Kong) xây dựng, trong đó phía Việt Nam góp 25% trong tổng số vốn ước tính khoảng 55 triệu USD.
Thuận Kiều Plaza từng là cao ốc hiện đại bậc nhất TP.HCM
Điểm đặc biệt nữa là những căn hộ tại Thuận Kiều được thiết kế theo lối kiến trúc nhà truyền thống của người Hong Kong. Nguyên nhân bởi nhà đầu tư muốn thu hút lượng người Hong Kong di cư vào Việt Nam thời điểm 1997, tuy nhiên dự định này thất bại: “Người Hong Kong di cư vào Việt Nam rất ít, người Việt thì không thích ở loại nhà này nên thành ra dự án xây xong mà người mua chẳng được bao nhiêu, phòng ốc chẳng có người sử dụng”, kiến trúc sư Lê Trọng Hải (Hội Kiến trúc sư Việt Nam, từng là chuyên viên tư vấn cho dự án xây dựng Thuận Kiều Plaza) cho biết.
Nằm tại khu vực sầm uất nhất của quận 5, Thuận Kiều nằm giáp 4 tuyến đường lớn là Thuận Kiều, Hồng Bàng, Dương Tử Ngang và Tân Hưng. Đặc biệt là vị trí gần khu Chợ Lớn- khu người Hoa sinh sống, buôn bán sầm uất nên vào thời điểm đó, giá 1m2 mặt bằng kinh doanh trong Thuận Kiều có giá từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng (Mức giá cao nhất tại Sài Gòn thời điểm đó) nhưng chỉ sau vài ngày rao bán đã không còn chỗ trống.
Thời điểm năm 2002, nhiều thông tin thất thiệt liên quan tới "ma mị" lan truyền mạnh khiến những chủ hộ ít ỏi vốn đang sinh