Đối đáp dí dỏm của cô giáo và học trò trong bài kiểm tra

Đối đáp dí dỏm của cô giáo và học trò trong bài kiểm tra

Thứ 5, 28/11/2013 | 13:58
0
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài kiểm tra kèm theo lời phê của giáo viên thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong bài kiểm tra, học sinh viết: “Cô chấm nhẹ tay thôi nhé. Hi hi”. Cô giáo có lời phê như sau: “Nếu chấm nhẹ tay thì bút của cô không ra mực. Mong em thông cảm”.

Lời đối đáp giữa học sinh và giáo viên khiến nhiều dân mạng… bật cười. Nhiều thành viên cho rằng, cậu học sinh này rất dí dỏm nhưng cô giáo cũng hài hước không kém.

Nhiều người đồng tình bởi sự độc đáo, người phản đối vì cho rằng cách giáo viên đối đáp với học sinh trong bài kiểm tra là không phù hợp với môi trường sư phạm.

Xã hội - Đối đáp dí dỏm của cô giáo và học trò trong bài kiểm tra
Ảnh chụp bài kiểm tra.

Thành viên Jutin Nguyễn nhận xét: “Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô giáo cũng có cách đối đáp hay. Vừa hài hước mà cũng vừa nghiêm nghị".

Bạn Lê Minh chia sẻ: “Học sinh này cần nhận ra khuyết điểm là đã viết linh tinh vào bài làm, nếu cô giáo đối đáp lại thì sẽ dẫn đến việc nhiều học sinh khác cũng a dua làm theo. Như vậy, bài kiểm tra sẽ không còn đúng nghĩa mà thành... giấy nháp".

Tuy nhiên, lời phê “lạ” này bị nhiều người nghi ngờ đây là sản phẩm được làm ra để “câu like”. Trước đó đã có nhiều lời phê độc đáo của giáo viên từng xôn xao dân mạng như: "Chém gió thảm họa", "xem lại ý thức ngay nếu thực sự muốn làm con rể cô", hay "em vẫn duy trì phong độ không học bài"...

Theo Tri Thức

Giảng đường thành sàn diễn thời trang của sinh viên

Thứ 5, 28/11/2013 | 08:14
Ở môi trường đại học sinh viên được thoải mái hơn trong cách ăn mặc, không còn bị bó buộc trong các bộ đồng phục. Đây là thời điểm sinh viên có thể tự do lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng, sở thích.

Giới trẻ bàn cách đối phó với kẻ biến thái thích khoe 'hàng'

Thứ 4, 27/11/2013 | 19:55
Các diễn đàn online đang sôi động chủ đề đối phó với kẻ biến thái thích khoe "hàng", sau khi một số nữ sinh tố rằng mình gặp phải những kẻ này trên đường đi học về.

Tâm sự của 9X yêu cô gái xinh đẹp là người chuyển giới

Thứ 4, 27/11/2013 | 10:54
Quen nhau vô tình trong một quán bánh ướt ở quận 5 vào đầu năm 2012, Đạt đã phải lòng Mai – một cô gái xinh xắn và nữ tính. Sau một thời gian tìm hiểu, Mai cũng nảy sinh tình cảm với chàng trai thật thà này.

Bật khóc với 'lời tự thú' của mẹ nam sinh bách khoa

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:54
“Mang nặng đẻ đau, nuôi con từ tấm bé. Không có cha mẹ nào không mong điều tốt đẹp nhất cho con, dù có khó khăn thì cũng cố gắng để con không phải lo mà tập trung học tập . Có mắng mỏ hay đánh nó cũng chỉ là cho nó thành người”, lời “tự thú” của người mẹ khiến giới trẻ bật khóc.

Những điều tuyệt vời chỉ học sinh mới có thể làm

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:00
Dù bây giờ bạn đã thừa tiền, đã tự lập và có thể tùy ý làm bất cứ thứ gì mình thích nhưng có những điều chỉ có thể là bạn - thời học sinh thì mới làm được.

Trung Quốc: Nữ sinh bị túm tóc, nhét dưa chuột vào miệng

Thứ 4, 27/11/2013 | 07:58
Hình ảnh nữ sinh bị túm tóc, bắt quỳ và đút thẳng một quả dưa chuột vào miệng chỉ vì tội “ngồi lê đôi mách” khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Giảng đường thành sàn diễn thời trang của sinh viên

Thứ 5, 28/11/2013 | 08:14
Ở môi trường đại học sinh viên được thoải mái hơn trong cách ăn mặc, không còn bị bó buộc trong các bộ đồng phục. Đây là thời điểm sinh viên có thể tự do lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng, sở thích.

Giới trẻ bàn cách đối phó với kẻ biến thái thích khoe 'hàng'

Thứ 4, 27/11/2013 | 19:55
Các diễn đàn online đang sôi động chủ đề đối phó với kẻ biến thái thích khoe "hàng", sau khi một số nữ sinh tố rằng mình gặp phải những kẻ này trên đường đi học về.

Tâm sự của 9X yêu cô gái xinh đẹp là người chuyển giới

Thứ 4, 27/11/2013 | 10:54
Quen nhau vô tình trong một quán bánh ướt ở quận 5 vào đầu năm 2012, Đạt đã phải lòng Mai – một cô gái xinh xắn và nữ tính. Sau một thời gian tìm hiểu, Mai cũng nảy sinh tình cảm với chàng trai thật thà này.

Bật khóc với 'lời tự thú' của mẹ nam sinh bách khoa

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:54
“Mang nặng đẻ đau, nuôi con từ tấm bé. Không có cha mẹ nào không mong điều tốt đẹp nhất cho con, dù có khó khăn thì cũng cố gắng để con không phải lo mà tập trung học tập . Có mắng mỏ hay đánh nó cũng chỉ là cho nó thành người”, lời “tự thú” của người mẹ khiến giới trẻ bật khóc.

Những điều tuyệt vời chỉ học sinh mới có thể làm

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:00
Dù bây giờ bạn đã thừa tiền, đã tự lập và có thể tùy ý làm bất cứ thứ gì mình thích nhưng có những điều chỉ có thể là bạn - thời học sinh thì mới làm được.

Trung Quốc: Nữ sinh bị túm tóc, nhét dưa chuột vào miệng

Thứ 4, 27/11/2013 | 07:58
Hình ảnh nữ sinh bị túm tóc, bắt quỳ và đút thẳng một quả dưa chuột vào miệng chỉ vì tội “ngồi lê đôi mách” khiến cư dân mạng phẫn nộ.