Đổi đồ cũ để có… môi trường xanh

Đổi đồ cũ để có… môi trường xanh

Thứ 4, 16/10/2013 | 12:07
0
“Dự án Green Service hướng tới việc giảm tải số lượng rác thải trong gia đình, nhằm đem lại một môi trường xanh cho người dân thành phố Hà Nội” - Minh Đức, chia sẻ.

Mỗi bạn trẻ đều có những khi, có một vài món đồ sử dụng 2, 3 lần nhưng do không hợp nên cất đi. Hay, có những khi được tặng một chiếc áo nhưng không hợp gu nên đành vùi xuống đáy tủ. Không dùng được, không biết làm gì với chúng nhưng cũng không nỡ vứt đi… Green Service là một dự án sẽ giúp bạn trẻ giải quyết những vấn đề băn khoăn thường ngày đó.

“Green Service” là một dự án về môi trường với chủ đề “Zero Waste” nhằm mục đích giảm thiểu số lượng rác thải một cách tối đa do G-zone – nhóm học sinh Chuyên Ngoại ngữ sáng lập ra.

Việt Nam Xanh - Đổi đồ cũ để có… môi trường xanh

G – zoner trong ngày thuyết trình ý tưởng dự án.

Đây hiện đang là 1 trong 4 dự án xuất sắc nhất tham gia cuộc thi “Dash for Impact 2013” do AIESEC FTU – Tổ chức sinh viên quốc tế đứng ra tổ chức. Dự án sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng (từ ngày 14/10/2013 – 17/11/2013).

“Dash for Impact” là một cuộc thi chạy dự án với mục tiêu mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh trung học tại Hà Nội – những người có mong muốn làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Nối tiếp thành công của “Food Bank” 2012, năm nay với chủ đề “Environment” và cụ thể hơn là “Zero Waste”, cuộc thi đã nhận được rất nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo. Điển hình trong số đó là “Green Service” với mục đích làm tăng vòng đời của rác thải và giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn.

Việt Nam Xanh - Đổi đồ cũ để có… môi trường xanh (Hình 2).

Hoạt động nhóm sôi nổi.

Dự án gồm 2 hoạt động chính là: Talkshow và Dịch vụ “Xanh” Green Service. Đầu tiên, G–zone sẽ tổ chức một talkshow cho học sinh trung học để cung cấp kiến thức về các vấn đề môi trường và về dự án Zero Waste. Trong buổi talkshow, G–zone mong muốn gửi đến các bạn học sinh thông điệp về giảm thiểu rác thải đồng thời kêu gọi sự quyên góp.

Ngay sau đó, nhóm cũng sẽ tiến hành tổ chức các buổi dọn nhà tại các hộ gia đình, đổi lại, thu về những vật dụng đã cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng. Tất cả các món đồ quyên tặng thu thập được sẽ được đem đến cho các trung tâm từ thiện và những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Dự án của chúng tôi hướng tới việc giảm thải số lượng rác thải trong gia đình nhằm đem lại một môi trường xanh cho người dân thành phố Hà Nội. Đồng thời chúng tôi cũng muốn đem lại sự cân bằng trong xã hội thông qua việc quyên góp đồ cho những người cần đến nó” – Lê Hiếu Minh Đức, một trong số những người sáng lập của dự án, chia sẻ.

Hương Quỳnh

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Thứ 3, 21/05/2013 | 09:06
Với việc tăng dân số cơ học ở mức cao, huyện Nhơn Trạch hiện đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường vì rác thải, chất thải sinh hoạt và sản xuất.

Hot teen Hà thành rạng rỡ đạp xe vì môi trường

Chủ nhật, 30/06/2013 | 09:05
Hôm qua 29/6, các hot teen và bạn trẻ Hà thành đã hội tụ trong chương trình đạp xe vòng quanh thành phố để kêu gọi bảo vệ môi trường. Các tay lái luôn rạng rỡ tươi cười và không chút ngần ngại hòa vào dòng người ngược xuôi.

Nước sạch vê sinh môi trường với học sinh, sinh viên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT), Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ mít tinh và ra quân triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012 2015 khu vực phía Bắc.

Dân TP.HCM than phiền vì ô nhiễm môi trường

Thứ 2, 12/08/2013 | 09:12
Sáng 11.8, chương trình Lắng nghe và trao đổi do HĐND TP.HCM phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM tổ chức đã ghi nhận nhiều bức xúc của người dân TP.HCM về ô nhiễm môi trường.

Thay đổi tư duy về chất thải để bảo vệ môi trường

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:00
Sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta vẫn còn theo mô hình chiều rộng, dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực chất lượng thấp… dẫn đến hệ quả tài nguyên bị khai thác quá mức, nhiều nơi đang cạn kiệt và môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:00
Trong những năm qua, với chủ trương khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, nhiều ngành nghề truyền thống ở Hưng Yên có cơ hội được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó cũng xuất hiện một số ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho các hộ gia đình, điển hình như: nghề tận thu và tái chế nhựa thôn Minh Khai (thị trấn Như Quỳnh), nghề tái chế chì ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Tuy nhiên, việc phát triển làng nghề tại các địa phương này đã kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân trong vùng cũng như các khu vực xung quanh.

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Thứ 3, 21/05/2013 | 09:06
Với việc tăng dân số cơ học ở mức cao, huyện Nhơn Trạch hiện đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường vì rác thải, chất thải sinh hoạt và sản xuất.

Hot teen Hà thành rạng rỡ đạp xe vì môi trường

Chủ nhật, 30/06/2013 | 09:05
Hôm qua 29/6, các hot teen và bạn trẻ Hà thành đã hội tụ trong chương trình đạp xe vòng quanh thành phố để kêu gọi bảo vệ môi trường. Các tay lái luôn rạng rỡ tươi cười và không chút ngần ngại hòa vào dòng người ngược xuôi.

Nước sạch vê sinh môi trường với học sinh, sinh viên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT), Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ mít tinh và ra quân triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012 2015 khu vực phía Bắc.

Dân TP.HCM than phiền vì ô nhiễm môi trường

Thứ 2, 12/08/2013 | 09:12
Sáng 11.8, chương trình Lắng nghe và trao đổi do HĐND TP.HCM phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM tổ chức đã ghi nhận nhiều bức xúc của người dân TP.HCM về ô nhiễm môi trường.

Thay đổi tư duy về chất thải để bảo vệ môi trường

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:00
Sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta vẫn còn theo mô hình chiều rộng, dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực chất lượng thấp… dẫn đến hệ quả tài nguyên bị khai thác quá mức, nhiều nơi đang cạn kiệt và môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:00
Trong những năm qua, với chủ trương khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, nhiều ngành nghề truyền thống ở Hưng Yên có cơ hội được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó cũng xuất hiện một số ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho các hộ gia đình, điển hình như: nghề tận thu và tái chế nhựa thôn Minh Khai (thị trấn Như Quỳnh), nghề tái chế chì ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Tuy nhiên, việc phát triển làng nghề tại các địa phương này đã kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân trong vùng cũng như các khu vực xung quanh.