Các miếng ghép đã gần hoàn tất
Cho tới thời điểm này của kì chuyển nhượng mùa Hè 2016, Man Utd đã có 3 bản hợp đồng mới đáng chú ý mang tên Eric Bailly (Villarreal), Zlatan Ibrahimovic (PSG) và Henrikh Mkhitaryan (Dortmund). Đây là 3 miếng ghép đã thể hiện rõ ý đồ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Jose Mourinho.
Paul Pogba là sự bổ sung lý tưởng cho M.U.
Ở sơ đồ ấy, Ibrahimovic với ưu thế về thể hình gần như chắc chắn sẽ được ưu tiên sử dụng ở vị trí trung phong. Anthony Martial với tốc độ và kĩ năng qua người sẽ là sự lựa chọn sáng giá bên hành lang trái. Trong khi đó, Mkhitaryan có thể chơi 2 vị trí trên hàng tấn công là cánh phải và “số 10”.
Ở hàng phòng ngự, Eric Bailly được đánh giá là sự bổ sung hợp lý của Mourinho cho vị trí đá cặp với Smalling bởi ở mùa giải trước, cả Marcos Rojo và Daley Blind đều không thể hiện được nhiều. Nhìn chung, 3 bản hợp đồng trên đã giải quyết được khá nhiều vấn đề còn tồn đọng của Man Utd, nhất là khi HLV Jose Mourinho có ý định áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 như đã từng sử dụng ở Real Madrid và Chelsea.
Paul Pogba – gạch nối giữa phòng ngự và tấn công
Trong cách thức vận hành sơ đồ 4-2-3-1, Jose Mourinho luôn chú trọng tới 2 vị trí tiền vệ trung tâm bởi đây là 2 miếng ghép có tác động trực tiếp tới chiến thuật của ông. Để tạo nên sự cân bằng, Special One thường xuyên sử dụng 1 tiền vệ có xu hướng “dọn dẹp” và 1 tiền vệ tổ chức có khả năng phát động tấn công và tạo lên mối liên kết khi chuyển từ thế trận phòng ngự sang tấn công.
Pogba mang tới nhiều giải pháp cho Mourinho ở M.U.
Khi còn dẫn dắt Real Madrid, vai trò tiền vệ tổ chức được Mourinho giao phó cho Xabi Alonso. Còn tại Chelsea, ông đặt niềm ti