Vào ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ 2 mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em” với bị cáo là Đinh trọng Đ. và bị hại Bùi Thị Th.
Tòa án phúc thẩm đánh giá đây là vụ án phức tạp nên tạm dừng phiên xét xử khi đang phần tranh luận và sẽ mở lại phiên tòa này vào thứ hai tuần tới (28/9).
Trước đó vào ngày 22/9, Tòa tỉnh Lạng Sơn cũng đã hoãn phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án này.
Vào ngày 5/8, Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử “bị cáo” Đinh Trọng Đ., tuyên phạt bị cáo tội danh “Hiếp dâm trẻ em” với mức án 5 năm tù giam, bồi thường cho gia đình “bị hại” 9 triệu đồng.
Vụ án nhận được nhiều sự quan tâm, tranh cãi từ dư luận bởi sau những diễn biến ở các phiên tòa sơ thẩm, chị Sầm Thị Lai - mẹ của bị cáo Đinh Trọng Đ. đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra tội phạm về chức vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng khác.
Vụ án kéo dài qua nhiều lần xét xử không thành, nhiều lần, tòa đã trả lại hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung.
Tại phiên tòa ngày 26/9, phần tranh luận giữa 3 luật sư đại diện cho quyền lợi của bị cáo Đ. với đại diện Viện kiểm sát tiếp tục diễn ra căng thẳng, gay gắt.
Luật sư Đặng Văn Cường đã nhấn mạnh sự mâu thuẫn trong lời khai của bị hại Th. tại cơ quan điều tra cùng với những sai xót trong thủ tục tố tụng của cơ quan chức năng.
Trong khi đó, bị hại Th. luôn phủ nhận mọi câu hỏi từ luật sư và tòa rằng “không nhớ”, “không biết”, còn bị cáo Đ. thì vẫn một mực khẳng định mình bị oan, việc quan hệ tình dục là hoàn toàn tự nguyện…
Một vấn đề được đặt ra là tại sao Đ. lại phải hiếp dâm người yêu của mình khi mà trước đó hai người đã có hai lần quan hệ tình dục tự nguyện? Trong hồ sơ vụ án, chính Th. cũng thừa nhận là trước đó Th. và Đ. đã có 2 lần quan hệ tìn