Sau khi báo Người đưa tin đăng tải loạt bài liên quan đến vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” ở Lạng Sơn, chị Sầm Thị Lai - mẹ của “bị cáo” Đinh Trọng Đ. vừa có đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra tội phạm về chức vụ- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trong đơn tố cáo, chị Lai cho rằng, sau khi nhận được tin tố giác tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hữu Lũng đã triệu tập con trai chị là Đinh Trọng Đ. và Bùi Thị Th. lên lấy lời khai. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, một số cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hữu Lũng phụ trách vụ việc này chỉ tin vào lời khai của Th. mà không xem xét kỹ lưỡng đến những tình tiết khách quan của vụ việc.
Trước đó, vào ngày 10/6/2015, tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hính sự này. Tại tòa, con trai chị đã một mực kêu oan và khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện hiếp dâm, việc quan hệ tình dục giữa Đ. và Th. là hoàn toàn sự nguyện. Chị cho rằng, những bản lời khai mà Đ. đã viết và ký hoàn toàn do một cán bộ điều tra đưa cho và bắt chép lại, không phải do ý chí của Đ.
Trước hội đồng xét xử, Đ. khai đã bị một cán bộ điều tra dùng ghế đánh vào đầu, tát vào mặt, đấm đá ép phải thừa nhận rằng chính Đ. đã dùng vũ lực bằng sức mạnh của người đàn ông để ép Th. quan hệ tình dục.
Ngoài ra, khi tiến hành lấy lời khai của con trai chị, cơ quan cảnh sát điều tra cũng không triệu tập vợ chồng chị - là người đại diện hợp pháp của Đ.
Hình minh họa.
Với những nội dung như trên, trong đơn gửi Cơ quan điều tra tội phạm về chức vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chị Lai cho rằng, việc một số cán bộ điều tra dùng vũ lực đánh đập buộc con trai chị phải nhận tội là hành vi bức cung, dùng nhục hình, là vi phạm pháp luật, trái với đạo đức nghề nghi