Đối thoại ở Đồng Tâm: Kịp thời, hiệu quả, hợp lòng dân

Đối thoại ở Đồng Tâm: Kịp thời, hiệu quả, hợp lòng dân

Chủ nhật, 23/04/2017 | 09:58
0
Ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội đánh giá rất cao thành công của cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

Cuộc đối thoại ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội diễn ra ngày 22/4. Ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội khẳng định, cuộc đối thoại ở Đồng Tâm giữa Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung với nhân dân xã Đồng Tâm là rất thành công.

Xã hội - Đối thoại ở Đồng Tâm: Kịp thời, hiệu quả, hợp lòng dân

 Ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội.

Ngay sau khi kết thúc cuộc đối thoại giữa Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và nhân dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Đương là đại diện cho Trung ương tham gia đoàn đối thoại tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung làm Trưởng đoàn.

Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Đỗ Văn Đương cho hay: “Cuộc đối thoại hôm 22/4 rất thành công. Người dân rất hoan nghênh quyết định đối thoại cũng như nội dung đối thoại của Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung”.

Ông Đương cho biết thêm, người dân đặc biệt vui mừng trước cam kết của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc đối thoại. Theo đó, một là cam kết phải thanh tra minh bạch việc quản lý sử dụng đất đai, quá trình xử lý 59ha đất đồng Sênh theo yêu cầu của người dân, vì yêu cầu của người dân là hoàn toàn chính đáng. Thứ hai, TP. cam kết rõ việc không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể nhân dân. Thứ ba, phải làm rõ sai phạm của một số cán bộ trong việc bắt giữ ông Kình.

“Sau cuộc đối thoại, người dân đã thả toàn bộ 19 cán bộ chiến sĩ còn lại. Tôi có mặt tại cuộc đối thoại cũng như chứng kiến việc thả người và ký vào các văn bản với tư cách Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội”, ông Đương nói.

“Tôi cho rằng, việc làm hôm 22/4 là rất tốt, rất kịp thời, hiệu quả, được lòng dân và được cho cả chính quyền. Theo tôi, cần thiết phải như vậy. Việc này thể hiện sự dân chủ, thẳng thắn, công khai, minh bạch, vì dân, vì nước”, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cho hay.

Trước đó, đúng 10h20 sáng 22/4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác Trung ương và TP.Hà Nội đã xuống đối thoại trực tiếp với người dân xã Đồng Tâm.

Thành phần tham dự đoàn đối thoại có đại diện của Trung ương (Quốc hội – bộ Công an – Thanh tra Chính phủ) và TP.Hà Nội do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu. Cụ thể, thành phần tham dự buổi đối thoại gồm ông Đỗ Văn Đương - Phó ban Dân nguyện Quốc hội; ông Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an; ông Phan Thăng Long – Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; ông Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP cùng đại diện các ban, ngành của xã Đồng Tâm, 50 người đại diện có đơn kiến nghị.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có những phát biểu khiến nhân dân xã đều nức lòng thán phục. 

Dương Thu

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khắc phục 'hố tử thần' ở Mỹ Đức

Thứ 2, 04/04/2016 | 13:11
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân trong sự cố "hố tử thần" ở Mỹ Đức.

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ 'cả họ làm quan' ở Mỹ Đức

Thứ 3, 29/09/2015 | 20:32
Vụ cả họ làm quan ở Mỹ Đức, qua kiểm tra không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, huyện ủy Mỹ Đức phải kiểm điểm rút kinh nghiệm vì không khách quan.

'Cả họ làm quan': TP Hà Nội điều người làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Thứ 5, 24/09/2015 | 13:00
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định điều động Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức...

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khắc phục 'hố tử thần' ở Mỹ Đức

Thứ 2, 04/04/2016 | 13:11
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân trong sự cố "hố tử thần" ở Mỹ Đức.

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ 'cả họ làm quan' ở Mỹ Đức

Thứ 3, 29/09/2015 | 20:32
Vụ cả họ làm quan ở Mỹ Đức, qua kiểm tra không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, huyện ủy Mỹ Đức phải kiểm điểm rút kinh nghiệm vì không khách quan.

'Cả họ làm quan': TP Hà Nội điều người làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Thứ 5, 24/09/2015 | 13:00
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định điều động Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức...
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.