Ở khu vực Đông Nam Á chỉ U23 Việt Nam và U23 Thái Lan giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á. U23 Thái Lan đang chuẩn bị thế nào cho giải đấu này?
Sarach Yooyen.
- Sau khi kết thúc Thai-League và chung kết FA Cup, họ sẽ hội quân. U23 Thái Lan là tập hợp những cầu thủ đã thi đấu với nhau nhiều năm nên không gặp nhiều khó khăn trong việc định hình lối chơi hay sinh hoạt chung. Nếu chúng tôi áp dụng đúng đấu pháp, chiến thuật của HLV thì chúng tôi sẽ không phải sợ bất cứ đối thủ nào cùng bảng đấu. Nhìn chung, chúng tôi tự tin cho vòng chung kết sẽ diễn ra ở Qatar vào tháng 1/2016.
Là một tiền vệ trung tâm và từng chạm trán nhiều lần trên sân cỏ, anh ấn tượng với cầu thủ nào nhất bên phía Việt Nam?
- Bóng đá là một tập thể chứ không phải của một cá nhân. Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều chất lượng, kỹ thuật. Tùy vào chiến thuật của HLV đề ra và cầu thủ có áp dụng được hay không mới quan trọng. Tôi thấy các cầu thủ Thái Lan và Việt Nam đều có trình độ như nhau.
Nhưng nếu phải chọn ra một cái tên, người anh nghĩ đến đầu tiên là ai?
- Lê Công Vinh. Tôi thấy đây là một cầu thủ thi đấu hiện đại và lăn xả. Đó luôn là một mối nguy hiểm mà chúng tôi phải dè chừng mỗi khi đối đầu.
Còn Công Phượng thì sao. Ở Việt Nam, đây là một trong những cầu thủ trẻ được kỳ vọng và nhắc đến nhiều nhất lúc này?
- À, Công Phượng, “Messi Việt Nam” đó hả? Cậu ấy cũng có kỹ thuật tốt. Cũng như “Messi Thái Lan” (tiền đạo Chanathip Songkrasin), cả hai đều có nhiều cơ hội để phát triển và tương lai tươi đẹp của họ còn ở phía trước.
Công Phượng sắp tới sẽ sang Nhật Bản thi đấu cho một đội bóng ở J-League 2 đấy.
- Bây giờ anh nói tôi mới biết.
Vậy anh nhận xét như thế nào về cơ hội thành công củ