Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) là nghi phạm xuống tay hại chết anh T. (trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).
Nội dung vụ án thể hiện, ngày 24/4, một người nhặt đồng nát phát hiện một bao tải khả nghi nằm ở khu đất rậm rạp thuộc làng Tân Mỹ (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm).
Kiểm tra người này tá hỏa khi phát hiện trong bao tải là một xác chết. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
24h sau, công an đã bắt giữ đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
Đối tượng Sơn khai nhận, mâu thuẫn trong việc anh T. không cho vay tiền nên lợi dụng lúc anh này ngồi hút thuốc lào, Sơn đã dùng gạch đánh vào phía sau. Sau đó, đối tượng mang xe máy của nạn nhân đi gửi ở một bệnh viện, ném điện thoại xuống bãi đất.
Tối cùng ngày, y cho xác nạn nhân vào bao tải rồi cho lên xe máy chở đi phi tang cách nhà 1,5 km. Sau đó, y bán dây chuyền vàng của nạn nhân được hơn 4 triệu làm lộ phí trốn chạy. Y bắt xe khách vào KCN Sóng Thần (Bình Dương) xin tá túc cùng một người bạn. Hắn đã tiêu hết số tiền mang theo, dự tính kiếm việc làm và nghe ngóng tình hình.
Ngày 25/4, sau một ngày người dân phát hiện xác anh T., công an đã bắt giữ được Sơn. Đối tượng Sơn đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trong quá trình thử thách. Đối tượng có hai con, đang sống ly thân với vợ.
Luật gia Bùi Đình Ứng cho rằng, hành vi tước đoạt mạng sống của đối tượng Sơn với nạn nhân là không thể chấp nhận được, nhất là với việc chỉ vì anh T. không đồng ý giới thiệu để Sơn vay được tiền. Hành vi của đối tượng Sơn thể hiện sự côn đồ, manh động và coi thường pháp luật, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm.
Theo luật gia Ứng,với hành vi giết người rồi phi tang xác của mình, Sơn có nguy cơ đối diện khung hình phạt quy định tại điểm n (Có tính chất côn đồ) khoản 1 Điều 123 (tội giết người) BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.
Điểm b khoản 1 Điều 173 về tội Trộm cắp tài sản quy định, người nào đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản mà tiếp tục phạm tội thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Theo đó, Sơn đã lấy trộm dây chuyền vàng của nạn nhân bán được 4 triệu đồng, tuy nhiên đối tượng vừa thi hành xong bản án tù treo về tội trộm cắp tài sản nên hành vi của đối tượng đối diện khung hình phạt lên đến 3 năm tù giam.