Đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Thứ 4, 28/12/2016 | 19:38
0
Trong vụ án bắn chết người tại Đà Nẵng, hung thủ và nạn nhân đều mang quốc tịch Trung Quốc nên việc xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, CQĐT đã có kết luận vụ việc.

ze: 12pt;">Tin tức mới nhận từ Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có kết luận điều tra vụ án người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc dùng súng giết người, xảy ra trên địa bàn.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND cùng cấp, truy tố Feng Long Chun (tên khác là Phùng Xuân Long, A Lãng, SN 1988, tạm trú tại Hà Nội), về hành vi Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong vụ án này, hung thủ lẫn nạn nhân đều là người có quốc tịch Trung Quốc nên việc xác minh, điều tra gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, sau gần một năm, cơ quan điều tra đã có đầy đủ cơ sở kết luận vụ án.

Hồ sơ điều tra - Đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Hung thủ Feng Long Chun tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, vào sáng 26/11/2015, ông Li Mu Z. vừa dắt xe ra cổng nhà tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thì bị một đối tượng dùng súng bắn chết. Dựa trên những chứng cứ để lại, Công an TP Đà Nẵng xác định, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài. Phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, manh động và đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trước khi ra tay sát hại nạn nhân.

Do đó, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tổ chức ngay hoạt động điều tra ban đầu, tiến hành thu lượm các dấu vết để lại tại hiện trường, xác định và lấy lời khai của những người làm chứng, có mặt tại hiện trường, nơi xảy ra vụ án để làm rõ. Đồng thời, công an ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án truy xét mang bí số 038G, để huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Công an xác định, nạn nhân Z. nhập cảnh từ năm 2008, thực hiện chương trình đạp xe từ Bắc Kinh đến Việt Nam, sau đó sinh sống và hoạt động du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ năm 2008 đến 2011, Z. hợp tác làm ăn với Công ty Crown trong hoạt động lĩnh vực dịch vụ, du lịch tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Vào năm 2011, Z. làm quen và kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh N. (SN 1991). Sau đó, Z. đến ở rể tại nhà vợ.

Cùng khoảng thời gian này, cho đến trước khi bị sát hại, bên cạnh kinh doanh hoạt động du lịch cho người Trung Quốc, nạn nhân còn kinh doanh thêm sim card điện thoại, cho người Trung Quốc muốn vào Đà Nẵng để du lịch, kinh doanh.

Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP đã tập trung rà soát, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, các tình tiết liên quan đến vụ án một cách tỉ mỉ, thận trọng, khách quan nhanh chóng báo cáo lên cấp trên.

Công an TP Đà Nẵng nhận định, trước đó, ông Z. đã tố cáo một cửa hàng kinh doanh sim card ở Hà Nội và công ty này sau đó bị đóng cửa. Xác định đây có thể là nguyên nhân vụ án, các trinh sát liền xác minh về chủ cửa hàng là Feng Long Chun (SN 1988, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Điều đáng nói, kể từ khi Z. bị sát hại, Chun cũng đi đâu không rõ.

Sau một tháng tổ chức điều tra, công an đã xác định, Chun chính là hung thủ vụ án nên ra quyết định khởi tố bị can, về hành vi Giết người. Tiếp tục xác định Chun đang lẩn trốn tại Campuchia, Công an TP Đà Nẵng động viên vợ là chị Vũ Thị Thu H. (Hà Nội) liên hệ khuyên hung thủ ra đầu thú.

Chị H. đã dùng mạng xã hội We-chat trao đổi, tha thiết mong muốn chồng trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 28/12, chị cho biết, chồng mình là Feng Long Chun đã chấp nhận ra đầu thú.

Công an TP Đà Nẵng đã thông tin đề nghị với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tại Campuchia phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiếp nhận, hướng dẫn việc ra đầu thú của Chun, tại cửa khẩu Mộc Bài. Sau đó, gã được di lý về Đà Nẵng an toàn.

 

Kỳ 2: Sự ma mãnh của sát thủ Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Huy Cường – Nhâm Thân

Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.