Đà Nẵng phân loại đối tượng cách ly, xét nghiệm Covid-19 như thế nào?

Đà Nẵng phân loại đối tượng cách ly, xét nghiệm Covid-19 như thế nào?

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 02/02/2021 | 06:39
0
Tùy vào yếu tố di chuyển, lịch sử tiếp xúc, đi về từ vùng có dịch..., TP. Đà Nẵng tiến hành cách ly, xét nghiệm theo quy định.

Ngày 1/2, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Theo đó, thứ nhất, đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) thì cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn lây, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Nhóm đối tượng này sẽ được cách ly ở khu ký túc xá phía Tây.

Tin nhanh - Đà Nẵng phân loại đối tượng cách ly, xét nghiệm Covid-19 như thế nào?

Công tác phòng chống đang được triển khai nghiêm túc, rốt ráo.

Thứ 2, người dân đã từng đi đến, về từ TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 1/1 – 12/1 và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5/1 đến nay thì sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời phải hạn chế tiếp xúc, di chuyển, không tham gia các hoạt động đông người.

Thứ 3, người về từ tỉnh Hải Dương từ ngày 13/1 sẽ phải cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày và phải lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Thứ 4, người về từ tỉnh Quảng Ninh từ ngày 18/1 phải cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Tin nhanh - Đà Nẵng phân loại đối tượng cách ly, xét nghiệm Covid-19 như thế nào? (Hình 2).

TP. Đà Nẵng sẽ cách ly tập trung đối với diện F1, những người đi về từ vùng dịch phải cách ly tại nhà, khai báo y tế...

Thứ 5, người trở về từ các vùng dịch thuộc TP. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình, Gia Lai và các vùng dịch khác theo thông báo của bộ Y tế, người nghi ngờ là F1, F2 phải chủ động khai báo và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Nhóm này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tự giác khai báo với cơ quan chức năng.

Cuối cùng, người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc có tiền sử dịch tễ không rõ ràng, TP. Đà Nẵng sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế theo quy định.

Cũng trong diễn biến có liên quan, nguồn tin từ Công an TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị này đang tăng cường rà soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, tại cộng đồng dân cư, kịp thời phát hiện các trường hợp nêu trên để áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Chi hội Luật gia Công an tỉnh Hòa Bình chú trọng chống dịch Covid-19

Thứ 2, 01/02/2021 | 15:26
Công tác phòng chống dịch Covid-19 được hội viên chi hội Luật gia Công an tỉnh Hòa Bình đặc biệt chú trọng.

Đà Nẵng hỗ trợ tiền người dân bị giải toả dịp Tết Nguyên đán

Thứ 7, 30/01/2021 | 18:17
Mỗi hộ nằm trong diện được hỗ trợ sẽ nhận 800 nghìn đồng.

Quảng Nam: Công bố kết quả xét nghiệm người trở về từ vùng dịch

Thứ 7, 30/01/2021 | 14:17
71 người trở về từ Quảng Ninh và Hải Dương đều có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần một âm tính.

2 ca mắc Covid-19, đều được cách ly tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 13/12/2020 | 18:52
18h ngày 13/12, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới.

Đà Nẵng áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mới

Thứ 6, 04/09/2020 | 18:47
Địa phương này chuyển trạng thái áp dụng nhiều biện pháp mới nhưng nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tiếp tục nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.