Liên quan đến vụ việc một cây xà cừ bị bật gốc vào 22h đêm 21/4 tại đầu ngõ 33 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Hà Nội làm bị thương một nữ sinh, PV báo Người đưa tin vừa có cuộc phỏng vấn đối với các luật sư để có những nhận định khách quan cũng như làm rõ việc có hay không bồi thường cho người bị thương do cây đổ trong trường hợp này.
Cây xà cừ cổ thụ bị mưa gió quật đổ có đường kính thân khoảng 80 cm. (Ảnh ANTĐ)
Luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình (Công ty luật Vinh Đức – Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hàng năm vào mùa mưa bão, gió lốc đều xảy ra hiện tượng đổ cây làm người đi đường bị thương, thậm chí có vụ xảy ra chết người.
Đây là hiện tượng thiên tai bất khả kháng nhưng hoàn toàn có thể hạn chế rủi ro thiệt hại về tài sản và về người nếu có các biện pháp phòng tránh trước mỗi mùa mưa bão của đơn vị quản lý cây xanh trên tuyến đường.
Về trách nhiệm bồi thường cho người bị thương do cây gãy đổ, Luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình khẳng định, nếu trường hợp cơ quan chức năng kết luận cây gãy đổ gây thiệt hại về tài sản và người do lỗi của đơn vị quản lý cây xanh trên tuyến đường thì người bị thiệt hại hoàn toàn có thể được bồi thường.
Trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này này thuộc về đơn vị quản lý cây xanh trên tuyến đường theo quy định pháp luật dân sự.
Pháp luật quy định rất chi tiết về điều này tại Bộ luật Dân sự năm 2005. Cụ thể, khi một người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự gây thiệt hại tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản… của cá nhân hoặc pháp nhân thì phải có trách nhiệm bồi thường.
Khi nói về điều này, Luật sư Trương Quốc Hòe (Văn Phòng Luật Sư INTERLA) cũng cho rằng, cần có đơn vị chịu trách nhiệm trong sự việc này.