Đơn vị thi công nói về việc con đường bị rạn nứt, sạt lở nghiêm trọng

Đơn vị thi công nói về việc con đường bị rạn nứt, sạt lở nghiêm trọng

Thứ 6, 06/10/2017 | 12:01
0
Tối 3/10, sau một trận mưa lớn, con đường bê tông ở thôn Hòa Khê bị nứt toác khoảng 90m, lộ rõ vị trí chân đê, phía bên dưới chân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Liên quan đến sự việc đường bê tông bị rạn nứt, sụt lún nghiêm trọng vào ngày 3/10. PV đã liên hệ với ông Vũ Đức Ty - Chủ tịch xã Bạch Hà, Phú Xuyên (Hà Nội).

Môi trường - Đơn vị thi công nói về việc con đường bị rạn nứt, sạt lở nghiêm trọng

Đường bê tông nứt toác, phía bên dưới chân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Ty, nguyên nhân sự việc do ở dưới lòng sâu của nhánh sông đã bị cải tạo hút sâu, nên việc bị hút bùn gần bờ thì không kiểm soát được. Tuy nhiên, tình trạng đã diễn ra cách đây 5 năm kèm theo những trận mưa lớn dẫn tới nguyên nhân sự việc.

Vị chủ tịch cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, xã đã báo cáo với Ban quản lý huyện Phú Xuyên. Trước mắt để đảm bảo an toàn, xã đã chỉ đạo thôn chăng dây để không cho các phương tiện qua lại và yêu cầu đơn vị thi công phải xử lý nhanh. Hiện nay công trình vẫn đang trong thời gian bảo hành nên sẽ cho đơn vị thi công sửa chữa.

Clip: Đường sụt lún ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân

Để tìm hiểu rõ thêm về sự việc đường bê tông rạn nứt, sụt lún nghiêm trọng này. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Xuân Quyền – Phó GĐ công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường.

“Theo quy trình thì chúng tôi làm xong giai đoạn 1 phải được nghiệm thu rồi mới tiếp tục triển khai làm mái rồi đổ bê tông hoàn thiện. Trong quá trình thi công, chúng tôi đều tuân thủ theo tư vấn thiết kế vì đối với chúng tôi tư vấn là “pháp lệnh”. Trong từng giai đoạn đều có biên bản nghiệm thu của các bên”, ông Quyền nhấn mạnh.

Môi trường - Đơn vị thi công nói về việc con đường bị rạn nứt, sạt lở nghiêm trọng (Hình 2).

Ông Nguyễn Xuân Quyền – Phó GĐ công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường.

Theo vị Phó GĐ thì sau khi xảy ra sự việc, công ty đã tiếp cận người dân và được biết đoạn đường này đã bị hút bùn rất sâu. Trong quá trình khảo sát, đơn vị thiết kế chỉ chú trọng vào mép đường cũ chứ không quan tâm đến việc lòng sông bị hút bùn.

Sau khi thiết kế, đơn vị thi công được chủ đầu tư ra thông báo chuẩn bị gói thầu mời các doanh nghiệp có năng lực vào đấu thầu. Được lựa chọn trúng thầu, đơn vị thi công là công ty Chí Cường chỉ biết thực hiện theo bản vẽ thiết kế dưới sự giám sát của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê.

Dự án trên được thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là móng kè, giai đoạn 2 là làm mái và đổ bê tông. Trong thời điểm thi công thì công ty Chí Cường đã thực hiện đào móng, ép cọc và kè đá dưới sự giám sát của các đơn vị trên. Sau giai đoạn móng kè, công ty Chí Cường tiếp tục làm nền bê tông và mái.

Được biết, dự án trên được hoàn thiện xong khá lâu nhưng tháng 8/2017 vừa qua mới chính thức nghiệm thu dự án.

Môi trường - Đơn vị thi công nói về việc con đường bị rạn nứt, sạt lở nghiêm trọng (Hình 3).

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, con đường tại thôn Hòa Khê có thiết kế dài 750 m, rộng 3,5 m bằng chất liệu bê tông dày 20 cm, ta luy bằng đất. Bên dưới đường có kè đá (cao khoảng 1m) để đảm bảo chân đê không bị lở.

Tuy nhiên, sau mấy tháng đưa vào sử dụng, con đường thôn Hòa Khê đã có dấu hiệu của rạn nứt, sụt lún một cách nghiêm trọng. Đến tối ngày 3/10, sau một trận mưa to đã khiến cho toàn bộ mặt đường bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin có mặt tại hiện trường, con đường này đã bị nứt toác khoảng 90m, lộ rõ vị trí chân đê, phía bên dưới chân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng. Phần bờ kè khiến cho móng của con đường hư hỏng nghiêm trọng.

Môi trường - Đơn vị thi công nói về việc con đường bị rạn nứt, sạt lở nghiêm trọng (Hình 4).

Công Đức

Hà Nội: Đường bê tông bị rạn nứt, sụt lún rất nghiêm trọng

Thứ 5, 05/10/2017 | 15:04
Con đường bê tông tại thôn Hòa Khê bị sụt lún một cách nghiêm trọng và bất thường thuộc dự án Cải tạo đê sông Lương, do UBND huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư và công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường thi công.

Nghệ An: Sạt lở núi trên QL1A sau nhiều ngày mưa lớn

Thứ 5, 05/10/2017 | 14:00
Một ngọn núi cạnh QL1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng, khiến đất đá, cây cối tràn xuống lòng đường, đe doạ đến an toàn giao thông.

Vụ sạt lở trên cao tốc Hạ Long-Vân Đồn: Chủ đầu tư im lặng bất thường

Thứ 7, 16/09/2017 | 06:15
Dù PV đã nhiều lần liên hệ làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở trên tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh) nhưng chủ đầu tư dự án cố tình im lặng, không hợp tác với báo Người Đưa Tin.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.