Đảng Cộng hòa thay đổi thái độ với Donald Trump

Đảng Cộng hòa thay đổi thái độ với Donald Trump

Thứ 5, 26/05/2016 | 11:12
0

Mới đây, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc đảng Cộng Hòa đã có cuộc họp kín với ứng viên Donald Trump để tìm tiếng nói chung thống nhất nội bộ đảng này.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đồng thời là thành viên của đảng Cộng hòa, Paul Ryan cho biết: “Từ đầu cuộc vận động tranh cử Tổng thống, đây là cuộc họp đầu tiên của chúng tôi, nhưng là một bước tiến quan trọng trong tiến trình thống nhất đảng Cộng Hòa.

Thế giới - Đảng Cộng hòa thay đổi thái độ với Donald Trump

Donald Trump nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cử tri Mỹ.

Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức thêm các cuộc thảo luận sau cuộc đối thoại này nhằm giải quyết những khác biệt về chính sách và tìm ra những mối quan tâm chung. Chúng tôi cam kết cùng nhau hợp tác để đạt mục tiêu, giành chiến thắng vào mùa thu tới”.

Ông Trump đã chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter rằng ông đã có một ngày tuyệt vời ở Washington và mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. “Tôi tin rằng chúng tôi đang gieo những mầm giống đầu tiên cho sự thống nhất trong đảng”, ông Ryan nhấn mạnh.

Rất nhiều chính trị gia các nước đã thay đổi thái độ với vị tỷ phú này bởi họ nhìn thấy tương lai một Tổng thống là người đảng Cộng Hòa rất khả thi khi đảng này đoàn kết.

The Guardian (Anh) dẫn lời Thủ tướng Anh David Cameron nói tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe rằng: “Ứng cứ viên đảng Cộng Hòa Donald Trump xứng đáng được chúng ta tôn trọng”.

Thế giới - Đảng Cộng hòa thay đổi thái độ với Donald Trump (Hình 2).

Ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump đang thay đổi theo hướng tích cực

Trước đó, chính ông Cameron từng gọi kế hoạch của tỷ phú Mỹ đề xuất cấm người Hồi giáo vào Mỹ là gây chia rẽ, ngớ ngẩn và sai trái.

Tháng trước, trong bài phát biểu chính sách đối ngoại của mình nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump đưa ra một tầm

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.