CNN ngày 2/5 đưa tin cho biết, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những quan điểm mạnh mẽ chống lại Trung Quốc khi cho rằng Mỹ không thể "tiếp tục để Trung Quốc cưỡng hiếp mình".
Phát biểu tại cuộc họp trong bang Indiana ngày 1/5, trùm bất động sản Mỹ một lần nữa bày tỏ quan điểm về vấn đề thâm hụt mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh BBC
"Chúng ta không thể tiếp tục cho phép Trung Quốc hiếp đáp mình, những gì họ đang làm", ông Trump nói.
Ông Trump cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, hạ giá đồng nhân dân tệ để hàng hóa xuất khẩu của nước này cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu và tuyên bố rằng Trung Quốc đang "giết chết" Mỹ về thương mại.
Ông Trump cũng tuyên bố rằng các kỹ năng trên thương trường của ông sẽ giúp xóa bỏ sự bất đối xứng này.
"Chúng ta sẽ xoay chiều thực trạng này. Chúng ta có rất nhiều quyền lực đối với Trung Quốc", ông Trump nhấn mạnh.
Theo số liệu tháng 1 và tháng 2 năm 2016, sự mất cân bằng trong thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện đạt mức cao kỷ lục, 57 tỷ USD. Kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ sang Trung Quốc đạt 16,3 tỷ USD, trong khi Mỹ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 73,3 tỷ USD.
Bài phát biểu mạnh mẽ được đưa ra trong lúc ông trùm bất động sản đẩy mạnh chiến dịch tranh cử, cam kết tái lập quan hệ giữa nước Mỹ với thế giới. Cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 3/5 tại Indiana được xem là vòng đọ sức quan trọng trong cuộc đua trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
Nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước Thượng nghị sĩ bang Texas, ông Ted Cruz. Chiến thắng tại bang Indiana sẽ đưa ông Trump tiến gần hơn tới việc đạt được đa số 1237 phiếu đại biểu cần có.</