Đồng bằng sông Cửu Long: Từng bước chuyển “vùng đỏ” thành “vùng xanh”

Đồng bằng sông Cửu Long: Từng bước chuyển “vùng đỏ” thành “vùng xanh”

Thứ 5, 19/08/2021 | 20:39
0
Nhiều tỉnh, thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long tập trung sàng lọc F0 tại khu vực “vùng đỏ”, “vùng vàng” để từng bước chuyển các khu vực này thành “vùng xanh”.

Tính đến 17h ngày 19/8, trên địa bàn Tp. Cần Thơ ghi nhận 56 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 30 trường hợp phát hiện trong khu cách ly, 8 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa, 12 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và 6 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng.

Ngành chức năng đã truy vết 91 F1, 13 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết.

Đến nay, trên địa bàn Tp. Cần Thơ có 3.555 người mắc Covid-19, hơn 1.700 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Cần Thơ đang từng bước tách F0 ra khỏi cộng đồng, mở rộng “vùng xanh” với chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng toàn thành phố. Chỉ hơn 1 tuần triển khai thực hiện, Tp. Cần Thơ ghi nhận 387 ca bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng và 204 ca trong khu vực phong tỏa.

Sự kiện - Đồng bằng sông Cửu Long: Từng bước chuyển “vùng đỏ” thành “vùng xanh”

Lực lượng y tế đang test nhanh sàng lọc Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Dương Thu).

Tương tự, tại Vĩnh Long đang mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” tiến tới đẩy lùi đại dịch bằng chiến dịch xét nghiệm, sàng lọc Covid-19 lớn nhất chưa từng có từ trước tới nay trên phạm vi toàn tỉnh.

Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, sau 1 tuần thực hiện xét nghiệm diện rộng, tỉnh phát hiện hơn 100 ca mắc Covid-19. Vĩnh Long đang tiếp tục xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đợt 2 với quyết tâm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, mục tiêu của tỉnh xác định nhanh và bảo vệ thật chắc các  xã “vùng xanh”; có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, “vùng cam” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”.

Vĩnh Long phấn đấu đến 25/8 tới sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Sự kiện - Đồng bằng sông Cửu Long: Từng bước chuyển “vùng đỏ” thành “vùng xanh” (Hình 2).

Các địa phương đang tổng lực dập dịch, thu hẹp "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh". (Ảnh: Trung Tính).

Tại Đồng Tháp, đến tối 19/8, toàn tỉnh ghi nhận 185 ca dương tính Covid-19. Trong đó, có 35 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 117 ca trong khu vực phong tỏa, 33 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc.

Huyện Lai Vung là địa phương có số ca cộng đồng nhiều nhất với 19 trường hợp, tiếp sau là Tp.Sa Đéc với 11 trường hợp, huyện Tháp Mười 2 trường hợp và 1 trường hợp mắc Covid-19 là người về từ vùng dịch ở tỉnh Bình Dương.

Đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 5.604 ca mắc Covid-19; hơn 3.100 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục cách ly theo quy định.

Theo ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Tháp, nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát dịch trước ngày 25/8, tỉnh triển khai tầm soát diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Sự kiện - Đồng bằng sông Cửu Long: Từng bước chuyển “vùng đỏ” thành “vùng xanh” (Hình 3).

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Dương Thu).

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất chủ trương, đồng ý cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động và quản lý để mua sắm vật chất, trang bị, vật tư y tế phục vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Nhằm phát hiện, sàng lọc người nhiễm Covid-19, UBND huyện Châu Thành vừa xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát diện rộng trên địa bàn toàn huyện. Việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của toàn bộ dân sinh sống trên địa bàn huyện để xét nghiệm, dự kiến khoảng 60.934 mẫu.

Tp. Sa Đéc, các cấp chính quyền và nhân dân với quyết tâm chung tay đẩy lùi đại dịch. Địa phương đang tập trung lực lượng tầm soát, sàng lọc các F0 trong các khu vực “vùng đỏ”, “vùng vàng” để từng bước chuyển các khu vực này thành “vùng xanh”. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đến nay, Tp. Sa Đéc có trên 350 Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng được thiết lập “vùng xanh”.

Ngành chức năng các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đề nghị, các địa phương tiếp tục tăng cường  hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và thông điệp 5K của bộ Y tế.

Thanh Lâm

Đồng bào Khmer ở ĐBSCL chung tay phòng chống dịch Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 23:53
Các hoạt động nghi lễ truyền thống, lễ cưới, tiệc vui,… trong đồng bào Khmer ở ĐBSCL được tạm dừng nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL thực hiện giãn cách xã hội để dập dịch

Thứ 4, 14/07/2021 | 17:14
Nhằm kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và tạm dừng các tuyến vận tải.

ĐBSCL: Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Thứ 2, 12/07/2021 | 21:37
Trong khi nhân dân giãn cách xã hội tại nhà thì ngoài kia, các lực lượng y tế, công an, quân đội,… phải túc trực tuyến đầu ngày đêm ra sức dập dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.