Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người đã thiệt mạng

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người đã thiệt mạng

Thứ 3, 28/04/2015 | 08:29
0
Thời tiết xấu cùng với mưa lớn đã khiến cho công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong khi thống kê cho biết hơn 4.200 người đã thiệt mạng sau trận động đất lịch sử ngày 25/4.

Theo tin tức trên tờ Washington Post, 3 ngày sau thảm họa động đất ở Nepal, hơn 4.200 người đã thiệt mạng và khoảng 7.000 người khác bị thương. Nhiều di tích lịch sử hàng thế kỷ đã bị phá hủy cùng với một căn cứ quân sự trên núi Everest do tuyết lở.

Thế giới - Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người đã thiệt mạng

Di tích lịch sử được UNESCO công nhận gần như bị phá hủy hoàn toàn ở Nepal.

Một cụ bà 70 tuổi may mắn sống sót sau trận động đất vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra. "Những ngôi đền cổ, di tích được UNESCO công nhận, tất cả đã vĩnh viễn bị phá hủy. Chúng tôi đã phải gánh chịu mất mát quá lớn, các di tích lịch sử, những người hàng xóm và bạn bè", cụ bà giấu tên chia sẻ.

Riêng tại thủ đô Kathmandu, ít nhất 2.200 đã thiệt mạng tại thành phố có dân số khoảng 1 triệu người. Công tác cứu hộ hiện đang được tích cực triển khai với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Các đội cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ngày 27/4 bằng trực thăng để tiếp cận với các khu vực hẻo lánh vốn hứng chịu thảm họa động đất nặng nề nhất.

"Quân đội đang đẩy mạnh nỗ lực giải cứu những người gặp nạn ở vùng sâu vùng xa mặc dù hy vọng tìm thấy người sống sót là rất thấp", quan chức của Trung tâm Cứu hộ Khẩn cấp Quốc gia Nepal cho biết. "Nhiều nơi chúng tôi chỉ còn thấy những cột bê tông. Tất cả mọi thứ khác đã bị phá hủy".

Thế giới - Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người đã thiệt mạng (Hình 2).

Đội cứu hộ tiếp cận những người bị thương trên núi Everest bằng trực thăng.

Tại Kathmandu, khoảng 10.000 người đã lập nên lều trại ở sân bóng đá và các doanh trại quân đội với lo lắng rằng các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra. Cả khu vực chỉ có 50 phòng tắm trong khi khoảng 30 người sẽ ở cùng trong một lều trại lớn. Quân đội Nepal có nhiệm vụ bảo vệ cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc,

Cùng chuyên mục

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.