Khảo sát Địa chất Mỹ đã ghi nhận trận động đất này ở độ sâu khoảng 56 km (35 dặm) ở đảo Bohol, cách thủ đô Manila 629 km về phía Đông Nam. Đây là trận động đất mạnh nhất ở khu vực này trong hơn 20 năm qua. Không có cảnh báo sóng thần đã được ban hành sau trận động đất.
Tổng thống Benigno Aquino cho biết, ngày 16/10, ông sẽ đến thị sát khu vực xảy ra động đất.
Một nhà thờ cổ đổ nát do động đất ngày 15.10 - Ảnh: AFP
Ủy ban quản lý và giảm nhẹ thiên tai quốc gia Philippines cho biết, riêng tại đảo Bohol có ít nhất 69 người chết do sập nhà và lở đất. Ngoài ra, còn có khoảng 269 người bị thương. Động đất phá hủy nhiều công trình kiến trúc, nhà cửa, làm 4 cây cầu bị sập, gây mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc tại hầu hết trong số 11 thị trấn trên đảo Bohol.
Nhà chức trách cho biết số người chết có thể tăng lên bởi họ chưa thể đánh giá hết mức độ thiệt hại tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở Bohol.
Linh Ngân