Đồng Nai: Bắt giữ 3 tàu chở cát không rõ nguồn gốc

Đồng Nai: Bắt giữ 3 tàu chở cát không rõ nguồn gốc

Nguyễn Phi Long
Thứ 6, 25/03/2022 | 18:53
0
Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 3 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc để xác minh xử lý theo quy định.

Ngày 25/3, tại Km34+500 trên sông Đồng Nai, thuộc phường Tân Vạn, Tp.Biên Hòa, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp, phát hiện và bắt giữ 2 tàu chở cát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1 tàu chở cát nhưng chủ phương tiện cũng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Cụ thể, tàu BKS LA 06743, công suất máy 305Cv, trọng tải 160 tấn, do ông N.T.C (31 tuổi, quê Long An) điều khiển đang chở khoảng 50m3 cát; tàu BKS BD 0268, công suất máy 120Cv, trọng tải 80 tấn, do ông N.M.M (52 tuổi, quê Long An) điều khiển và đang chở khoảng 26m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển, một phương tiện chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện.

Trước đó, rạng sáng 24/3, tại Km37+500, cũng trên sông Đồng Nai thuộc phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đội Cảnh sát đường thủy cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 tàu BKS LA-07893, công suất máy 350Cv, trọng tải 162 tấn, do ông N.T.L (44 tuổi, quê Long An) điều khiển, đang vận chuyển khoảng 50m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, ông L. chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện. 

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành đưa các phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lâm Đồng: Thanh tra toàn diện công tác QLBV rừng xã Lát

Thứ 5, 24/03/2022 | 20:06
Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ san ủi đất công trái phép tại TK 228 xã Lát, lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra.

Lâm Đồng: Phát hiện vụ chặt phá cây rừng, san gạt đất trái phép

Thứ 4, 23/03/2022 | 22:32
Vụ việc diễn ra tại tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Cây rừng bị cưa hạ, múc gốc rễ rồi vùi lấp. Xe múc vào tận rừng để san ủi đất trái phép.

Đồng Nai: Bắt đối tượng bị truy nã sau khi giết người, cướp tài sản

Thứ 2, 21/03/2022 | 19:45
Sau khi phát lệnh truy nã, qua nhiều tháng lần theo các manh mối, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản nguy hiểm.

Đồng Nai: Điều tra 4 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Thứ 6, 18/03/2022 | 15:06
Sáng 18/3, đội CSGT đường thủy tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 4 phương tiện vận chuyển 100m3 cát không rõ nguồn gốc lưu thông trên sông Đồng Nai.

Đồng Nai: Liên tiếp phát hiện các vụ khai thác cát trái phép

Thứ 6, 11/03/2022 | 20:14
Trong những tháng đầu năm, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng cùng các phương tiện bơm hút cát trái phép.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.