Đồng Nai: Hoãn phiên tòa xét xử lần 2 vụ lấy đất công cấp cho tư nhân

Đồng Nai: Hoãn phiên tòa xét xử lần 2 vụ lấy đất công cấp cho tư nhân

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 2, 05/06/2023 | 20:00
0
 Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 9/6 sẽ tiếp tục xét xử lại.

Liên quan đến vụ lấy đất công cấp cho tư nhân tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), sáng ngày 5/6, TAND huyện Long Thành tiếp tục mở phiên tòa xét xử và quay lại phần xét hỏi.

Sau khi tiến hành xét hỏi, xét thấy trong vụ án cần bổ sung một số chứng cứ không thể bổ sung tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 9/6 sẽ tiếp tục xét xử lại.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 26/5 TAND huyện Long Thành đưa ra xét xử vụ án trên nhưng phải hoãn vì bị cáo Nguyễn Tấn Long, cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.Biên Hoà và nhiều người làm chứng vắng mặt.

Cụ thể, theo Hội đồng xét xử (HĐXX), việc tạm ngừng phiên tòa để triệu tập thêm người tham gia tố tụng khác nhằm làm sáng tỏ một số tình tiết của vụ án.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Hoãn phiên tòa xét xử lần 2 vụ lấy đất công cấp cho tư nhân

Các bị cáo tại phiên toà.

7 bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bao gồm: Trần Quốc Tuấn (nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Sơn); Nguyễn Văn Bế (nguyên công chức địa chính xã Bình Sơn); Dương Thị Duyên (nguyên chuyên viên Phòng TN-MT huyện Long Thành); Nguyễn Quang Thảo (nguyên viên chức tổ đăng ký thống kê, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh huyện Long Thành);

Bùi Văn Hồng (nguyên viên chức tổ đo đạc, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh huyện Long Thành); Nguyễn Hoàng Nghĩa (40 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Long Thành); Lê Quốc Đạt (nguyên Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh huyện Long Thành).

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Hoãn phiên tòa xét xử lần 2 vụ lấy đất công cấp cho tư nhân (Hình 2).

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào tháng 3/2017, bà Lê Thị Tho (52 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (67 tuổi), cùng ngụ xã Suối Trầu, huyện Long Thành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu với thửa đất số 11 (diện tích hơn 7,4 ngàn m2) và thửa đất số 513 (diện tích hơn 17,6 ngàn m2) tờ bản đồ số 20, tại xã Bình Sơn.

Dù đây là thửa đất công do UBND xã Bình Sơn đang quản lý, nhưng các bị cáo trên vẫn lập hồ sơ để tham mưu UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Tho và bà Loan vào năm 2017 trái quy định pháp luật.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Hoãn phiên tòa xét xử lần 2 vụ lấy đất công cấp cho tư nhân (Hình 3).

Các luật sư tại phiên toà.

Đến ngày 6/6/2017, bà Tho và bà Loan đã chuyển nhượng thửa đất trên cho 2 người khác với số tiền 12,5 tỷ đồng.

Hậu quả của những sai phạm trên làm cho Nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đối với 2 thửa đất trên với tổng giá trị hơn 18,1 tỷ đồng.

Cáo trạng Viện KSND tỉnh cũng xác định, trong vụ án còn có một số người phụ giúp cho các bị cáo trong quá trình làm hồ sơ. Nhưng xét tính chất mức độ hành vi không nghiêm trọng nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Hoãn phiên tòa xét xử lần 2 vụ lấy đất công cấp cho tư nhân (Hình 4).

Hội đồng xét xử.

Đồng Nai: Lũ quét chưa từng có ở Nhơn Trạch, nhiều nơi tan hoang

Thứ 2, 05/06/2023 | 14:00
Sau cơn mưa lớn đêm 4/6, nhiều nơi ở huyện Nhơn Trạch bị lũ quét tan hoang, gây thiệt hại nặng nề.

Đồng Nai: Lý do hoãn phiên tòa xét xử vi phạm về đất đai liên quan nhiều cựu cán bộ

Thứ 6, 26/05/2023 | 15:26
Bị cáo Nguyễn Tấn Long, cựu Phó chủ tịch UBND Tp.Biên Hòa có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Sắp xét xử nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và thuộc cấp vụ giao đất sai quy định

Chủ nhật, 23/04/2023 | 07:00
Dự kiến phiên toà diễn ra từ ngày 10/5 đến ngày 14/5 (cả Thứ 7 và Chủ nhật). Vụ án được xét xử công khai tại TAND Tp.Hà Nội.
Cùng tác giả

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng Nai: Xe tập lái va chạm xe máy, một người đàn ông tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:00
Xe tập lái va chạm với xe máy làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.