Ồn ào chuyện Đồng Nai tiếp tục có cán bộ bị kỷ luật được thăng chức

Ồn ào chuyện Đồng Nai tiếp tục có cán bộ bị kỷ luật được thăng chức

Thứ 5, 09/11/2017 | 14:54
0
Sau vụ Thượng tá Võ Đình Thường bị ra khỏi lực lượng CSGT nhưng sau đó lại được làm lãnh đạo, dư luận lại đang xôn xao với trường hợp một cán bộ bị kỷ luật Đảng, cấm hành nghề tòa án nhưng nay làm thẩm phán tại TAND tỉnh Đồng Nai.

 

Xã hội - Ồn ào chuyện Đồng Nai tiếp tục có cán bộ bị kỷ luật được thăng chức

Trụ sở TAND tỉnh Đồng Nai

Theo Thanh Niên, người từng bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng nhưng hiện tại đang là thẩm phán tại TAND tỉnh Đồng Nai là bà Bùi Kim Rết. Bà này nguyên là Phó Chánh án TAND huyện Xuân Lộc.

Vào năm 2007, bà Bùi Kim Rết bị TAND Tối cao xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chánh án TAND huyện Xuân Lộc, bãi nhiệm chức danh thẩm phán, đồng thời cấm hành nghề có liên quan đến tòa án do có hành vi nhận 2 triệu đồng của đương sự vào tháng 6/2006.

Huyện ủy Xuân Lộc cũng ra quyết định khai trừ Đảng đối với bà Rết. Bà Rết chuyển sang làm ở bộ phận văn phòng của TAND tỉnh Đồng Nai và sau đó từng đảm nhận chức Phó Chánh văn phòng.

Năm 2016, bà Rết được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán, tham gia xét xử tại TAND tỉnh Đồng Nai.

Vietnamnet đăng phần trả lời của bà Rết: "Ai đặt hàng các em viết? Không phải chỉ nhận phản ánh mà đi viết. Có cần tôi làm việc với lãnh đạo báo không?".

Theo bà Rết, trong hồ sơ của bà có đầy đủ thông tin từ kỷ luật tới khen thưởng. Việc được phục chức Thẩm phán là do bà đi thi và quyết định bổ nhiệm do lãnh đạo TAND tối cao và Trung ương ký. Sau đó với lý do PV bật máy ghi âm là không tôn trọng, bà Rết không đồng ý làm việc.

Còn Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phước cũng từ chối cung cấp thông tin và đề nghị gửi câu hỏi bằng văn bản.

Trước  đó, Thượng tá Võ Đình Thường - Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng khiến dư luận xôn xao.

Thượng tá Võ Đình Thường từng là Trạm trưởng Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Dầu Giây (Quốc lộ 1), bị kỷ luật ra khỏi lực lượng CSGT năm 2003. Thời điểm đó, ông Thường cùng 10 cán bộ, chiến sĩ của trạm bị kỷ luật liên quan vụ việc đình đám bị báo chí đưa tin rầm rộ.

Công an tỉnh Đồng Nai kết luận ông Thường đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm quy trình tuần tra kiểm soát, có biểu hiện tiêu cực. Sai phạm của ông Thường làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành. Vụ tiêu cực thời điểm đó bị phanh phui theo đó có kết luận việc nhận hối lộ, tổ chức làm luật với ô tô ở khu vực trạm quản lý đã thành hệ thống.

Sau thời điểm năm 2003, Thượng tá Thường trải qua các vị trí Đội trưởng Cảnh sát 113 (thuộc PC64), rồi Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), sau đó trở về làm Phó trưởng PC67.

Việc Thượng tá Thường bị ra khỏi lực lượng CSGT rồi lại trở về làm lãnh đạo khiến dư luận ồn ào. Ngày 3/11, vị này được chuyển sang công tác tại phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đồng Nai.

 Thành Huế (tổng hợp)

Thượng tá Võ Đình Thường được điều chuyển công tác

Thứ 6, 03/11/2017 | 11:53
Thượng tá Võ Đình Thường hiện được chuyển về giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.