Đồng Nai: Người dân kêu cứu vì phải chịu mùi hôi thối mỗi ngày

Đồng Nai: Người dân kêu cứu vì phải chịu mùi hôi thối mỗi ngày

Nguyễn An Bình
Thứ 2, 05/06/2023 | 16:36
0
Hàng nghìn hộ dân tại xã Xuân Phú (Xuân Lộc, Đồng Nai) phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc mỗi ngày. Con suối qua khu vực cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Hàng nghìn người “ngộp thở” vì mùi hôi nồng nặc

Thời gian qua, hàng nghìn người dân ở xã Xuân Phú rất bức xúc vì liên tục phải chịu mùi hôi thối nồng nặc thường xuyên phát ra từ cơ sở chế biến nông sản của công ty TNHH SX TM XNK Trường Vân. Bên cạnh đó, một con suối nằm trên địa bàn ấp Bình Hòa, ấp Bình Tân (xã Xuân Phú) khi chảy khu vực phía sau công ty này cũng bị ô nhiễm, nước đen kịt và phát ra mùi hôi thối.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, sau một cơn mưa lớn, dòng nước của con suối nói trên từ màu nâu dần chuyển sang màu đen. Đi cùng dòng nước đen này là mùi hôi thối nồng nặc, lan ra cả một khu vực rộng lớn.

Môi trường - Đồng Nai: Người dân kêu cứu vì phải chịu mùi hôi thối mỗi ngày

Dòng nước đen chảy vào con suối sau cơn mưa lớn, kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc.

Nhiều người dân tại xã Xuân Phú cho hay tình trạng trên xảy ra liên tục khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân cũng cho hay trước đây con suối không hề bị ô nhiễm và có nhiều sinh vật sinh sống. Tuy nhiên, từ khi cơ sở trên đi vào hoạt động, con suối này đã bị ô nhiễm và trở thành “suối chết”.

Chị Minh Trang (ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) cho biết, hằng ngày gia đình chị phải sống chung với mùi hôi nồng nặc này. Dù ở trong nhà đóng cửa nhiều lớp nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Có những hôm mùi hôi quá nặng khiến chị bị tức ngực, khó thở.

“Ban đêm cái mùi nó nồng nặc kinh khủng, gia đình tôi không thể thở nổi. Tội nghiệp nhất là người già với trẻ con vì mùi hôi mà không ngủ được, sức khỏe bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng”, chị Trang nói.

Ông Khưu Như Trúc (ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) cho hay: "Chúng tôi là người dân xã Xuân Phú, con suối gần nhà tôi thường xuyên bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nghiêm trọng. Chúng tôi đã gửi đơn phản ánh đến chính quyền nhưng hiện tại mỗi ngày phải sống chung với ô nhiễm rất ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày".

Môi trường - Đồng Nai: Người dân kêu cứu vì phải chịu mùi hôi thối mỗi ngày (Hình 2).

Clip: Người dân kêu cứu vì phải chịu mùi hôi thối mỗi ngày 

Yêu cầu công ty xử lý mùi hôi trước ngày 5/6

Liên quan vụ việc, sau khi nhận phản ánh của người dân, mới đây Phòng TN&MT huyện Xuân Lộc đã phối hợp với UBND xã Xuân Phú đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH SN TM XNK Trường Vân (trụ sở tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) do ông Hỷ Phả Lục làm người đại diện pháp luật.

Cơ sở này được Công ty Trường Vân thuê lại của Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy và hoạt động từ năm 2020 đến nay. Diện tích hoạt động rộng khoảng 7.000 m2. Cơ sở có 40 công nhân làm việc, hoạt động chủ yếu là sơ chế nông sản (mít, xoài,…) với công suất khoảng 1,5 tấn nguyên liệu mỗi ngày.

Môi trường - Đồng Nai: Người dân kêu cứu vì phải chịu mùi hôi thối mỗi ngày (Hình 3).

Phòng TN&MT huyện Xuân Lộc yêu cầu Công ty Trường Vân sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi. 

Nước thải tại cơ sở phát sinh từ công đoạn ngâm, rửa nông sản, sau đó được xử lý để bơm tuần hoàn về hệ thống giải nhiệt hệ thống sấy, một phần bơm về hố bioga lót bạt có thể tích 11.000 m3. Thời điểm kiểm tra nước thải không phát sinh ra bên ngoài.

Về khí thải, đoàn kiểm tra ghi nhận có mùi hôi tại khu vực 2 hồ chứa sau biogas của hệ thống xử lý nước thải. Chất thải rắn và dầu thải sau khi chiên được công ty hợp đồng với các công ty có chức năng thu gom và xử lý.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phòng TN&MT huyện yêu cầu Công ty Trường Vân khẩn trương nạo vét mương thu gom và vệ sinh xung quanh khu vực xử lý nước thải. Sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi phát sinh tại 2 hồ chứa sau biogas của hệ thống xử lý nước thải. Yêu cầu thực hiện trước ngày 5/6.

Đồng thời, rà soát, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường trước ngày 30/6.

Công ty Trường Vân phải thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường đối với hoạt động sơ chế nông sản theo quy định pháp luật. Trong trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc không đủ điều kiện hoạt động thì phải ngưng hoạt động. Quá trình hoạt động không được xả chất thải ra môi trường.

Ngoài ra, Phòng TN&MT huyện Xuân Lộc tiếp tục làm việc với công ty Tường Vân để lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đồng Nai: Người dân sống dọc kênh Rạch Mọi than trời vì ô nhiễm

Thứ 3, 10/05/2022 | 08:00
Một con rạch trước kia đầy cá, tôm nhưng hiện tại chỉ còn là một dòng nước đen ngòm, hôi thối nồng nặc.

Đồng Nai: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ cột khói trong KCN Song Mây

Thứ 4, 13/04/2022 | 08:00
Cột khói của Công ty TNHH Xin Rong International liên tục xả thải trực tiếp ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm trong không khí nặng tại khu vực xung quanh.

Đồng Nai: Dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường, dùng rào chặn xe ben

Thứ 2, 21/08/2017 | 10:29
Xe ben lưu thông gây mất an toàn cũng như ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc, lập rào chặn. Lực lượng chức năng hứa sẽ trả lời thắc mắc của người dân về tình trạng này trong hôm nay (21/8).
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.