Đồng Nai: Nhiều cây xăng ngưng phục vụ hoặc bán có giới hạn

Đồng Nai: Nhiều cây xăng ngưng phục vụ hoặc bán có giới hạn

Nguyễn Thanh Hải
Thứ 7, 08/10/2022 | 17:21
0
Sáng ngày 08/10, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiều cây xăng ngưng hoạt động, một số chỉ bán cho khách số lượng được giới hạn.

Hiện tượng “khan hiếm” xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện từ ngày 5/10.

Sáng ngày 8/10, tình hình “khan hiếm” xăng dầu có dấu hiệu cao hơn khi mà một số cây xăng thuộc Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa (Tổng Công ty Tín Nghĩa) bán cho khách với số lượng giới hạn. Cụ thể, xe máy được phép mua không quá 30 ngàn, xe ô tô không quá 300 ngàn.

Trước đó, chiều ngày 5/10, từ phản ánh của người dân, PV Người Đưa Tin đã có mặt tại một số cây xăng trên địa bàn Tp.Biên Hòa để ghi nhận thực tế.

Tại cây xăng Vườn Mít, thuộc Công ty TNHH DV-TM Vườn Mít (đầu đường Phạm Văn Thuận giáp đường Nguyễn Ái Quốc, Tp.Biên Hòa), mặc dù cây xăng không treo biển ngừng bán hàng, nhưng khi người dân yêu cầu đổ xăng thì nhân viên từ chối bán kèm câu “hết xăng”.

Tiêu dùng & Dư luận - Đồng Nai: Nhiều cây xăng ngưng phục vụ hoặc bán có giới hạn

Cây xăng Vườn Mít không phục vụ chiều ngày 5/10 - ảnh: T.H.

Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu Thành Thái (244 Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhât, Tp.Biên Hòa) treo biển “cửa hàng ngưng bán”. Liên hệ với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thì được biết, lực lượng đang đi kiểm tra các cây xăng ngưng phục vụ khách hàng.

Tiêu dùng & Dư luận - Đồng Nai: Nhiều cây xăng ngưng phục vụ hoặc bán có giới hạn (Hình 2).

Cây xăng Thành Thái treo biển "ngưng phục vụ chiều 05/10 - ảnh: T.H.

Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi ngắn với lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về vấn đề này.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh thông tin, qua kiểm tra thực tế tại một số cây xăng, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, đo bồn thì lượng xăng trong bồn không còn.

Lý giải với đoàn kiểm tra, chủ các cây xăng cho biết, do đứt nguồn hàng. Còn lý do sao nguồn cung cho các cây xăng bị đứt thì chủ cây xăng vẫn chưa rõ.

Tiêu dùng & Dư luận - Đồng Nai: Nhiều cây xăng ngưng phục vụ hoặc bán có giới hạn (Hình 3).

Cây xăng thuộc Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa phục vụ nhưng giới hạn số lượng trong sáng ngày 8/10 - ảnh: T.H.

Hiện, tình hình “khan hiếm” xăng dầu tại tỉnh Đồng Nai vẫn đang diễn ra. Việc nhiều cây xăng ngưng phục vụ, hoặc bán số lượng có hạn đã gây ra sự lo lắng cho người tiêu dùng.

Giá xăng dầu sắp tăng vì "gánh" thêm chi phí vận chuyển

Thứ 6, 07/10/2022 | 09:50
Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thống nhất điều chỉnh phụ phí, chi phí đưa xăng dầu từ 2 nhà máy lọc dầu về đến cảng để phản ánh vào giá cơ sở sớm nhất có thể.

Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong khu công nghiệp

Thứ 5, 06/10/2022 | 17:08
Chỉ vì bị nhắc nhắc nhở do sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, Hoàng Minh Hiếu đã cự cãi. Trong lúc xô xát, Hiếu dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra 2 dự án trọng điểm ở tỉnh Đồng Nai

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:53
Ngày 2/10, Đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu làm việc tại tỉnh Đồng Nai.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Xử phạt đoàn mô tô vi phạm tốc độ

Thứ 7, 16/03/2024 | 14:00
Đoàn mô tô phân khối lớn chia làm 2 tốp di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo hướng Tp.HCM đi tỉnh Binh Thuận, bị xử phạt vì nhiều lỗi vi phạm.

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:35
Trưa ngày 27/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom khiến một nạn nhân tử vong.

Đồng Nai: Phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông

Thứ 7, 17/02/2024 | 20:00
Phát hiện một thi thể là nữ trôi trên sông Đồng Nai, người dân liền báo cơ quan chức năng.

Đồng Nai: Nỗ lực dập tắt đám cháy kho chứa đồ nhựa ở Tp.Long Khánh

Thứ 7, 17/02/2024 | 10:43
Ngày 17/2, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Long Khánh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho chứa đồ nhựa gia dụng.

Đồng Nai: Chuyến đò chở khách viếng chùa Phước Long ngày đầu năm

Thứ 5, 15/02/2024 | 22:40
Sau sự cố đáng tiếc năm ngoái, đầu năm nay lượng khách đến viếng chùa Phước Long (chùa Châu Đốc 3) nằm trên sông Đồng Nai giảm đáng kể.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.