Đồng Nai: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến ma túy

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến ma túy

Nguyễn Phi Long
Thứ 7, 19/03/2022 | 08:00
0
Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi tàng trữ chất ma tuý trái phép.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 14/3, Công an huyện Nhơn Trạch kiểm tra nhà nghỉ Minh Hoàng-Minh Hùng thuộc khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức sử dụng tái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Thuỳ Dương (SN: 1992), Trần Minh Nhật (SN: 2001), Nguyễn Văn Long (SN: 2001), Phạm Chí Tâm (SN: 1997), Hứa Thị Ngọc Ánh (SN:1998), tất cả đều ngụ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thành Đạt (SN: 1991), Nguyễn Văn Phương (SN: 1990), cùng ngụ tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói nylon hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng, 1 viên nén màu xám và nhiều dụng cụ có liên quan.

Qua đấu tranh, 7 đối tượng thừa nhận đã cùng nhau góp tiền mua 4 viên ma túy dạng kẹo, 1 gói ma túy dạng khay với giá 4 triệu đồng của Phạm Hồng Nghĩa (sinh năm 1997), ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch và trả cho chủ nhà nghỉ là Lê Văn Toàn (sinh năm 1972), ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch số tiền 2 triệu đồng để thuê phòng "bay".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Nghĩa và Huỳnh Văn Tươi (SM 2000), ngụ tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tươi là đối tượng được Nghĩa phân công đi giao ma tuý cho nhóm đối tượng rên.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 1 gói nylon bên trong có chứa hai viên ma túy dạng kẹo và 2 gói ma túy dạng khay.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

 

Lâm Đồng: Nhà máy rác chậm tiến độ, người dân hứng chịu ô nhiễm

Thứ 5, 17/03/2022 | 10:27
Sau nhiều năm thi công nhà máy xử lý rác thải, đến nay người dân huyện Lâm Hà và Đức Trọng vẫn tiếp tục phải hứng chịu ô nhiễm từ bãi rác.

Lâm Đồng: Bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy và đem theo súng

Thứ 5, 17/03/2022 | 09:32
Tại hiện trường, Công an thu giữ 12 gói nylon có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 thẻ nhựa trên đĩa, 2 khẩu súng ngắn và 12 viên đạn.

Bắt giữ đối tượng dán ma túy vào các tờ tiền rồi bán cho con nghiện

Thứ 5, 17/03/2022 | 06:00
Để qua mắt công an, hai đối tượng dùng băng keo dán ma tuý vào những tờ tiền rồi xếp vào trong ví.

Lâm Đồng: Xử lý nhiều tài xế bất hợp tác khi CSGT kiểm tra

Thứ 4, 16/03/2022 | 18:00
Khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, có nhiều tài xế bất hợp tác, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Lâm Đồng: Bắt 25 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Thứ 2, 14/03/2022 | 16:36
Công an huyện Cát Tiên, Lâm Đồng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã đột kích bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.