Dòng người nườm nượp “xông đất” phố cổ Hội An

Dòng người nườm nượp “xông đất” phố cổ Hội An

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 01/01/2018 | 16:18
0
Là một trong những trung tâm văn hóa, di sản bậc nhất miền Trung – Hội An cổ kính đã níu kéo dòng người tìm về ngày đầu Xuân 2018.
Ngày 1/1, phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam đông nghịt người. Không chỉ người dân địa phương, các vùng miền trong cả nước mà du khách tận trời Tây cũng nườm nượp “xông đất”.

Ngày 1/1, phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam đông nghịt người. Không chỉ người dân địa phương, các vùng miền trong cả nước mà du khách tận trời Tây cũng nườm nượp “xông đất”.

Các bạn trẻ cũng về với phổ cổ để chiêm nghiệm cho mình những cảm giác ý nghĩa đầu Xuân. Hội An là một nơi còn lưu giữ nhiều giá trị tinh thần, văn hóa, tâm linh đặc biệt trong ngày đầu năm.

Các bạn trẻ cũng về với phổ cổ để chiêm nghiệm cho mình những cảm giác ý nghĩa đầu Xuân. Hội An là một nơi còn lưu giữ nhiều giá trị tinh thần, văn hóa, tâm linh đặc biệt trong ngày đầu năm.

Các vị trí như chùa Cầu, chùa Phúc Khiến, chợ Hội An… có hàng ngàn người tụ tập, vui chơi, chụp hình đón năm mới.

Các vị trí như chùa Cầu, chùa Phúc Khiến, chợ Hội An… có hàng ngàn người tụ tập, vui chơi, chụp hình đón năm mới.

Tại các khu vực vui chơi, UBND TP.Hội An tổ chức các trò chơi truyền thống như bài chòi, đập niêu đất… Tiếng hò hét, cười nói rộn rã cả một vùng.

Tại các khu vực vui chơi, UBND TP.Hội An tổ chức các trò chơi truyền thống như bài chòi, đập niêu đất… Tiếng hò hét, cười nói rộn rã cả một vùng.

Du khách phương Tây chăm chú nghe gọi tên lá bài chòi. Đây là trò chơi văn hóa được Hội An phục dựng và đưa vào hoạt động bài bạc trong năm 2017 mang lại giá trị cao về nhiều mặt. Doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2017 đạt 3.860 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng, tương đương 100% so với kế hoạch.

Du khách phương Tây chăm chú nghe gọi tên lá bài chòi. Đây là trò chơi văn hóa được Hội An phục dựng và đưa vào hoạt động bài bạc trong năm 2017 mang lại giá trị cao về nhiều mặt. Doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2017 đạt 3.860 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng, tương đương 100% so với kế hoạch.

Những cô bé, cậu bé cũng theo mẹ

Những cô bé, cậu bé cũng theo mẹ "xông đất" phố Hội. Nét bỡ ngỡ, hồn nhiên của các em bên cạnh những trò chơi sôi động mang lại sự đa sắc màu cho Hội An.

Bài chòi thu hút nhiều người tham gia nhất. Nhiều phần quà trong ngày đầu năm cũng được ban tổ chức gửi đến người chơi càng thêm phần ý nghĩa. Được biết, năm 2017 đã qua, tổng lượt khách tham quan và lưu trú tại Quảng Nam đạt 5,35 triệu lượt, tăng 13,7% so với năm 2016 và đạt 103,9% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,8 triệu lượt, tăng 10,5%; khách nội địa đạt 2,55 triệu lượt lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Bài chòi thu hút nhiều người tham gia nhất. Nhiều phần quà trong ngày đầu năm cũng được ban tổ chức gửi đến người chơi càng thêm phần ý nghĩa. Được biết, năm 2017 đã qua, tổng lượt khách tham quan và lưu trú tại Quảng Nam đạt 5,35 triệu lượt, tăng 13,7% so với năm 2016 và đạt 103,9% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,8 triệu lượt, tăng 10,5%; khách nội địa đạt 2,55 triệu lượt lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Đặc biệt, trong ngày đầu tiên năm mới 2018, Hội An cũng đã tổ chức đón đoàn khách nước ngoài đầu tiên xông đất phố cổ Hội An năm 2018. Đoàn khách vinh dự này đến từ xứ sở bò tót Tây Ban Nha.

Đặc biệt, trong ngày đầu tiên năm mới 2018, Hội An cũng đã tổ chức đón đoàn khách nước ngoài đầu tiên xông đất phố cổ Hội An năm 2018. Đoàn khách vinh dự này đến từ xứ sở bò tót Tây Ban Nha.

Những sự kiện chính trị - xã hội ấn tượng năm 2017

Chủ nhật, 31/12/2017 | 20:27
Trên con đường đổi mới đất nước, năm 2017 để lại những dấu ấn nổi bật về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thành công trong đối ngoại, có nhiều chính sách mới tạo thuận lợi cho phát triển. Bên cạnh đó, người dân, chính quyền cũng phải vượt qua vô vàn khó khăn do thiên tai, những biến cố không mong muốn… để hướng tới năm 2018 đầy hy vọng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa đón năm mới tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 31/12/2017 | 23:06
21h ngày 31/12, TP.Đà Nẵng đón chào năm mới 2018 và kỷ niệm 21 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2018) bằng những màn pháo hoa rực rỡ, lung linh bên bờ sông Hàn.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.