Theo Almanar, một căn cứ quân sự Mỹ mới được xây dựng ở Đông Deir ez-Zor, Syria. Thông tin này được hãng thông tấn Fars của Iran trích dẫn nguồn tin cho biết.
Căn cứ được đặt trong khu vực Badiyeh al-Sha’afa này sẽ được trang bị với “hệ thống và trang bị quân sự tiên tiến”, nguồn tin cho hay.
Thông tin này được đưa ra một tuần sau khi Sharfan Darwish, người phát ngôn của Hội đồng quân sự Manbij thuộc Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn cho biết quân đội Mỹ đang tạo nhiều căn cứ quân sự mới ở khu vực Manbij của Syria khoảng 3 tháng trước để đối phó với nguy cơ Ankara kiểm soát khu vực.
"Sau các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Afrin, các lực lượng liên quân đã xây dựng căn cứ này để giám sát và bảo vệ khu vực biên giới", ông Darwish chia sẻ.
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã xây dựng 2 căn cứ ở khu vực Manbij và triển khai khoảng 300 lính đến khu vực này.
Tháng trước, một căn cứ quân sự mới của Mỹ cũng đã được xây dựng tại Nam Deir ez-Zor, nơi đây được trang bị hệ thống tên lửa, phương tiện trang bị vũ khí.
Hôm đầu tháng 5, Moscow cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria nhiều năm nữa, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố về các kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Trung Đông. Theo lời các quan chức Nga, ngoài việc mở căn cứ mới, Mỹ cũng đang nâng cấp căn cứ của nước này ở khu al-Tanf.
Hoạt động xây thêm căn cứ quân sự ở Syria của Mỹ được xem là điều trái ngược với những tuyên bố trước đây của người đứng đầu Nhà Trắng.
Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ “rất nhanh chóng” rút khỏi Syria, bởi nước này đang tiến gần tới mục tiêu đánh bại hoàn toàn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Theo ông Trump, 100% những vùng lãnh thổ mà nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chiếm giữ, trải dài từ Iraq tới Syria sẽ sớm được giải phóng, không chỉ nhờ các lực lượng Iraq, chính quyền Syria và các đồng minh của họ là Nga và Iran, mà còn là nhờ liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu và các đồng minh Arab và người Kurd.
Tuy nhiên, tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không rút lực lượng khỏi Syria, thay vào đó sẽ mở rộng các hoạt động tại đây.
Tuyên bố của ông Trump đã trở thành chủ đề được bàn luận nhiều. Chuyên gia Bassam Abu Abdallah từ trung tâm Nghiên cứu Chiến lược tại đại học Damascus cho rằng mọi người “đã quen với việc Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều tuyên bố nhưng chưa bao giờ biến thành sự thật”.
Ông Abdallah nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria giờ đây không còn ý nghĩa gì ngoài việc phá hủy cơ sở hạ tầng của đất nước này.
Baris Doster, một nhà khoa học chính trị tại đại học Marmara, bày tỏ sự hoài nghi về cam kết rút khỏi Syria của ông Trump.