Đột kích tụ điểm sang chiết gas lậu gắn mác thương hiệu nổi tiếng

Đột kích tụ điểm sang chiết gas lậu gắn mác thương hiệu nổi tiếng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 16/01/2018 | 19:40
0
Lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào một bãi đậu xe và phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết gas từ xe bồn vào bình nhỏ.

Chiều ngày 16/1, đội 5, chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) bất ngờ ập vào kiểm tra bãi giữ xe trên đường ĐT 743, tổ 8, khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang sang chiết gas từ xe bồn mang BKS: 61C–016.29 qua các bình gas chuẩn bị đưa lên xe tải mang đi tiêu thụ.

Đột kích địa điểm sang chiết gas lậu trong bãi giữ xe

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 61 bình gas, 1 xe bồn, 1 xe tải, 2 cân điện tử, 1 cân đồng hồ và nhiều dụng cụ dùng để sang chiết gas. Qua làm việc, Trần Văn Hải (SN 1978, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã mua gas từ một số xe bồn.

Sau đó, Hải đưa xe này về khu vực bãi giữ xe trên rồi liên hệ với một số địa điểm bán gas mang bình đến để sang chiết.

An ninh - Hình sự - Đột kích tụ điểm sang chiết gas lậu gắn mác thương hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas lậu.

Lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng sau khi chiết gas từ xe bồn đã dán các loại tem của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Petrovietnam gas, Anpha Petrol, TTA gas… lên bình gas nhỏ. Tinh vi hơn, các đối tượng còn dán tem chống hàng giả lên các bình gas. Tại đây cũng có một xe tải đợi sẵn tẩu tán các bình gas trên ra thị trường.

An ninh - Hình sự - Đột kích tụ điểm sang chiết gas lậu gắn mác thương hiệu nổi tiếng (Hình 2).

Nhiều tem thương hiệu nổi tiếng, tem chống hàng giả được các đối tượng dán trên bình gas.

An ninh - Hình sự - Đột kích tụ điểm sang chiết gas lậu gắn mác thương hiệu nổi tiếng (Hình 3).

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục trưởng, chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, bãi giữ xe trên không phải là nơi để thực hiện việc sang chiết gas. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến những người dân xung quanh và người tiêu dùng.

Số gas trong xe bồn cũng không có nguồn gốc xuất xứ, toàn bộ bình gas đều không có giấy tờ kiểm định. Lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp cùng công an lập biên bản vụ việc và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phát hiện cơ sở cho công nhân sang chiết gas trái phép

Thứ 4, 13/12/2017 | 21:52
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của ông Thành có 5 công nhân đang trực tiếp sang chiết gas từ bồn sang bình chứa 12kg.

Đột kích nhiều cơ sở chiết xuất, thu giữ hàng nghìn bình gas lậu

Thứ 5, 09/11/2017 | 13:14
Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hàng loạt căn nhà tại một bãi đất, phát hiện hàng ngàn bình gas lớn nhỏ đang được sang chiết.

“Cắt tai mài vỏ”, chiết nạp gas lậu bị xử lý như thế nào?

Thứ 3, 03/10/2017 | 19:14
Việc thu mua vỏ gas lậu nếu khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.