ĐT Việt Nam sáng cửa ở AFF Cup 2016 nhờ Thái Lan chủ động buông

ĐT Việt Nam sáng cửa ở AFF Cup 2016 nhờ Thái Lan chủ động buông

Thứ 5, 31/03/2016 | 20:21
0
Bóng đá Thái Lan đang đặt mục tiêu dự World Cup 2018 và để hiện thực hóa kế hoạch này đội bóng xứ chùa vàng chỉ cử lực lượng dự bị tham dự AFF Cup 2016.

Như đã đưa tin, với việc xuất sắc dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018, thầy trò HLV Kiatisak đã giành vé dự vòng đấu cuối để cùng với 11 đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á khác tranh 4,5 suất dự ngày hội bóng đá trên đất Nga. Cũng bởi chiến tích đoạt vé đến vòng loại thứ 3 bằng ngôi nhất bảng mà ĐT Thái Lan đã được liên đoàn bóng đá nước này (FAT) thưởng đậm tới 60 triệu bath, khoảng 40 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Thể thao - ĐT Việt Nam sáng cửa ở AFF Cup 2016 nhờ Thái Lan chủ động buông

ĐT Thái Lan sẽ dồn sức cho vòng loại World Cup 2018.

Dù góp mặt tại World Cup 2018 là rất khó khăn nhưng đây vẫn là thời cơ lịch sử mà Kiatisak và các học trò không muốn bỏ lỡ. Họ đang muốn vươn tầm ra châu lục thay vì cứ mãi quanh quẩn với vùng trũng Đông Nam Á vốn đã thống trị nhiều thập kỷ qua. Bởi thế những người đứng đầu bóng đá Thái Lan đã quyết định sẽ dồn sức đối đa cho mục tiêu này.

Cụ thể khi do vòng loại cuối cùng World Cup 2018 diễn ra từ 11/9/2016 tới 5/9/2017, tức trùng với không ít trận đấu trùng tại AFF Cup 2016 nên FAT chủ động buông giải đấu lớn nhất của khu vực.

“Sau buổi họp giữa các thành viên của liên đoàn, FAT xác nhận rằng ĐT Thái Lan sẽ không dồn sức thi đấu tại AFF Cup 2016 vì mục tiêu của chúng tôi là vòng loại World Cup. Các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội thử lửa tại AFF Cup vào cuối năm”, đại diện của Liên đoàn bóng đá Thái Lan tiết lộ.

Việc Thái Lan, đối thủ lớn nhất khu vực chỉ cử đội hình dự bị tham dự AFF Cup 2016 là thời cơ tốt cho ĐT Việt Nam bởi chúng ta sẽ loại bỏ được vật cản đáng ngại nhất. Trước đó HLV Hữu Thắng từng nhận chỉ tiêu từ VFF phải lọt vào trận chung kết của giải đấu này. Tại AFF Cup 2014, ĐT Thái Lan đã thể hiện được sức mạnh khi đăng quang một cách thuyết phục với chiến thắng trước Malaysia trong trận đấu cuối.

Lê Sơn

Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.