ĐT Việt Nam từ chối lời mời tham dự King’Cup tại Thái Lan

ĐT Việt Nam từ chối lời mời tham dự King’Cup tại Thái Lan

Thứ 7, 09/02/2019 | 12:30
2
Truyền thông xứ Chùa vàng vừa tiết lộ rằng ĐT Việt Nam đã từ chối lời mời dự King’s Cup 2019, một giải đấu truyền thống thường niên do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức.

Tờ SiamSports (Thái Lan) vừa đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã ngỏ ý mời ĐTQG Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 sau những màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Park Hang-seo ở AFF Cup và Asian Cup 2019.

Theo thông lệ, giải sẽ được tổ chức vào tháng 3 nhưng dựa vào tình hình thực tế  FAT đã lùi sang tháng 6 để có nhiều ĐT có điều kiện tham dự.

Thể thao - ĐT Việt Nam từ chối lời mời tham dự King’Cup tại Thái Lan

Truyền thông Thái Lan cho hay, ĐTVN sẽ không tham dự King'Cup 2019.

Phó Tổng thư ký FAT, ông Patit Supahong cho biết: “Lý do tại sao chúng tôi rời lịch về tháng 6 là để mở rộng và có các đội chất lượng tham dự. Chúng tôi không định dừng lại ở việc mời các đội ở châu Âu mà còn ở châu lục khác, King’s Cup năm nay phải có quy mô lớn hơn nữa”.

Ngay khi giải đấu AFF Cup kết thúc, FAT đã tiến hành thảo luận với các ĐTQG. Tuy đã dời lịch sang tháng 6 nhưng ông Patit Supahong vừa xác nhận, ĐT Việt Nam đã từ chối tham dự King’s Cup: “Trước đây, tất cả các đội ở ASEAN đều không có trận đấu nào trong hệ thống của FIFA vì vô địch AFF Cup sẽ phải thi đấu trận tranh cúp liên khu vực (AFF-EAFF).

Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc vào tháng Ba vì họ là nhà vô địch AFF Cup. Chúng tôi đã rời lịch xuống tháng Sáu và tiếp tục nói chuyện với họ tại Asian Cup nhưng vẫn nhận được câu trả lời là không. Kế hoạch mời Việt Nam dự King’s Cup 2019 phải dừng lại, mà thực ra, chúng tôi chưa gửi văn bản chính thức mời họ”.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về các đội tham dự King’s Cup 2019. Theo dự kiến, một thông báo sẽ được đưa ra trong vài tháng tới.

King’s Cup là giải đấu giao hữu truyền thông của Thái Lan ra đời từ năm 1968 dành cho 4 đội tuyển quốc gia. Giải đấu này từng quy tụ nhiều danh thủ như Peter Schmeichel, Ronaldinho, Henrik Larsson, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo hay Robert Lewandowski….

Trong quá khứ, Việt Nam từng 1 lần dự King’s Cup vào năm 2006. Ở giải đấu này, tuyển Việt Nam giành vị trí á quân sau khi thua chủ nhà Thái Lan 1-3 trong trận chung kết.

Đình Văn (Tổng hợp)

Tiếp bước Công Phượng, tiền vệ Xuân Trường xuất ngoại

Thứ 6, 08/02/2019 | 15:39
Nhiều nguồn tin tiết lộ, tiền vệ quê Tuyên Quang Lương Xuân Trường tới Thái Lan thi đấu cho nhà đương kim vô địch Thai League – Buriram United.

Công Phượng gia nhập đế chế bóng đá Hàn Quốc Incheon United?

Thứ 6, 08/02/2019 | 08:54
Trưởng thành và ghi dấu ấn ở Asian Cup 2019, Công Phượng quyết tâm sang Hàn Quốc chơi cho đội bóng cũ của Xuân Trường.

Sau thành công tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam được FIFA khen ngợi hết lời

Thứ 3, 05/02/2019 | 20:43
Mới đây, trong một bài viết đánh giá tổng quan về Asian Cup 2019, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã dành không ít lời khen ngợi sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu cấp châu lục.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.