Dự án biệt thự, khách sạn 3 tỷ đôla bị 'khai tử'

Dự án biệt thự, khách sạn 3 tỷ đôla bị 'khai tử'

Thứ 4, 20/02/2013 | 14:14
0
Xuất phát từ nguyên nhân không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án, dự án tổ hợp biệt thự khách sạn 5 sao ở Cần Thơ với tổng vốn đầu tư lên tới 3 tỷ đôla đã bị thu hồi.

Theo đó, Dự án khu dân cư lô số 1, khu đô thị Nam sông Cần Thơ (quận Cái Răng) do Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Sông Hậu làm chủ đầu tư vừa bị UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và xây dựng.

Bất động sản - Dự án biệt thự, khách sạn 3 tỷ đôla bị 'khai tử'

Trong quyết định thu hồi, UBND thành phố Cần Thơ nêu rõ nguyên nhân là do chủ đầu tư không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết và không có lý do chính đáng sau 12 tháng được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án Khu dân cư lô số 1 được xây dựng trên diện tích 60 ha, dự án gồm khu đô thị Xóm Chài; khu đa chức năng với 100 biệt thự cao cấp, khách sạn quốc tế 5 sao 32 tầng; khu vui chơi giải trí dưới nước; quảng trường trung tâm và phần còn lại là 30 cao ốc với văn phòng cho thuê cao 25- 30 tầng và được UBND thành phố Cần Thơ cấp phép vào ngày 30/1/2011. Theo kế hoạch, công trình được khởi công xây dựng khách sạn, khu vui chơi giải trí dưới nước và cụm biệt thự cao cấp và dự kiến, đến cuối năm 2025 sẽ hoàn tất toàn bộ công trình.

Được biết, vào năm 2011 Dự án Khu dân cư lô số 1 đã gây xôn xao dư luận với số vốn dự kiến lên tới 3 tỷ đôla với sự hợp tác giữa Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Sông Hậu và một doanh nghiệp Hong Kong.

Tuy nhiên, do chậm tiến độ theo kế hoạch, dự án 3 tỷ đô la đã bị thu hồi.

Tuấn Khanh

Dự án 11.000 tỷ xây rạp gây tranh cãi

Thứ 2, 21/01/2013 | 10:54
Trong khi dư luận còn chưa hết "bàng hoàng" về việc rót 11.000 tỉ đồng xây vỏ cho Bảo tàng lịch sử quốc gia mới, chuyện nhà hát nghìn tỉ biến thành nơi tổ chức đám cưới thì mới đây 1 dự án lên đến gần 11.000 tỉ đầu tư cho các công trình văn hóa lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Những dự án chung cư nhiều tai tiếng nhất 2012

Thứ 3, 01/01/2013 | 11:42
Huy động vốn khi dự án còn “trên giấy” là hình nở rộ trong thời điểm thị trường bất động sản sôi động. Hệ lụy nhiều nhà đầu tư đang đứng trước nguy cơ mất vốn góp do nhiều chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư thứ cấp vì lý do nào đó không thực hiện được dự án.

Dự án đất đau đầu vì sai phạm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Ở Bình Thuận và Bắc Ninh, kết luận công bố mới đây của Thanh tra Chính phủ cho thấy, hàng loạt sai phạm liên quan đến việc giao đất và cho thuê đất đối với các dự án mà số tiền gây thất thu cho nhà nước lên đến hàng chục tỷ đồng.

Dứt khoát thu hồi đất nếu dự án chậm trễ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Sở TN&MT Tp Hồ Chí Minh vừa dự thảo ba quy trình cho ba tình huống thu hồi đất do vi phạm pháp luật. Tại Tp Hồ Chí Minh, nhiều dự án chậm tiến độ hơn 24 tháng.
Cùng chuyên mục

Bờ biển Thanh Hóa "sáng đèn" với hàng loạt dự án BĐS lớn

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:15
Năm 2024, nhiều dự án bất động sản du lịch khủng ở Thanh Hóa đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại địa phương này.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.