Dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, trách nhiệm thuộc về ai?

Dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 3, 12/11/2013 | 15:33
0
Chậm tiến độ đang là tình trạng chung của các công trình giao thông trọng điểm ở nước ta. Tuy nhiên, việc quy trách nhiệm chậm trễ cho cơ quan nào lại là vấn đề không hề dễ dàng.

Được biết, cả nước hiện có 26 công trình, dự án giao thông trọng điểm với tổng kinh phí đầu tư khoảng 576.484 tỷ đồng. Đến nay đã có 7 dự án bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng, 19 công trình đang trong giai đoạn thực hiện, chuẩn bị hoàn thành, khởi công và đầu tư.

Tuy nhiên, trong số đó, nhiều công trình chậm tiến độ, giãn và hoãn tiến độ; nhiều công trình vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tại buổi toạ đàm trực tuyến do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức vào sáng 12/11, đại diện của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chia sẻ những khó khăn, thách thức và đưa ra những giải pháp để đưa tiến độ thi công các công trình về đúng đích, đảm bảo được chất lượng và môi trường.

Bất động sản - Dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, trách nhiệm thuộc về ai?Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư khi nhiều công trình giao thông trọng điểm do Bộ GTVT và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư đang trong tình trạng báo động khi phải đối mặt với nguy cơ “lụt” tiến độ do vướng mặt bằng, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh: "Có thể nói các công trình trọng điểm quốc gia về GTVT có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội. Xác định được ý nghĩa quan trọng đó, Bộ GTVT đã quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo tiến độ, chất lượng của các công trình này tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, một trong những điểm nghẽn lớn nhất là việc giải phóng mặt bằng".

Lý giải viêc chậm tiến độ tại các dự án giao thông trọng điểm, thứ trưởng Nguyễn Hồn Trường cho hay: "Ở nước ngoài có các mặt bằng sạch để giao cho nhà đầu tư tiến hành thi công từ đầu đến cuối. Nhưng đặc điểm của Việt Nam là chúng ta vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công. Để giải quyết vấn đề này, thứ nhất, về mặt cơ chế chính sách, Bộ GTVT đã trực tiếp làm việc với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, để đưa ra chính sách đền bù, giải phóng một cách thấu đáo.

Trong những năm vừa rồi, Chính phủ ban hành Nghị định 69 đã tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Thứ hai, dù giải phóng mặt bằng đã giao về các địa phương nhưng trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc phối hợp với các địa phương là rất quan trọng. Chính vì vậy, việc này mang lại hiệu quả về tiến độ giải phóng mặt bằng rất lớn".

"Tuy nhiên, chính sách giải phóng mặt bằng hiện nay của chúng ta còn phụ thuộc rất nhiều điều kiện khác nhau trong các vùng miền, chưa bao quát được hết nên việc không chấp nhận, không bằng lòng của người dân xảy ra khá lớn. Chúng tôi cũng tìm các giải pháp cùng chính quyền địa phương, đặc biệt xung quanh vấn đề đền bù, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ việc làm trên tinh thần bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ", thứ trưởng Bộ GTVT phân tích.

K. An

Công bố sai phạm tại 4 dự án giao thông ở Hòa Bình

Thứ 6, 01/11/2013 | 13:59
Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý, thực hiện 4 dự án hạ tầng giao thông do Sở Giao thông - Vận tải Hòa Bình làm chủ đầu tư.

153 000 tỷ đồng cho đầu tư hạ tầng giao thông vận tải

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông vận tải giai đoạn 2011 2015 với số vốn dự kiến trên 153.000 tỷ đồng.

“Hố tử thần” bẫy người tham gia giao thông

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Mặc cho, các cơ quan chức năng tìm mọi biện pháp để ngăn chặn, “hố tử thần” vẫn hiên ngang mọc lên như nấm.

Quyết toán khống 6 tỷ rồi 'đắp chiếu' công trình quốc gia

Chủ nhật, 03/11/2013 | 10:43
Trước những sai phạm nghiêm trọng tại dự án Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn khi 6 tỷ đồng tiền ngân sách bị quyết toán khống, để mặc dự án bỏ hoang, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc truy trách nhiệm.rn

Ngành giao thông chưa thực sự làm chủ các công trình

Thứ 6, 12/04/2013 | 15:03
Liên ngành giao thông, công an vừa thực hiện "chiến dịch" xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng trên tuyến QL5. PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Danh Liên, chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội để có cái nhìn nhiều chiều về vấn đề này.

Năm 2012, Hà Nội có gần 1700 công trình xây dựng không phép

Chủ nhật, 17/02/2013 | 08:30
Đó là số liệu về số lượng công trình sai phạm xây dựng không phép do Bộ Xây dựng cung cấp.

Công bố sai phạm tại 4 dự án giao thông ở Hòa Bình

Thứ 6, 01/11/2013 | 13:59
Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý, thực hiện 4 dự án hạ tầng giao thông do Sở Giao thông - Vận tải Hòa Bình làm chủ đầu tư.

153 000 tỷ đồng cho đầu tư hạ tầng giao thông vận tải

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông vận tải giai đoạn 2011 2015 với số vốn dự kiến trên 153.000 tỷ đồng.

“Hố tử thần” bẫy người tham gia giao thông

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Mặc cho, các cơ quan chức năng tìm mọi biện pháp để ngăn chặn, “hố tử thần” vẫn hiên ngang mọc lên như nấm.

Quyết toán khống 6 tỷ rồi 'đắp chiếu' công trình quốc gia

Chủ nhật, 03/11/2013 | 10:43
Trước những sai phạm nghiêm trọng tại dự án Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn khi 6 tỷ đồng tiền ngân sách bị quyết toán khống, để mặc dự án bỏ hoang, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc truy trách nhiệm.rn

Ngành giao thông chưa thực sự làm chủ các công trình

Thứ 6, 12/04/2013 | 15:03
Liên ngành giao thông, công an vừa thực hiện "chiến dịch" xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng trên tuyến QL5. PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Danh Liên, chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội để có cái nhìn nhiều chiều về vấn đề này.

Năm 2012, Hà Nội có gần 1700 công trình xây dựng không phép

Chủ nhật, 17/02/2013 | 08:30
Đó là số liệu về số lượng công trình sai phạm xây dựng không phép do Bộ Xây dựng cung cấp.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.