Du khách mãn nhãn với du lịch vườn nho tại Ninh Thuận

Du khách mãn nhãn với du lịch vườn nho tại Ninh Thuận

Phạm Ngọc Duy Quân
Chủ nhật, 02/09/2018 | 14:44
0
Ninh Thuận đang vào mùa nho chín vụ, thời điểm này trùng với dịp nghỉ lễ 2/9, du khách đến đây sẽ được tham quan các vườn nho căng mọng nước, tận mắt chiêm ngưỡng những giàn nho sắc màu đẹp lung linh, thưởng thức ngay tại vườn.
Ninh Thuận có rất nhiều những địa điểm du lịch đẹp như: Bãi biển Cà Ná, vịnh Vĩnh Hy, nhưng điểm đến mới mẻ và mang đến nhiều sự hứng thú cho du khách là khám phá du lịch vườn nho. (Ảnh: Duy Quan).

Ninh Thuận có rất nhiều những địa điểm du lịch đẹp như: Bãi biển Cà Ná, vịnh Vĩnh Hy, nhưng điểm đến mới mẻ và mang đến nhiều sự hứng thú cho du khách là khám phá du lịch vườn nho. (Ảnh: Duy Quan).

Với khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng nhưng Ninh Thuận được thiên nhiên ưu ái thích hợp để trồng nho xanh và đỏ. Diện tích nho tập trung nhiều ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải,... mỗi năm cho thu hoạch 3 vụ. Ninh Thuận được xem là

Với khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng nhưng Ninh Thuận được thiên nhiên ưu ái thích hợp để trồng nho xanh và đỏ. Diện tích nho tập trung nhiều ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải,... mỗi năm cho thu hoạch 3 vụ. Ninh Thuận được xem là "thủ phủ" trồng nho của cả nước. (Ảnh: Duy Quan).

Đến Ninh Thuận, du khách sẽ được tận tay thu hoạch những chùm nho chín mọng, được mệnh là “nữ hoàng” của các loài trái cây. (Ảnh: Duy Quan).

Đến Ninh Thuận, du khách sẽ được tận tay thu hoạch những chùm nho chín mọng, được mệnh là “nữ hoàng” của các loài trái cây. (Ảnh: Duy Quan).

Những vườn nho chín mọng, lúc lỉu trên cành là điểm lý tưởng tuyệt vời để du khách thoải mái chụp ảnh, tạo ra những kiểu đẹp. (Ảnh: Duy Quan).

Những vườn nho chín mọng, lúc lỉu trên cành là điểm lý tưởng tuyệt vời để du khách thoải mái chụp ảnh, tạo ra những kiểu đẹp. (Ảnh: Duy Quan).

Du khách đến đây được thỏa thích “check in” với những chùm nho trĩu quả. Ngoài ra, du khách có thể tự tay hái và mua nho tận vườn. (Ảnh: Duy Quan).

Du khách đến đây được thỏa thích “check in” với những chùm nho trĩu quả. Ngoài ra, du khách có thể tự tay hái và mua nho tận vườn. (Ảnh: Duy Quan).

Theo ông Nguyễn Văn Mọi, chủ trang trại tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Hiện tại, trang trại có nhiều giống nho phổ biến dùng để ăn tươi và chế biến rượu, vang nho. Nếu du khách đến đây chụp hình thì sẽ được miễn phí hoàn toàn, ai có nhu cầu mua nho ăn tươi để làm quà thì trang trại đang bán với giá nho đỏ là 45.000 đồng/kg và nho xanh là 70.000 đồng/kg. Tất cả nho ở đây được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm”. (Ảnh: Duy Quan).

Theo ông Nguyễn Văn Mọi, chủ trang trại tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Hiện tại, trang trại có nhiều giống nho phổ biến dùng để ăn tươi và chế biến rượu, vang nho. Nếu du khách đến đây chụp hình thì sẽ được miễn phí hoàn toàn, ai có nhu cầu mua nho ăn tươi để làm quà thì trang trại đang bán với giá nho đỏ là 45.000 đồng/kg và nho xanh là 70.000 đồng/kg. Tất cả nho ở đây được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm”. (Ảnh: Duy Quan).

Hai du khách đến từ Nha Trang thỏa thích tạo dáng dưới tán vườn và chụp chung với những chùm nho căng mọng. (Ảnh: Duy Quan).

Hai du khách đến từ Nha Trang thỏa thích tạo dáng dưới tán vườn và chụp chung với những chùm nho căng mọng. (Ảnh: Duy Quan).

Chị Phạm Yên Đan, du khách đến từ Hà Nội vui vẻ nói: “Đây là lần thứ 2 mình ghé thăm Ninh Thuận, mỗi lần đến đây mình đều ghé các vườn nho để thưởng thức vị nho chính gốc xứ Ninh Thuận. Và chụp hình tự sướng dưới những giàn nho trĩu quả”. (Ảnh: Duy Quan).

Chị Phạm Yên Đan, du khách đến từ Hà Nội vui vẻ nói: “Đây là lần thứ 2 mình ghé thăm Ninh Thuận, mỗi lần đến đây mình đều ghé các vườn nho để thưởng thức vị nho chính gốc xứ Ninh Thuận. Và chụp hình tự sướng dưới những giàn nho trĩu quả”. (Ảnh: Duy Quan).

Sau khi thỏa sức khám phá vườn nho trĩu quả, du khách có thể ghé thăm vịnh Vĩnh Hy - một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 37km. Hoặc ngược lại, có thể ghé qua làng gốm Bầu Trúc - làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nơi đây đã cho ra đời những sản phẩm gốm độc đáo, tinh xảo, mang đậm phong cách văn hóa Chăm. Cùng với đó, du khách có thể tham quan di tích tháp cổ Po Klong Garai. (Ảnh: Duy Quan).

Sau khi thỏa sức khám phá vườn nho trĩu quả, du khách có thể ghé thăm vịnh Vĩnh Hy - một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 37km. Hoặc ngược lại, có thể ghé qua làng gốm Bầu Trúc - làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nơi đây đã cho ra đời những sản phẩm gốm độc đáo, tinh xảo, mang đậm phong cách văn hóa Chăm. Cùng với đó, du khách có thể tham quan di tích tháp cổ Po Klong Garai. (Ảnh: Duy Quan).

Năm nay, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội Nho và Vang vào đâu tháng 10/2018. Cứ 2 năm Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội một lần, nhằm thu hút khách du lịch cũng như quảng bá thương hiệu nho tỉnh nhà. (Ảnh: Duy Quan).

Năm nay, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội Nho và Vang vào đâu tháng 10/2018. Cứ 2 năm Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội một lần, nhằm thu hút khách du lịch cũng như quảng bá thương hiệu nho tỉnh nhà. (Ảnh: Duy Quan).

Đến Ninh Thuận, du khách có thể tham quan các vườn nho ở huyện Ninh Phước, cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 5km hoặc các vườn nho nằm ngay trên cung đường biển Bình Tiên-Vĩnh Hy thuộc tỉnh lộ 702.

Du khách châu Á dẫn đầu xu hướng du lịch gia đình

Thứ 6, 24/08/2018 | 20:56
Ngày 24/8, Agoda, một trong những nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến công bố kết quả khảo sát quy mô toàn cầu về “Xu hướng du lịch gia đình 2018”.

Ngắm nhìn những cung đường biển đẹp mộng mơ từ Cam Ranh đến TP.HCM

Thứ 7, 18/08/2018 | 15:00
Những ai yêu thích du lịch, phượt không thể bỏ qua những cung đường biển đẹp mộng mơ từ Cam Ranh tới TP.HCM. Đây được xem là những cung đường đẹp bậc nhất Việt Nam mà du khách không thể bỏ qua.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.