Du khách Nhật bị “chặt chém” 2,9 triệu, lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM lên tiếng

Du khách Nhật bị “chặt chém” 2,9 triệu, lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM lên tiếng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 05/08/2019 | 19:06
0
Trước dư luận về câu chuyện một du khách người Nhật bản đã bị người đạp xe xích lô “chặt chém” giá tiền 2,9 triệu đồng cho một cuốc xe, lãnh đạo ngành du lịch TP.HCM đã lên tiếng.

Chiều 5/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho biết: “ Liên quan đến vụ việc tài xế xe xích lô lấy của du khách người Nhật 2,9 triệu một cuốc xe 5 phút vào ngày 3/8 vừa qua, chúng tôi đã nắm được thông tin. Hiện, Thanh tra sở Du lịch đang phối hợp với Thanh tra sở Giao thông Vận tải TP.HCM để rà soát, làm rõ vụ việc”.

Tin nhanh - Du khách Nhật bị “chặt chém” 2,9 triệu, lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM lên tiếng

Các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ câu chuyện du khách Nhật bản bị "chặt chém" khi đi xích lô tại quận 1, TP.HCM.

Bà Ánh Hoa còn đánh giá, TP.HCM là nơi dễ dàng tiếp cận với các phương tiện giao thông cùng nguồn nhân lực phục vụ du lịch khá chuyên nghiệp, luôn nhiệt tình, thân thiện và mến khách.

Cơ quan quản lý du lịch địa phương luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ lao động trực tiếp phục vụ khách du lịch như hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn, phục vụ nhà hàng…, đặc biệt là lực lượng tài xế, trong đó có tài xế xe xích lô. Họ là một trong những cầu nối, để khách du lịch để hiểu thêm về văn hóa, cách sinh hoạt, lối sống của người dân thành phố.

“Tuy nhiên, cũng giống như phản ứng người dân, chúng tôi kiên quyết phản đối hành động “chặt chém”, gây phiền nhiễu cho du khách. Đây là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng”, lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM, trong nhiều năm qua, sở Du lịch cũng đã phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong TP để tăng cường lực lượng trật tự viên du lịch tại các điểm có đông khách du lịch tham quan.

Trong năm 2018, sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp xử lý 8.073 trường hợp taxi, xích lô, hàng rong,...có hành vi chèo kéo, đeo bám du khách hoặc thu giá cao hơn quy định. Từ đầu năm 2019 đến nay, số lượng này là 2.652 trường hợp.

Tin nhanh - Du khách Nhật bị “chặt chém” 2,9 triệu, lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM lên tiếng (Hình 2).

Hàng ngàn trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch bị Thanh tra sở Du lịch xử phạt trong thời gian qua.

Cùng thời điểm, Công an quận 1 cũng đã chỉ đạo Công an phường Bến Nghé điều tra, xác minh sự việc du khách Oki Toshiyuki (83 tuổi, người Nhật Bản) phải trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút ở TP.HCM.

Theo thông tin đang lan truyền trên báo chí và mạng xã hội, ông Oki cùng con dâu cả và 2 cháu nội đến TP.HCM trong thời gian gần đây để du lịch với người thân. Đây là lần thứ 5 cụ đến Việt Nam kể từ khi con trai út lập gia đình và chọn TP.HCM làm quê hương thứ hai cách đây hơn 10 năm.

Ông Oki đã lưu trú tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1). Theo lời người nay, khoảng 6h ngày 3/8, ông ra khỏi khách sạn, đi dạo chơi loanh quanh thì được một người chạy xích lô chào mời. Khi đi xích lô từ chợ Bến Thành về khách sạn thì ông Oki có ý định sẽ gửi người đạp xe là 500.000 đồng. Tuy nhiên, người chạy xích lô chỉ thả ông Oki gần khách sạn.

Khi ông Oki rút bóp lấy tờ 500.000 đồng thì anh này tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý nhưng chưa kịp lấy thêm tiền thì người chạy xích lô thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 rồi bỏ đi. Câu chuyện đang gây bức xúc trong dư luận vì hành vi “chặt chém” khách du lịch của người đạp xe xích lô tại TP.HCM.

Cuốc xích lô 5 phút “chém” 2,9 triệu đồng, người lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 05/08/2019 | 14:19
Chuyên gia pháp lý cho rằng, lái xe xích lô lợi dụng bị hại là người cao tuổi, lại là khách nước ngoài nên đã thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 rồi bỏ đi, có dấu hiệu cấu thành tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Đang xác minh vụ du khách Nhật bị chặt chém 2,9 triệu đồng khi đi xích lô

Thứ 2, 05/08/2019 | 10:52
Sau khi câu chuyện một du khách Nhật bản phải trả 2,9 triệu đồng cho một chuyến đi xích lô tại TP.HCM, các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ.

TP.HCM: Khách hàng vây trụ sở công ty du lịch Golux, giám đốc và nhân viên biến mất

Thứ 4, 08/08/2018 | 17:41
Chiều 8/8, hàng chục khách hàng đã vây trụ sở công ty TNHH TM-DV-QC Golux (quận 1, TP.HCM) để đòi lại tiền, do không được đi tour như đã cam kết trong hợp đồng. Tuy nhiên, tại trụ sở công ty này đã... "vườn không nhà trống".
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.