Du khách thích thú “vượt bão” check-in Đà Nẵng ngày lễ 2/9

Du khách thích thú “vượt bão” check-in Đà Nẵng ngày lễ 2/9

Thứ 2, 02/09/2019 | 13:25
0
Vượt ngoài dự đoán, thời tiết dịp lễ 2/9 tại TP.Đà Nẵng, không mưa to, gió lớn. Thay vào đó, trời đẹp, râm mát, tạo điều kiện cho du khách, người dân đi chơi, hưởng thụ những ngày nghỉ tuyệt vời.

Trước lễ 2/9 năm nay, dự báo thời tiết cho biết, nhiều tỉnh thành, trong đó có TP Đà Nẵng sẽ mưa lớn. Đây cũng là lý do khiến nhiều du khách có ý định đến “thành phố đáng sống” phải hủy chuyến đi của mình.

Văn hoá - Du khách thích thú “vượt bão” check-in Đà Nẵng ngày lễ 2/9

Cầu Vàng trở thành điểm check-in "số 1" dịp lễ này. 

Thế nhưng, do được nghỉ 3 ngày liên tiếp, nhiều vị khách vẫn chấp nhận “phóng lao phải theo lao”, đến TP.Đà Nẵng nghỉ dưỡng, check-in, bỏ mặc dự báo về thời tiết không mấy tốt đẹp.

Đáp lại, trong suốt 3 ngày lễ, thời tiết tại địa phương này rất đẹp. Buổi tối, thường có mưa chừng nửa tiếng, nên ban ngày thời tiết mát mẻ. Đây chính là thời tiết hiếm hoi, thuận tiện cho việc du lịch.

Anh Nguyễn Thành Công (ngụ TP.Hà Nội) chia sẻ: “Trước lễ, nhóm của mình cũng lo lắng về thời tiết lắm. Thế nhưng, sau cùng, cả nhóm vẫn quyết định chọn TP.Đà Nẵng. Mình không thể ngờ, khi vào đây, trời không nắng gắt nhưng cũng không mưa quá nhiều. Với thời tiết mát mẻ thế này, mọi người đi chơi cũng không thấy mệt mỏi”.

Văn hoá - Du khách thích thú “vượt bão” check-in Đà Nẵng ngày lễ 2/9 (Hình 2).

Lễ hội Lân sư rồng quốc tế Đà Nẵng 2019 là một trong những nơi thu hút du khách dịp lễ 2/9 này. 

Theo ghi nhận, địa điểm thu hút số lượng khách du lịch đến TP.Đà Nẵng đông nhất là Bà Nà Hills. Qua trao đổi, nhiều du khách thừa nhận, số lần đến địa phương này không dưới 2 lần.

Nhưng, họ vẫn quay lại vì thời gian gần đây, TP.Đà Nẵng nổi tiếng với chiếc Cầu Vàng có kiến trúc đặc biệt, liên tục được các giải thưởng do báo chí quốc tế bình chọn.

Anh Nguyễn Văn Để (ngụ tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Mình là giáo viên. Trường mình từng tổ chức du lịch đến Đà Nẵng nhưng gần đây, Cầu Vàng nổi tiếng quá nhưng mình vẫn chưa quay trở lại được. Với dịp nghỉ lễ này, mình cùng các anh chị trong trường cùng đặt vé vào check-in địa điểm du lịch mới này”.

Tiếp đến, dịp lễ 2/9 năm nay, chương trình Lễ hội Lân sư rồng quốc tế Đà Nẵng 2019 cũng là điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách rất đông.

Sở dĩ đây là sự kiện thu hút nhiều du khách vì có đến 30 đội tuyển đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Australia và chủ nhà Việt Nam tham gia.

Văn hoá - Du khách thích thú “vượt bão” check-in Đà Nẵng ngày lễ 2/9 (Hình 3).

Du khách xem múa lân đông nghẹt. 

Đặc biệt, nội dung thi Lân lên Mai hoa thung trên mặt nước là điểm nhấn của lễ hội được nhiều người yêu thích. Các đội lân tham gia hạng mục này được trình diễn trên một sân khấu nước quy mô hoành tráng với dàn mai hoa thung gồm 21 cọc sắt có chiều cao từ 1,2m đến 3m, chiều dài 1m.

Bên cạnh đó, công viên Khủng long tại khu du lịch Núi Thần Tài lại là nơi thu hút lượng trẻ em đông đúc nhất tại lễ 2/9 này. Tại đây, các em  có thể tham gia các hoạt đông như cưỡi khủng long, nhảy và chạy thi cùng khủng long, đố vui tặng quà…

Show diễn không chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi mà nhiều người lớn cũng rất hứng thú khi được giao lưu cùng các chú khủng long. Đại diện khu du lịch này cho biết, trước lễ, rất lo ngại vì thời tiết, nhưng trong suốt 3 ngày qua, vẫn đón hàng nghìn lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Văn hoá - Du khách thích thú “vượt bão” check-in Đà Nẵng ngày lễ 2/9 (Hình 4).

Trẻ em thích thú với show khủng long đặc biệt. 

Qua trao đổi, đại diện sở Du lịch TP.Đà Nẵng chia sẻ, trong dịp Lễ Quốc khánh năm 2019, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 57.139 lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 27.062 lượt, tăng 22,2% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 30.077 lượt, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2018. Du khách đến lưu trú khối khách sạn 4 đến 5 sao chiếm 60% số lượng phòng, khối khách sạn 3 sao bình quân ước đạt 45%...

Tổng lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh ước đạt 124.643 lượt, tăng 4,06% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 35.151 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018; khách nội địa ước đạt 89.492 lượt, tăng 1,44% so với cùng kỳ năm 2018.

Hà Nội yên bình ngày Quốc khánh 2/9

Thứ 2, 02/09/2019 | 10:26
Không còn cảnh ồn ào của xe cộ mà thay vào đó là hình ảnh một Hà Nội bình yên, cuộc sống như chậm lại trong buổi sáng ngày Quốc khánh 2/9.

Phố đi bộ Hồ Gươm đông nghịt du khách dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ 2, 02/09/2019 | 08:06
Tại Hà Nội, phố đi bộ Hồ Gươm là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương cũng như du khách trong những ngày nghỉ. Rất đông người dân đã đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Đánh đổi mạng sống chỉ vì phượt và check-in ảnh đẹp

Thứ 5, 29/08/2019 | 20:00
Nhóm du khách đi phượt, phớt lờ biển báo nguy hiểm đã dẫn đến bị lạc. Cũng vì điều này, một người đã tử vong trong lúc ứng cứu. Điều đáng nói, tâm lý thích là đi, thiếu sự chuẩn bị của giới trẻ đang là điều đáng báo động…
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…
Cùng chuyên mục

Lương Bích Hữu lấn sân điện ảnh, "ngộp thở" trong Án mạng lầu 4

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:21
Gương mặt "thân quen" Trương Thế Vinh và “tân binh điện ảnh” Lương Bích Hữu lần đầu kết hợp màn ảnh rộng trong dự án Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Sở hữu khối tài sản hơn 300 tỷ, cuộc sống hiện tại của "Đường Tăng nhí thả cá" Thái Viễn Hàng thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Lựa chọn nghỉ đóng phim để kinh doanh, Đường Tăng thuở nhỏ của Tây Du Ký 1986 Thái Viễn Hàng có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên mỹ nhân Chân Hoàn Truyện.

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Hoa hậu Vbiz lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", cuộc sống ở Mỹ thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong một cuộc thi về nhan sắc, Hoa hậu Dương Mỹ Linh từng vượt mặt Võ Hoàng Yến. Vào năm 2014, Hoa hậu này rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà lộ vóc dáng trưởng thành, chiều cao lý tưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:15
Subeo mới đây được mẹ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh cùng bố dượng Kim Lý. Tấm hình Kim Lý và quý tử Subeo chụp chung được Hồ Ngọc Hà miêu tả bằng ba từ.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:12
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.