Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn

Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn "quá tải"

Nguyễn Hữu Phương
Chủ nhật, 10/04/2022 | 18:31
0
Lượng du khách đổ về trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơnm Thanh Hóa rơi vào tình trạng "quá tải".

Trong chiều và tối 9/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, du khách khắp nơi đã ùn ùn đổ về bãi biển Sầm Sơn để bắt đầu tận hưởng không khí biển nơi đây.

Theo ghi nhận, dù đã có sự chuẩn bị, nhưng một số nhà hàng tại khu vực đường gần bờ biển vẫn rơi vào tình trạng quá tải.

Dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương và đoạn cuối đường Trần Nhân Tông, các nhà hàng có vị trí đẹp, gần bờ biển gần như đã kín chỗ ngồi. 

"Gia đình chúng tôi di chuyển từ Hà Nội, vì hôm nay xe đông nên đi mất khoảng 5 tiếng, vào tới Sầm Sơn lúc hơn 19h, vì vậy chúng tôi đi ăn tối luôn rồi mới về khách sạn do đường đông. Hôm nay, có lẽ do khách đông nên nhà hàng có phục vụ hơi chậm và một số món hải sản yêu thích đã hết, nhưng đổi lại chất lượng thực phẩm tương đối ổn và giá cả tôi thấy cũng không cao hơn mọi năm", chị Huyền, du khách tới từ Hà Nội chia sẻ. 

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải'

Các nhà hàng ven biển hầu như đều trong tình trạng quá tải.

Một số du khách tới muộn hơn phải di chuyển về một số nhà hàng ở các đường nhánh xuống biển. "Do bận một số việc nên gia đinh tôi tới muộn hơn dự kiến, tôi đã qua một số nhà hàng ven biển tuy nhiên đều hết bàn và phải chờ nhà hàng đi lấy thực phẩm về nên tôi đã di chuyển vào các nhà hàng cách xa biển hơn", anh Lê Văn Tuấn du khách Hà Nội chia sẻ. 

Có lẽ bất ngờ trước lượng du khách đổ về nhiều, nên một số nhà hàng trong tình trạng "cháy hàng" đối với một số hải sản đặc thù như cua, ghẹ...

"Năm nay cũng không nghĩ mới đầu hè mà khách lại đông như vậy, nên nhà hàng chúng tôi cũng không dám nhập quá nhiều cua, ghẹ... vì sợ không bán được, mà để lâu những hải sản này sẽ kém chất lượng hoặc phải đổ bỏ nếu chết", anh Nguyễn Hữu Được, quản lý một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương cho hay.

Tình trạng trên cũng đã khiến một số tuyến phố tập trung nhiều nhà hàng như đường Trần Nhân Tông, đoạn cuối đường Hồ Xuân Hương,... dù có bãi đổ xe nhưng ô tô vẫn đậu đỗ tràn lan trên cả vỉa hè, khiến du khách phải đi bộ xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 2).

Khách đông, vỉa hè được các nhà hàng "trưng dụng" làm nơi đỗ xe. 

Ngoài ra, tình trạng trên càng có nguy cơ trở nên nguy hiểm hơn khi hệ thống chiếu sáng tại trục đường ven biển bất ngờ bị tắt khiến du khách "mò mẫm" trong ngày về với phố biển Sầm Sơn.

Khoảng gần 21h, trao đổi với Người Đưa Tin qua điện thoại về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Điện lực Sầm Sơn cho biết lỗi nằm ở trạm biến áp và đang được sửa.

Trước thông tin trên, tiếp tục liên hệ với ông Cao Thiện Tâm (lãnh đạo Công ty Môi trường Đô thị Sầm Sơn) ông Tâm cho biết, tình trạng trên là do "nhảy áp" và chập điện. 

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 3).

Hệ thống chiếu sáng "có vấn đề" khiến du khách "mò mẫm" trong ngày đầu về với Sầm Sơn dịp nghỉ lễ.

Chỉ ít phút sau khi Người Đưa Tin liên hệ phản ánh về tình trạng trên, hệ thống điện trên tuyến đường ven biển đã được bật sáng.

Một số hình ảnh tại Sầm Sơn tối 9/4.

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 4).

Du khách phấn khích khi về với phố biển Sầm Sơn.

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 5).

Một số nhà hàng trên tuyến đường Hồ Xuân Hương trong tình trạng "quá tải".

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 6).

Xe ô tô đậu kín trên vỉa hè xung quanh các nhà hàng...

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 7).
Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 8).

... vô tình đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 9).

Đèn đường không hoạt động...

Dân sinh - Du khách ùn ùn đổ về, một số nhà hàng tại Tp.Sầm Sơn 'quá tải' (Hình 10).

... trong ngày Sầm Sơn đón du khách dịp nghỉ lễ.

 

Biển Sầm Sơn xanh ngát, du khách ùn ùn đổ về trong ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 09/04/2022 | 18:46
Trong những ngày đầu hè 2022, biển Sầm Sơn bỗng trong xanh ngút tầm mắt, đem lại cảm giác phấn khích cho du khách trong ngày đầu nghỉ lễ khi về với phố biển này.

Chương trình lễ hội dày đặc, kích cầu du lịch tại phố biển Sầm Sơn

Thứ 3, 15/03/2022 | 17:00
Nhiều sự kiện văn hóa và thể thao sẽ được tổ chức xuyên suốt hè 2022 tại phố biển Sầm Sơn, nhằm nhanh chóng thúc đẩy ngành du lịch phục hồi sau dịch Covid-19.

Hình ảnh quen thuộc tại phố biển Sầm Sơn đang dần trở lại

Chủ nhật, 13/03/2022 | 18:53
Hình ảnh du khách rục rịch trở lại với phố biển Sầm Sơn báo hiệu cho sự "hồi sinh" của ngành du lịch nơi đây.

Động đất ngoài khơi bờ biển Sầm Sơn

Chủ nhật, 03/10/2021 | 19:20
Sáng 3/10, đã xảy ra động đất mạnh 2,9 độ Richter trên khu vực Biển Đông, cách bờ biển Sầm Sơn 90km. Hiện, chưa ghi nhận sóng to bất thường trên bãi biển này.
Cùng tác giả

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.