Dự kiến thời gian xét xử nhóm giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Dự kiến thời gian xét xử nhóm giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Chủ nhật, 24/05/2020 | 11:01
0
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương dự kiến đưa ra xét xử vụ án giết người, đổ bê tông giấu xác xảy ra tại Bình Dương cách đây hơn một năm từng gây rúng động dư luận sẽ được diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây.

Công Lý đưa tin, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết,  vụ án sẽ được xét xử công khai tại tòa án tỉnh. Vụ án này được sự đặc biết chú ý, quan tâm từ dư luận nên tòa sẽ tính đến phương án có nhiều người tham dự. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào ngày 23/6 tới, sau hơn một năm xảy ra vụ án.

Được biết, tất cả các bị can bị Viện kiểm sát nhân dân truy tố đến thời điểm này đều đã nhận được cáo trạng về vụ án, cả 4 bị can đều có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định trước ngày xét xử. Trong quá trình điều tra, các đối tượng đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử về tội "giết người" gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, quê Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê Tiền Giang), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ của Hà).

Hai nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Đức L. (51 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí T. (28 tuổi, ngụ TP.HCM).

An ninh - Hình sự - Dự kiến thời gian xét xử nhóm giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo Vietnamnet, theo hồ sơ cáo trạng của cơ quan chức năng nêu rõ, trước đó, vào tháng 7/2018, các bị can trên và cả 2 nạn nhân cùng luyện tập Pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, anh L. kiệt sức, không chịu nổi do phải nhịn ăn nhịn uống tu luyện, nên xin Hà cho dừng lại nhưng không được chấp thuận.

Đến cuối tháng 12/2018, nhóm này di chuyển đến huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng trong một khu Villa để tiếp tục tu luyện Pháp luân công bằng cách nhịn ăn. Tối 20/1/2019, do không chịu nổi chế độ tu luyện khắc nghiệt, anh L. đã bỏ trốn ra ngoài. Phát hiện sự việc, Hà và Thành đuổi theo bắt anh L. đưa vào trong biệt thự, tại đây các đối tượng đã đánh đập, tra tấn khiến anh L. tử vong sau đó. Để che giấu hành vi của mình, Hà đã bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp để thi thể không phân hủy và tiếp tục tu luyện.

An ninh - Hình sự - Dự kiến thời gian xét xử nhóm giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương (Hình 2).

Căn nhà nơi xảy ra vụ giết người giấu xác

Trong quá trình tu luyện tại Bình Dương, Hà đã bàn bạc với những người còn lại sẽ giết anh T. và được cả nhóm đồng ý.

Các đối tượng đã giết anh T. bằng cách chích điện 220V và siết cổ. Khi xác các nạn nhân có dấu hiệu bị phân hủy, bốc mùi và trương phình, Hà hướng dẫn Thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào thi thể các nạn nhân. Sau đó, Hà đã chỉ đạo các đối tượng đi mua thùng nhựa về, trộn bê tông rồi bỏ xác nạn nhân vào trong. Ngay sau đó, nhóm này thu dọn hành lý rồi di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để lẩn trốn và tiếp tục tu luyện.

Ngày 15/5/2019, ông Nguyễn Minh Vương (chủ căn nhà) bán căn nhà số 90 cho người khác. Khi chủ mới dọn dẹp căn nhà thì phát hiện 2 thùng nhựa. Khi đập để đem vứt thì phát hiện 2 thi thể người chứa bên trong nên đã trình báo công an.

Đến tối 18/5/2019, khi biết thông tin công an phát lệnh truy tìm, Hà cùng cả nhóm thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Lúc này, nhân viên khách sạn phát hiện sự việc nên đã báo cho công an, đồng thời chặn xe bắt giữ cả nhóm.

Đăng Khoa (t/h)

Trùm giang hồ khét tiếng Hùng "si đa" cùng đồng bọn lĩnh án

Thứ 6, 22/05/2020 | 09:26
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử trùm giang hồ Hùng "si đa" cùng đồng bọn liên quan đến việc chở gỗ lậu.

Xét xử vụ án người đàn bà giết "chồng hờ" vì trộm tiền

Chủ nhật, 17/05/2020 | 14:42
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1968, trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

Tài xế giấu xác, xóa dấu vết cán chết bé 1 tuổi là hành động độc ác, man rợ

Chủ nhật, 26/04/2020 | 12:03
Theo nhận định của luật sư, hành vi của tài xế cán chết bé trai, giấu xác phi tang là hành vi táng tận lương tâm, gây hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ giấu xác trong vali tại Đà Nẵng: Hé lộ lời khai kẻ thủ ác

Thứ 6, 07/02/2020 | 17:16
Sau khi vào sòng bạc, Xiao Guiping thắng số tiền khá lớn. Lúc về, đối tượng và người cung cấp tiền để chơi bạc xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tiền thắng. Sau đó, đối tượng đã sát hại nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.