Du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 sôi động, tour ngắn ngày lên ngôi

Du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 sôi động, tour ngắn ngày lên ngôi

Thứ 3, 30/08/2022 | 13:11
0
Là kỳ nghỉ dài, do vậy, nhiều người đã nhân cơ hội này để cùng gia đình, bạn bè đi du lịch, trải nghiệm với tour ngắn ngày, tham quan trong nước.

Tour ngắn ngày được lựa chọn 

Kỳ nghỉ lễ 2/9 gần dịp khai giảng năm học mới, đồng thời một số nơi bắt đầu mùa mưa nên du khách có xu hướng lựa chọn tour gần, ngắn ngày. Trong khi khách phía Nam thích Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng)... thì khách phía Bắc chọn Sa Pa (Lào Cai), Mù Căng Chải, Tú Lệ (Yên Bái), Pù Luông (Thanh Hóa), Hà Giang, Ninh Bình... Đặc biệt, các địa điểm sở hữu những đặc trưng riêng của mùa thu - đông được du khách ưa chuộng, trong đó nổi bật nhất là các tour đi ngắm mùa lúa chín.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, bên cạnh việc chọn các sản phẩm tour ngắn ngày thì xu hướng du lịch tự túc cũng được nhiều gia đình lựa chọn. 

Còn với các công ty du lịch dù không kỳ vọng vào sự "bùng nổ" như ba tháng hè, nhưng dịp 2/9 vẫn là thời điểm có thể hút khách du lịch. Theo các đơn vị lữ hành, du lịch nội địa gần như đã phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19, nên nhu cầu đi lại, vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân vẫn khá lớn.

Trao đổi với Báo Tin tức, bà Vũ Thị Bích Huệ, đại diện Công ty Du lịch Flamingo Redtours cho biết, khách có xu hướng lựa chọn các tour ngắn ngày với lịch trình 2 - 4 ngày để đi các địa điểm đặc sắc, có nhiều trải nghiệm mới lạ. Hiện tại, những sản phẩm du lịch đang “hút” khách dịp này là tour Đông - Tây Bắc mùa lúa chín, săn mây. Đơn vị cũng giới thiệu những sản phẩm có giá hấp dẫn, như: Tour Ba Bể - Cao Bằng (3 ngày) khởi hành ngày 1 và 2/9 có giá hơn 2,8 triệu đồng/người; tour Hoàng Su Phì - Xín Mần đi Hà Giang (3 ngày) khởi hành ngày 2/9, giá hơn 2,9 triệu đồng/người; tour Y Tý - Mường Hum - chào cờ Lũng Pô - Sapa - thành phố Lào Cai (3 ngày), giá gần 3,5 triệu đồng/người. Về cơ bản đã kín khách.

Kinh tế vĩ mô - Du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 sôi động, tour ngắn ngày lên ngôi

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch Đường hầm Đất Sét (Đà Lạt, Lâm Đồng).Ảnh: Báo đầu tư. 

Trong khi đó, Công ty Vietravel “tung” chương trình khuyến mại “Khúc thu ca - Mùa trao khoảnh khắc” được áp dụng cho tất cả khách hàng thanh toán hết giá trị tour trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 22/10 và sẽ giảm thêm 290.000 đồng/khách với những tour đi dịp 2/9.…

Bên cạnh đó, dịp này, các đơn vị lữ hành cũng đông khách đặt tour nước ngoài. Theo Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Lê Hồng Thái, thị trường được nhiều du khách lựa chọn dịp này là các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản… Hiện nhiều gói tour đi Bali (Indonesia), Singapore, Malaysia, Thái Lan… có mức chi phí “hợp túi tiền” (6-10 triệu đồng/người), nên đang được khách đặt nhiều. Bên cạnh đó, một số đơn vị lữ hành triển khai tour đi Lào với cung đường bộ Nghệ An - Xiêng Khoảng - Luang Prabang - Viêng Chăn - Hà Tĩnh. “Bên cạnh yếu tố thời gian, những nước thông thoáng về điều kiện phòng dịch khi nhập cảnh được khách ưu tiên lựa chọn để tránh rắc rối liên quan đến lịch trình”, ông Lê Hồng Thái chia sẻ.

Giá dịch vụ không tăng nhiều 

Theo các đơn vị lữ hành, giá vé đường bay vào dịp này cũng không quá cao như các tháng hè. Trên các trang web của Vietjet Air, Bamboo Airways... các chặng bay trong và gần thời gian nghỉ lễ từ Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng có giá từ 2,5 triệu đồng khứ hồi, đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt... đều dao động quanh mức 3 - 3,5 triệu đồng khứ hồi... Chặng Hà Nội đi Tp.Hồ Chí Minh hiện cũng có giá khoảng 3 đến 4 triệu đồng đã bao gồm thuế phí.

Ngoài vé máy bay, các khu lưu trú tại những địa phương miền biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Bình, Phú Quốc... cũng đã không còn tình trạng khan hiếm như dịp hè.

Bên cạnh những sản phẩm du lịch hấp dẫn đang được các đơn vị lữ hành uy tín giới thiệu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít lời chào bán những gói combo giá rẻ dịp 2/9, gồm dịch vụ vé máy bay, phòng khách sạn do nhiều cá nhân giới thiệu. Chẳng hạn, có Fanpage chào bán combo vé máy bay và khách sạn 4 sao đi Hà Nội - Nha Trang từ ngày 2 đến 5/9 với giá chỉ hơn 3 triệu đồng; hoặc combo vé máy bay hai chiều, nghỉ khách sạn 5 sao tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Đà Nẵng, Hội An (tỉnh Quảng Nam) 3 ngày 2 đêm với giá 5,5 triệu đồng/người…

Theo ông Phạm Hải Quỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam, nhìn chung khách dịp 2/9 không đông như dịp hè và giá dịch vụ về cơ bản không tăng nhiều. Dịp này chỉ có các khách sạn, cơ sở lưu trú tại điểm du lịch có tiếng là tăng nhẹ. Do đó, khó có chuyện giá vé máy bay hoặc phòng nghỉ rẻ quá mức. Du khách cần thận trọng với những lời quảng cáo giá rẻ ở những trang web không uy tín.

Kinh tế vĩ mô - Du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 sôi động, tour ngắn ngày lên ngôi (Hình 2).

Khách du lịch tham gia tour xe đạp thăm quan làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm). Ảnh: Kinh tế đô thị. 

Để tránh bị hớ, người dùng nên xem xét kỹ các điều kiện khi mua combo về dịch vụ như, giờ bay muộn hoặc sớm của hàng không và giá phòng ngày thường của dịch vụ lưu trú, các dịch vụ kèm theo…

Để tránh những rủi ro khi thực hiện chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, các đơn vị lữ hành cũng khuyên du khách nên có kế hoạch sớm và đặt các dịch vụ từ những đơn vị lữ hành uy tín để có giá hấp dẫn mà vẫn bảo đảm an toàn, chất lượng. Đối với du khách thực hiện chuyến đi tự túc, cần xây dựng các kế hoạch dự phòng và lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ đặt phòng, vé máy bay uy tín, có địa chỉ rõ ràng.

Còn những khách ưa thích phiêu lưu, đi phượt bằng xe cá nhân, cần chuẩn bị kỹ lưỡng phương tiện di chuyển, các vật dụng thiết yếu, am hiểu thông tin điểm đến để bảo đảm chuyến đi an toàn

Triển khai những hoạt động thúc đẩy phục hồi du lịch trên phạm vi cả nước

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 23/8/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch năm 2022 bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp; chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp du lịch nòng cốt để tăng cường liên kết giữa các địa phương và triển khai các hoạt động định hướng cho việc thúc đẩy phục hồi du lịch trên phạm vi cả nước; khởi động lại hoạt động số hoá di sản với sự tham gia của doanh nghiệp du lịch để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc kiện toàn nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; có thể xem xét, bổ sung thêm cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo (nếu cần thiết), bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, đào tạo lại cho người lao động, chú trọng đào tạo nhân lực có tay nghề cao nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết những vấn đề vướng mắc để giải ngân nguồn kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan rà soát, đề xuất việc kiến nghị mở rộng danh sách các nước, vùng lãnh thổ có tiềm năng gửi khách du lịch đến Việt Nam được xét cấp thị thực điện tử.

Đồng thời, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017); chủ trì sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW trong quý IV năm 2022, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết) bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến quy trình, thủ tục cấp thị thực điện tử tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam; nghiên cứu mở rộng danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử, báo cáo Chính phủ trong năm 2022.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch; nghiên cứu phương án sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến du lịch tại nước ngoài.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng giá điện sản xuất theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2022.

Hương Anh (Tổng hợp) 

 

[Info] Kinh tế - xã hội 8 tháng 2022: Xuất khẩu, du lịch là điểm sáng

Thứ 3, 30/08/2022 | 08:00
Những tín hiệu kinh tế khởi sắc tiếp tục được thể hiện qua các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa... trong khi lạm phát được kiểm soát.

Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn dịp 2/9

Thứ 2, 29/08/2022 | 18:10
Sở Du lịch Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng, các điểm đến đảm bảo an toàn hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9

Không thể bỏ lỡ kinh nghiệm du lịch Nam Du tự túc

Thứ 2, 29/08/2022 | 14:59
Sau mùa dịch covid ngành du lịch lại phục hồi, và những tour du lịch biển lại sôi động và hấp dẫn như ngày nào. Những bạn trẻ thường hướng tới những đảo hoang sơ như Nam Du, bởi lẻ hải sản vừa rẻ và cảnh thiên nhiên còn rất đẹp, chụp ảnh chill cực thích. Chúng tôi sẽ giới thiệu về những kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du tự túc cùng Du lịch Nam Du Hoàng Gia nhé!

Du lịch sau đại dịch: Làm mới để "sống lại"

Thứ 2, 29/08/2022 | 07:00
Sau hơn 6 tháng du lịch hoàn toàn mở cửa, đến nay khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 4,5 lần, ngành kinh tế mũi nhọn đang dần trở lại được vị trí của mình.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Hải Phòng: “Ì ạch” trong giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:53
Quý I/2024, Tp.Hải Phòng mới giải ngân chưa đầy 2.500 tỷ vốn đầu tư công, bằng 12,39% kế hoạch vốn HĐND Thành phố giao và 14,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để Điện Biên cất cánh trên “đường băng” du lịch

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:20
Với nhận thức mới, Điện Biên đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình phát triển bằng con đường du lịch.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Giá vàng 22/4: Vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:47
Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, xuống còn 2.376 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh.

Quý I/2024, tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa kỳ vọng

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, bức tranh thị trường thương mại điện tử Việt Nam Quý 1/2024 hiện lên nhiều gam màu tươi sáng.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.