LA Times đưa tin, dư luận Mỹ đang xôn xao nghi vấn vì sao kẻ thảm sát trong vụ xả súng tại Orlando hôm 12/6 dễ dàng sở hữu vũ khí để thực hiện vụ án trên. Vấn đề sở hữu súng đạn vốn là câu chuyện gây tranh cãi tại nước Mỹ từ nhiều năm nay.
Omar Mateen, 29 tuổi, kẻ nổ súng thảm sát hơn 50 người tại hộp đêm ở Orlando, Mỹ.
Một nguồn tin cho biết, kẻ thảm sát Omar Mateen từng 2 lần bị Cục điều tra Liên bang FBI thẩm vấn vì nghi ngờ liên quan đến khủng bố. Hắn là công dân Mỹ gốc Afghanistan nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI vì có liên lạc với nhiều kẻ tấn công cực đoan trong quá khứ.
Tuy nhiên việc hắn vẫn có thể mua các loại vũ khí tấn công trong hộp đêm khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, thắc mắc.
Theo luật pháp Mỹ, Mateen vẫn có thể mua các loại vũ khí như sống trường, súng lục tự động tại các cửa hàng bán vũ khí phổ biến với người dân nước này.
Giới chức điều tra cho biết Mateen đã mua 2 khẩu súng tại một cửa hàng gần nhà hắn ở bang Florida. Đó là một khẩu súng trường tấn công và súng ngắn bán tự động cỡ nòng 9mm.
Một quan chức cấp cao của FBI nói với báo giới: “Các cuộc điều tra bị nghi ngờ có liên quan đến khủng bố nhằm vào Mateen đã khép lại. Tên của hắn đã được đưa khỏi danh sách theo dõi của FBI”.
Hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm hôm 12/6.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc lại hàng loạt vụ khủng bố mà nước Mỹ phải trải qua trong vài năm qua. Theo ông Obama, việc sở hữu súng dễ dàng ở Mỹ là yếu tố giúp những kẻ cực đoan có thể tấn công trường học, nhà thờ, rạp chiếu phim hay hộp đêm để thảm sát người vô tội.
Tổng thống Obama cho rằng người dân Mỹ chính là những người quyết định nước