Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa

Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa

Thứ 3, 17/12/2013 | 06:36
0
Sau hơn 12 giờ đồng hồ ngồi ô tô, bé X- cháu bé có 2 bộ phận sinh dục cùng mẹ là chị Giàng Mí Sông ở bản Kim Thạch (xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) đã có mặt tại Hà Nội, bắt đầu hành trình tìm lại giới tính thực của bé X

Trong tiết trời mưa lạnh như cắt da của Hà Nội, hai mẹ con chị Sông chỉ phong phanh 1 tà áo mỏng. Xuống khỏi xe, bàn chân cả 2 mẹ con đều tím tái. Bé X mặc ngoài bằng bộ quần áo vô cùng nhem nhuốc, tay chân vẫn lấm lem. Thỉnh thoảng bé lại khóc dé lên vì lạ người.

Ngay khi mẹ con chị Sông xuống xe, ông Ngô Huy Toàn - Trưởng phòng Thanh tra báo chí xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Giám đốc chuỗi Thẩm mỹ viện Mimi Sài Gòn - Hà Nội đã có mặt và kịp thời động viên tinh thần của mẹ con chị Sông. Đồng thời mua cho mẹ con chị những vật dụng cần thiết: quần áo ấm, tất, sữa, bỉm, đồ chơi.

Dưới sự sắp xếp của tòa soạn báo Nguoiduatin.vn và các nhà hảo tâm, mẹ con chị Sông tạm thời tá túc trong một căn phòng tương đối đầy đủ tiện nghi, ấm áp ngay cổng Bệnh viện Nhi Trung ương để tiện việc đi lại khám chữa bệnh của bé X trong những ngày sắp tới.

Ngày mai, cháu bé sẽ được vào Viện Nhi Trung ương làm một số thủ tục trước khi tiến hành phẫu thuật. Bà Hằng sẽ là nhà tài trợ chính để mời các bác sỹ từ Thái Lan và Hàn Quốc tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một trong hai bộ phận sinh dục của cháu, dựa trên cơ sở ý kiến của chuyên gia y tế.

Xã hội - Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa

Mệt mỏi sau 1 chuyến đi dài

Xã hội - Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa (Hình 2).

Ông Ngô HUy Toàn - Trưởng phòng Thanh tra báo chí xuất bản, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có mặt kịp thời để động viên tinh thần mẹ con cháu X

Xã hội - Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa (Hình 3).

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Giám đốc chuỗi Thẩm mỹ viện Mimi Sài Gòn - Hà Nội cũng đến tài trợ mua sắm cho mẹ con bé X quần áo ấm, sữa và nhiều vật dụng cần thiết 

Xã hội - Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa (Hình 4).

Ngơ ngác trước người lạ

Xã hội - Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa (Hình 5).

Bé X phong phanh quần áo trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội

Xã hội - Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa (Hình 6).

Được mẹ đưa đi rửa ráy

 Xã hội - Đưa bé có hai 'của quý' về Hà Nội làm xét nghiệm y khoa (Hình 7).

Và mặc quần áo mới do các nhà hảo tâm mua tặng 

Ngọc Phạm- Lan Anh- Sơn Tùng

Bé gái 4 tuổi có 2 bộ phận sinh dục

Thứ 4, 20/03/2013 | 14:42
Một cô bé 4 tuổi ở Trung Quốc mắc căn bệnh lạ khiến em có cả âm vật và "của quý".

Cô bé có hai bộ phận sinh dục mắc bệnh mơ hồ về giới tính

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Trường hợp của bé Phạm Thị Thanh Quyên (Hà Tĩnh), sau khi tạo hình bộ phận sinh dục theo giới tính, điều trị nội tiết, cân bằng điện giải thì cần được quản lý và theo dõi chặt chẽ từ lúc đó đến tuổi dậy thì.

Thắt lòng cô bé có cả hai bộ phận sinh dục

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Ngay từ khi sinh ra, Quyên có đồng thời cả 2 bộ phận sinh dục của nam và nữ. Dù các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nhưng Quyên sẽ phải dùng thuốc điều trị suốt đời.

Không biết khai sinh giới tính gì cho bé có 2 'của quý'

Thứ 3, 10/12/2013 | 14:29
Việc con gái của mình có 2 bộ phận sinh dục làm anh Mua lo lắng. Hiện xã gặp khó khăn về việc khai sinh cho cháu X. Ban đầu trong giấy khai sinh đã ghi giới tính cháu là nữ. Từ khi có chuyện cháu mọc thêm một bộ phận sinh dục nữa, chính quyền rất khó xử trong việc sửa lại giấy khai sinh.

Nữ doanh nhân quan tâm đến vụ cháu bé có hai 'của quý'

Thứ 2, 02/12/2013 | 17:06
Một nữ doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh vừa đề nghị báo Người đưa tin 'tìm hiểu sâu sắc' trường hợp cháu bé có hai 'của quý' ở Hà Giang để cân nhắc việc tài trợ phẫu thuật cho bé.

Bé gái 4 tuổi có 2 bộ phận sinh dục

Thứ 4, 20/03/2013 | 14:42
Một cô bé 4 tuổi ở Trung Quốc mắc căn bệnh lạ khiến em có cả âm vật và "của quý".

Cô bé có hai bộ phận sinh dục mắc bệnh mơ hồ về giới tính

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Trường hợp của bé Phạm Thị Thanh Quyên (Hà Tĩnh), sau khi tạo hình bộ phận sinh dục theo giới tính, điều trị nội tiết, cân bằng điện giải thì cần được quản lý và theo dõi chặt chẽ từ lúc đó đến tuổi dậy thì.

Thắt lòng cô bé có cả hai bộ phận sinh dục

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Ngay từ khi sinh ra, Quyên có đồng thời cả 2 bộ phận sinh dục của nam và nữ. Dù các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nhưng Quyên sẽ phải dùng thuốc điều trị suốt đời.

Không biết khai sinh giới tính gì cho bé có 2 'của quý'

Thứ 3, 10/12/2013 | 14:29
Việc con gái của mình có 2 bộ phận sinh dục làm anh Mua lo lắng. Hiện xã gặp khó khăn về việc khai sinh cho cháu X. Ban đầu trong giấy khai sinh đã ghi giới tính cháu là nữ. Từ khi có chuyện cháu mọc thêm một bộ phận sinh dục nữa, chính quyền rất khó xử trong việc sửa lại giấy khai sinh.

Nữ doanh nhân quan tâm đến vụ cháu bé có hai 'của quý'

Thứ 2, 02/12/2013 | 17:06
Một nữ doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh vừa đề nghị báo Người đưa tin 'tìm hiểu sâu sắc' trường hợp cháu bé có hai 'của quý' ở Hà Giang để cân nhắc việc tài trợ phẫu thuật cho bé.