Đua nhau “săn

Đua nhau “săn" học bổng du học: Phải biết mình biết ta!

Mai Thị Thu Hằng
Chủ nhật, 11/03/2018 | 05:45
0
Với nhiều người, để dành được học bổng du học không phải là chuyện dễ dàng, tuy nhiên, lại có không ít sinh viên dù năng lực học tập loại khá nhưng vẫn “săn” được học bổng.

Nguyễn Thị Nhinh (SN 1992, Hà Nội) cho biết, cô cũng từng “săn” được học bổng nhưng sau đó đã không đi. Nhinh kể: “Đợt tôi học xong đại học, thấy một vài người bạn đi “săn” học bổng nên tôi cũng chọn trường để đăng kí. Khi đó, tôi phải viết một bản định hướng về kế hoạch qua đó học như thế nào, chọn ngành gì để học. Chỉ cần có giấy giới thiệu của giảng viên thì đi rất dễ dàng”.

Đua nhau “săn' học bổng du học: Phải biết mình biết ta!

Nhiều bạn trẻ hiện nay đang cố "săn học bổng" cho bằng bạn bằng bè (Ảnh minh họa).

Cũng theo Nhinh, một trung tâm đào tạo du học hoặc “săn” học bổng sẽ cho sinh viên nửa năm để hoàn thiện và chuẩn bị hồ sơ. Sau đó sẽ đợi thêm kết quả vài tháng sẽ biết được mình nhận được học bổng loại gì để đi du học. Khi đã làm đủ thủ tục cũng như có chứng chỉ tiếng thì Nhinh đã có học bổng toàn phần.

 “Tôi “săn” học bổng đi Trung Quốc nên cũng khá dễ, bạn bè tôi đa phần chọn những trường ở tỉnh lẻ để “săn”. Nói thật tôi và mấy người bạn  cứ nói “săn” học bổng cho oai chứ chúng tôi thích đi nước ngoài là chính. Vài người bạn của tôi đi chỉ được một thời gian lại bỏ về. Cứ nói “săn” học bổng khó nhưng tôi thấy dễ lắm, điểm học tại trường không cần cao quá, quan trọng mình biết tiếng và phần định hướng kế hoạch ổn là có thể lấy được học bổng. Nếu không, chỉ cần đến các trung tâm tư vấn du học. họ sẽ săn hộ”, Nhinh chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó vụ giáo dục Đại học (bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng: “Việc đi du học là một điều tốt, nhưng chỉ có điều uy tín, tín nhiệm, chất lượng của các trường đại học ở nước ngoài, ngay cả những trường có tên tuổi thì độ “phổ” rất rộng. Vấn đề là sẽ chọn trường nào?”.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cũng cho biết để có được một học bổng chất lượng đòi hỏi phải có thành tích học tập tốt: “Đa số không có học bổng qua con đường tự túc, còn tìm kiếm học bổng là tỉ lệ rất hạn chế, thường các nước cho học bổng và phải có thành tích học tập tốt. Những hồ sơ với đủ các tiêu chuẩn đó làm cũng rất khó khăn. Tỉ lệ được học bổng không phải nhiều”.

Đua nhau “săn' học bổng du học: Phải biết mình biết ta! (Hình 2).

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - Nguyên Vụ phó Vụ giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Trước thắc mắc của PV, hiện nay có một số trung tâm đứng ra “săn” học bổng cho sinh viên, mặc cho học lực của các sinh viên đó có thể chỉ ở mức khá, vậy điều này nên hay không?

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến nói: “Phải biết mình biết ta, còn nếu năng lực hạn chế mà lại muốn đi học nước ngoài thì khả năng trông chờ học bổng hầu như không có. Nếu quyết tâm muốn đi thì tiềm lực kinh tế gia đình phải mạnh có thể bù lại. Thế nhưng, ngay cả khi tiềm lực kinh tế mạnh cũng đừng kỳ vọng vào học ở những trường có tiếng tăm trên thế giới khi năng lực có hạn”.

Xem thêm: Bí mật từ những "thợ săn học bổng" du học

 

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội có cơ hội du học Bắc Âu

Thứ 2, 05/02/2018 | 17:09
Trường đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội và ĐH Uppsala vừa tiếp tục ký thỏa thuận cụ thể về việc hợp tác đào tạo theo mô hình 3+1 giữa chương trình Global ICT của ĐH Bách khoa Hà Nội (đào tạo Kỹ sư CNTT bằng tiếng Anh) và chương trình Cử nhân Khoa học máy tính của ĐH Uppsala.

9X xinh đẹp, tài năng kể về cuộc sống không như mơ của du học sinh

Chủ nhật, 20/08/2017 | 07:00
18 tuổi phải xa vòng tay chở che của cha mẹ sang nước ngoài học tập. Ban đầu, Chi Mai cảm thấy xa lạ, bỡ ngỡ nhưng được sự động viên kịp thời của cha mẹ, cô dần vững tin hơn.

Nỗi niềm của nữ du học sinh không thể ở bên mẹ ngày 8/3

Thứ 4, 08/03/2017 | 11:44
Vũ Quỳnh Anh (Nickname Phoanh Charmmie) nữ du học sinh tại New Jerey, Mỹ đã có những tâm tư của mình về mẹ nhân ngày 8/3.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....