Đưa

Đưa "xã hội đen" vào quản lý đô thị?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Sự thay đổi chủ quản lý, khai thác và vận hành công tác quản lý KĐT đã được UBND TP. Hà Nội thông báo tại văn bản số 1922, ngày 21/3/2012. Với các hộ dân, nội dung trong văn bản 1922 này thể hiện sự kém sâu sát, thiếu hiểu biết "lòng dân" của lãnh đạo thành phố. Sự thay đổi này mà diễn ra thật, chắc chắn sẽ làm xáo trộn lớn trong đời sống của người dân.

Dùng "xã hội đen" để quản lý?

Bà Phan Thị Nụ, tổ trưởng 48, nhà B3D, đại diện cho 120 hộ dân, cho biết: "Khi chúng tôi về KĐT này, nhiều thứ còn thiếu và hỏng. Đường toàn cỏ, cầu thang máy hỏng liên tục; cống rãnh ứ đầy, nhiều muỗi, vệ sinh không đảm bảo... Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & khai thác KĐT giải quyết những "bùng nhùng" đó rất nhanh để nó được khang trang, hiện đại, sạch sẽ như hiện nay. Chúng tôi nhận được công văn thay đổi chủ quản lý tòa nhà, chúng tôi không đồng ý. Công văn này không phản ánh được "lòng dân" mà chỉ giải quyết được "cái gì đó" của cá nhân thì phải.

Làm gì có chuyện, tự nhiên, có một số người lạ, đầu trọc - như xã hội đen - đến gõ cửa, xin gặp nhưng lời nói đầy giọng đe dọa rằng: “Chúng cháu được thành phố cho phép quản lý tòa nhà này rồi, mong bác hợp tác giúp đỡ. Miệng nói hợp tác, giúp đỡ nhưng chất giọng là dọa nạt. Giữa Thủ đô mà lại có cán bộ như "xã hội đen" thế sao? Thay mặt 120 hộ dân, tôi không đồng ý thay đổi chủ quản lý tòa nhà".

Bất động sản - Đưa 'xã hội đen' vào quản lý đô thị?

Đây là những kiến nghị các hộ dân gửi đến báo Người đưa tin.

Trong đơn kiến nghị gửi đến Người đưa tin, các hộ dân ở nhà B11 bức xúc trình bày: Chúng tôi về sống yên ổn ở KĐT Nam Trung Yên đã 10 năm. Tòa nhà và mặt tiền KĐT được khang trang, sạch đẹp như hôm nay là do các hộ dân "tự cứu lấy mình" cùng sự giúp đỡ của Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & khai thác KĐT. Lúc cơ sở vật chất như đường sá, điện nước, cầu thang máy chưa ổn định, nhà bị bong, nứt, chẳng thấy thay đổi. Giờ hình thành KĐT đẹp thì lại thi nhau vào đòi quản lý, làm xáo trộn đời sống của chúng tôi. Chúng tôi phản đối sự thay đổi. Lề đường, sân chơi, thảm cỏ, cây xanh là những không gian chung, bất khả xâm phạm của KĐT, sao lãnh đạo thành phố lại ngang nhiên ký cho công ty tư nhân vào lấn chiếm để kinh doanh. Tiền kinh doanh đó, đút vào túi ai? Chúng tôi không chấp nhận sự thay đổi này. Bởi nó là xáo trộn cuộc sống vốn dĩ đã đầy biến động của các hộ dân phải trong cảnh di dời, tái định cư như chúng tôi".

Đòi quản lý để "bán cái"?

Ông Nguyễn Thành An, đại diện hộ dân nhà B5, phân tích: "Với tất cả những văn bản thành phố gửi cho cơ quan chức năng mà người dân được biết, tôi cho rằng, những văn bản này chưa đủ cơ sở pháp lý để thay đổi chủ quản lý, khai thác. Chủ quản lý mới không có chức năng nhiệm vụ khai thác, quản lý tòa nhà đô thị, họ sẽ vận hành thế nào? Hay "trúng thầu" rồi thì lại "bán cái" cho đơn vị có kinh nghiệm quản lý, khai thác lấy tiền chênh lệch, rồi đẩy hộ dân vào cảnh dở khóc, dở cười với những hỏng hóc đơn giản nhất của cầu thang, đường ống nước, hố gas... Chức năng, nhiệm vụ không được giao, Tổng Nhà Hà Nội cứ xin quản lý, khai thác nhằm mục địch gì?".

Bà Phạm Thị Thục, thay mặt 120 hộ dân nhà B11A, phản ánh: "Chúng tôi khẳng định, sự thay đổi chủ quản lý, khai thác, vận hành tòa nhà là không cần thiết. Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & khai thác KĐT đang làm rất tốt, hiệu quả, chẳng có lý do gì, thành phố "truất quyền" được làm việc của họ cả. Họ đã giúp người dân KĐT Nam Trung Yên rất nhiều. Hơn nữa, Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & khai thác KĐT là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc UBND TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận và quản lý quỹ nhà được đầu tư bằng vốn ngân sách để khai thác và cung cấp các dịch vụ theo quy định trong phạm vi quỹ nhà được giao quản lý... Chức năng rõ ràng như vậy, trong quá trình vận hành hiệu quả, sao thành phố lại khiên cưỡng chuyển chủ quản lý KĐT? Chúng tôi không đồng ý chuyển về Tổng Nhà Hà Nội quản lý. Lãnh đạo thành phố nên thấu hiểu lòng dân và hãy quyết định vì dân chứ đừng vì những "sân si" khác".

N.P.V


Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.