Đức bác đề nghị của Mỹ, chuyên gia chê Washington đã thất bại

Đức bác đề nghị của Mỹ, chuyên gia chê Washington đã thất bại

Thứ 2, 14/12/2015 | 18:23
0
Nhà phân tích Stephen Walt cũng khuyến cáo rằng Mỹ nên đánh giá một cách nghiêm túc các mối đe dọa từ khủng bố và thảo luận công khai vấn đề này.

Theo AP, ngày 13/12/2015, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ phản hồi một đề nghị liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố IS ở Trung Đông từ phía Mỹ khi khẳng định rằng nước Đức sẽ không mở rộng can dự trong cuộc chiến chống IS so với kế hoạch hiện nay.

Thế giới - Đức bác đề nghị của Mỹ, chuyên gia chê Washington đã thất bại

Máy bay trinh sát, tấn công Tornado của Không quân Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng nước Đức đang thực thi phần trách nhiệm của mình và Đức thấy không cần đề cập tới những vấn đề mới liên quan như trong những ngày qua mà Mỹ đã nêu ra.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gửi thư đề nghị quân đội Đức tăng cường hỗ trợ về quân sự cho liên quân trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Tháng 11 vừa qua, trong một báo cáo, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết sự tham gia của Đức cho cuộc chiến chống IS đã đạt được những thành công nhất định.

Trong đó Đức nhấn mạnh việc quân đội của Berlin đã hỗ trợ lực lượng người Peshmerga giành lại nhiều khu vực do IS kiểm soát và thường dân ơt các khu vực này đã có thể trở lại sinh sống ở quê hương

Cũng liên quan đến chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Trung Đông, đánh giá về các hoạt động của Washington, một chuyên gia phân tích chính trị có tên Stephen Walt đã cho rằng chiến dịch chống khủng bố của Mỹ đã mất đi hiệu quả.

Thế giới - Đức bác đề nghị của Mỹ, chuyên gia chê Washington đã thất bại (Hình 2).

Mỹ và một số nước phương Tây từ chối hợp tác với quân đội của Tổng thống Syria Assad trong cuộc chiến chống khủng bố IS ở Iraq, Syria.

Nói trên tạp trí Foreign Policy ngày 14/12, ông Stephen Walt cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố mà Hoa Kỳ khởi xướng cách đây hàng thập kỷ từ thời kỳ Al-Qaeda nổi dậy dường như đã mất đi tính hiệu quả.

Stephen Walt cho rằng lý do của nó xuất phát từ việc chính quyền Mỹ

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.