Đức không ủng hộ kế hoạch ngừng bán ô tô động cơ đốt trong của EC

Đức không ủng hộ kế hoạch ngừng bán ô tô động cơ đốt trong của EC

Thứ 4, 22/06/2022 | 08:50
0
Đức và Pháp đều có ngành công nghiệp ô tô mạnh, Slovakia và Hungary đều có nhà máy lớn sản xuất ô tô cho Đức, trong khi Ba Lan là nhà cung cấp nhiều phụ tùng ô tô.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner mới đây cho biết chính phủ nước này sẽ không ủng hộ kế hoạch của Ủy ban Châu Âu (EC) về việc cấm bán ô tô mới có động cơ đốt trong từ năm 2035.

Trước đó, trong nỗ lực cắt giảm 55% lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu vào năm 2030 so mức của năm 1990, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất giảm 100% lượng khí thải CO2 từ các ô tô mới vào năm 2035. Điều này đồng nghĩa với lệnh cấm bán các loại xe mới được trang bị động cơ đốt trong ở 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2035.

Trong tháng này, các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ đề xuất trên, sau đó sẽ diễn ra những cuộc đàm phán với các thành viên EU để cuối cùng có thể ban hành thành luật. Các biện pháp giảm phát thải CO2 hiện nay tại EU cần có sự chấp thuận của tất cả quốc gia thành viên. Quá trình này có thể mất khoảng 2 năm và sẽ có các ý kiến phản đối, chẳng hạn như Đức và Pháp đều có ngành công nghiệp ô tô mạnh.

Các nhà sản xuất ô tô, nhà cung cấp phụ tùng và cơ quan liên quan ở Trung Âu và Đông Âu đang cân nhắc những lựa chọn. Cả Slovakia và Hungary đều có nhà máy lớn sản xuất ô tô của Đức, trong khi Ba Lan là nhà cung cấp rất nhiều phụ tùng đặc biệt là ắc quy cho ô tô của các nhà sản xuất phương Tây.

Phát biểu tại một sự kiện do Hiệp hội các ngành công nghiệp Đức (BDI) đăng cai tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lindner cho biết sẽ tiếp tục có những cơ hội để phát triển động cơ đốt trong, chính phủ nước này sẽ không đồng ý với đề xuất trên của châu Âu.

Bên cạnh đó, ông Lindner khẳng định nước Đức vẫn sẽ là thị trường hàng đầu cho xe điện. BDI đại diện cho 37 hiệp hội ngành công nghiệp của Đức, tuyên bố cho lợi ích của 100 nghìn doanh nghiệp với 8 triệu thành viên.

Thế giới - Đức không ủng hộ kế hoạch ngừng bán ô tô động cơ đốt trong của EC

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner. Ảnh: DW.

Brussels cũng đã đề xuất quy định các quốc gia thành viên phải lắp đặt trạm sạc điện công cộng trong phạm vi 60 km (37,5 dặm) trên các tuyến đường vào năm 2025. Điều này đòi hỏi có 3,5 triệu trạm sạc điện công cộng cho ô tô tại các nước châu Âu vào năm 2030 và tăng lên 16,3 triệu trạm vào năm 2050.

Hiện tại khoảng 70% trong số 300 nghìn trạm sạc điện chỉ tập trung ở 4 trong số 27 nước thành viên của EU. Vào 2020, trung bình có 44 trạm sạc trên mỗi 100 km đường ở Hà Lan, con số này ở Bỉ là 38, Đức là 18 và Ba Lan có 1,5 trạm.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, DW)

Nga tiếp tục siết nguồn cung khí đốt đến châu Âu

Thứ 7, 18/06/2022 | 12:20
Tập đoàn Gazprom của Nga đã cắt giảm nguồn cung khí đốt đến một số nước châu Âu. Đức, Italy, Pháp,… đều báo cáo thiếu hụt lượng khí đốt lẽ ra họ phải được cung cấp.

Doanh số bán ô tô tại Nga vào tháng 5 ở mức thấp lịch sử

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:07
Ngành công nghiệp xe hơi của Nga vốn phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu đã phải đối mặt với sự thiếu hụt các bộ phận kể từ 24/2, khiến sản xuất sụt giảm.

Giá dầu tăng vọt sau quyết định của EU đối với Nga

Thứ 4, 01/06/2022 | 14:23
Giá dầu tại thị trường nối dài đà tăng sau khi Liên minh châu Âu (EU) nhất trí giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Dầu tăng giá khi EU thống nhất lệnh trừng phạt đối với Nga

Thứ 4, 01/06/2022 | 06:00
EU mới đây đã nhất trí cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, trong khi Thượng Hải đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa đại dịch.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.