Đức khuyến nghị về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Đức khuyến nghị về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Thứ 6, 20/05/2022 | 14:50
0
Theo Ủy ban Tiêm chủng thường trực của Đức, đáp ứng miễn dịch ở trẻ em từ 5-11 tuổi sau tiêm phòng tương đương đáp ứng miễn dịch ở người lớn đã tiêm phòng.

Ủy ban Tiêm chủng thường trực của Đức (STIKO) khuyến cáo trẻ em từ 5-11 tuổi chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, đặc biệt là trẻ có bệnh nền. Do đó, tiêm vắc-xin sẽ giúp giảm hiệu quả tỉ lệ mắc bệnh.

Theo TTXVN, STIKO cho biết, trẻ em và thanh thiếu niên mắc Covid-19 thường chỉ có những triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Nhưng trong một số ít trường hợp, một số biến chứng nặng vẫn có thể xảy ra, đặc biệt đối với trẻ em bị bệnh nền.

Ngay cả những trẻ ban đầu không phát hiện triệu chứng cũng có thể mắc phải các hội chứng thứ phát sau này như mệt mỏi, kiệt sức nhanh chóng khi gắng sức, rối loạn trí nhớ và khả năng tập trung; thậm chí xuất hiện các vấn đề về tim mạch, rối loạn giấc ngủ và trầm cảm.

Theo STIKO, nghiên cứu cho thấy vắc-xin dành cho trẻ em của hãng BioNTech/Pfizer (Mỹ-Đức) có thể giảm nguy cơ mắc Covid-19 một cách hiệu quả.

Sử dụng vắc-xin ở trẻ em từ 5-11 tuổi với nồng độ chỉ 10 microgam mỗi liều làm giảm 90,7% nguy cơ mắc Covid-19. Đáp ứng miễn dịch (được đo bằng lượng kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2) ở trẻ em lứa tuổi này đã sau tiêm phòng tương đương đáp ứng miễn dịch ở người lớn đã tiêm phòng.

Chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 ở hai nhóm trẻ em từ 12-18 tuổi và 5-11 tuổi đã giúp giảm đáng kể tỉ lệ mắc bệnh. Do đó, STIKO khuyến cáo đối với trẻ em từ 5-11 tuổi bị bệnh nền, cha mẹ nên cho con đi tiêm phòng Covid -19, kể cả các mũi cơ bản lẫn mũi tăng cường.

Đối với trẻ em không bị bệnh nền, nguy cơ xảy ra các biến chứng nặng do Covid-19 đến mức phải nhập viện ở mức thấp. STIKO không đưa ra bất kỳ khuyến nghị tiêm chủng nào cho trẻ từ 5-11 tuổi không mắc bệnh nền.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến nghị trẻ em 5-11 tuổi đã mắc Covid-19 vẫn nên tiêm vắc-xin để củng cố khả năng miễn dịch và ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm.

Theo các chuyên gia của CDC, việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 sau khi mắc bệnh sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch của trẻ để chống lại sự xâm nhập của virus trong tương lai. Vắc-xin Pfizer/BioNTech, loại vắc-xin ngừa Covid-19 duy nhất hiện nay được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và CDC cấp phép sử dụng cho trẻ em từ 5-11 tuổi cho thấy hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa bệnh ở nhóm đối tượng này. Không những vậy, việc tiêm vắc-xin sau khi đã mắc bệnh cũng cung cấp khả năng miễn dịch đặc biệt giúp người bệnh ngăn ngừa hàng loạt biến thể của SARS-CoV-2. Ngoài ra, nếu tái nhiễm thì tình trạng bệnh cũng sẽ ít nghiêm trọng hơn.

Vì những lợi ích trên, CDC khuyến nghị phụ huynh vẫn nên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi ngay cả khi đã mắc bệnh. Theo đó, trẻ em sẽ được chủng ngừa bằng 2 liều vắc-xin Pfizer/BioNTech 10 microgam cách nhau 3 tuần. Khác với người lớn, trẻ em 5-11 tuổi chưa cần tiêm thêm liều tăng cường. Nếu đang nhiễm bệnh, bố mẹ cần chờ đến khi trẻ khỏi hoàn toàn (thường là 4 tuần sau khi được chẩn đoán mắc bệnh) để tiêm chủng cho con.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VnExpress)

Vắc-xin giúp giảm tỉ lệ nhập viện ở trẻ em khi nhiễm Omicron

Thứ 5, 19/05/2022 | 08:00
Kết quả của các nghiên cứu mới đây một lần nữa chứng minh tiêm vắc-xin vẫn là nhân tố quan trọng giúp trẻ em tránh diễn tiến bệnh nặng phải nhập viện.

Đẩy nhanh tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Thứ 3, 17/05/2022 | 13:56
Hiện, tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm.

Người dân Mỹ có thể được tiêm nhắc lại vắc-xin ngừa Covid-19 mỗi năm

Thứ 5, 05/05/2022 | 08:00
Mỹ có thể triển khai tiêm nhắc lại vắc-xin ngừa Covid-19 mỗi năm, đây là tuyên bố vừa được các quan chức hàng đầu của FDA đưa ra.

Trẻ chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 có nguy cơ nhập viện cao gấp 2 lần nếu mắc Omicron

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:58
Một nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy nhiều trẻ em nhiễm Covid-19 đều chưa được tiêm phòng Covid-19. Tỷ lệ này cao gấp 2 lần so với trẻ đã được tiêm chủng.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.