Đức tìm kiếm công nhân nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lao động

Thứ 6, 21/01/2022 | 16:13
0
Lực lượng lao động nước Đức sẽ giảm hơn 300.000 người trong năm nay, do số người nghỉ hưu vượt quá số người trẻ tuổi tham gia thị trường lao động.

Chính phủ nước Đức mới đây cho biết muốn thu hút 400.000 lao động lành nghề từ nước ngoài mỗi năm. Đây là một phần trong những nỗ lực của nước này để giải quyết tình trạng mất cân bằng nhân khẩu học và vấn đề thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực quan trọng, vốn là nguy cơ làm giảm khả năng phục hồi kinh tế nước Đức hậu đại dịch Covid-19.

Ông Christian Duerr, thành viên quốc hội Đức, chia sẻ qua tạp chí kinh doanh WirtschaftsWoche rằng: “Việc thiếu hụt lao động có tay nghề đã trở nên trầm trọng, có thể làm chậm sự tăng trưởng kinh tế”.

Ông cho biết thêm: “Chúng ta có thể giải quyết vấn đề lực lượng lao động già đi trong tầm kiểm soát bằng chính sách nhập cư mới ... Chúng ta phải đạt được mục tiêu 400.000 công nhân lành nghề từ nước ngoài càng sớm càng tốt”.

Các đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz, Đảng Dân chủ Tự do (FDP) của ông Duerr và các nhà hoạt động bảo vệ môi trường thuộc đảng Xanh (Greens) đã nhất trí trong một thỏa thuận về các biện pháp, bao gồm hệ thống tính điểm nhập cư cho các chuyên gia từ các nước ngoài EU và nâng mức lương tối thiểu quốc gia lên 12 Euro (khoảng 13,60 USD) mỗi giờ nhằm tăng sức hút hơn nữa cho môi trường làm việc tại Đức.

Thế giới - Đức tìm kiếm công nhân nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lao động

Hoạt động đào tạo cho người nhập cư trẻ tuổi ở thành phố Rostock, Đức. Ảnh: Infomigrants.

Viện Kinh tế Đức (IW) ước tính rằng lực lượng lao động nước này sẽ giảm hơn 300.000 người trong năm nay, nguyên nhân do số lượng người lao động lớn tuổi nghỉ hưu vượt quá số lượng những người trẻ tuổi tham gia thị trường lao động.

Con số này dự báo sẽ tăng lên tới hơn 650.000 người vào năm 2029 và có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt số người trong độ tuổi lao động lũy kế lên khoảng 5 triệu người vào năm 2030. Trong năm ngoái, số lượng người dân Đức có việc làm đã tăng lên gần 45 triệu người, bất chấp những tác động từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Dân số nước Đức hiện có khoảng 83 triệu người.

Sau nhiều thập kỷ ghi nhận tỷ lệ sinh thấp, lực lượng lao động ngày càng giảm đã gây ra sức ép cho hệ thống lương hưu của Đức. Theo đó, số lượng lao động ít hơn phải gánh nhiệm vụ trả lương cho số lượng ngày càng nhiều những người nghỉ hưu có tuổi thọ cao.

Thế giới - Đức tìm kiếm công nhân nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lao động (Hình 2).

Hình ảnh ông Robert Habeck, Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức. Ảnh: The Guardian.

Ông Robert Habeck, Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức, phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 11/1: “Chúng ta hiện có khoảng 390.000 cơ hội việc làm và dự kiến con số này sẽ tăng lên 1 triệu việc làm, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta không thu hẹp khoảng cách đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề năng suất lao động giảm”.

Theo ông Habeck, việc không có đủ nhân sự được đào tạo đang trở thành vấn đề khó khăn ở rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ du lịch, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Ông cho rằng cần có nhiều biện pháp khác nhau như nâng cao chất lượng đào tạo hay giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Ông nhấn mạnh "Điều cần thiết là thúc đẩy nhập cư trong mọi lĩnh vực, từ kỹ sư, thợ thủ công, nhân viên chăm sóc y tế”.

Trang Infomigrants trích dẫn một nghiên cứu kinh tế mới cho thấy lao động nhập cư đã chiếm đến 1/4 số lao động trong một số ngành tại Đức.

Hà Thanh (theo Reuters, Infomigrants)

Nước Đức xem xét hỗ trợ các hộ gia đình thanh toán chi phí sưởi ấm

Thứ 6, 07/01/2022 | 10:14
Chi phí năng lượng leo thang đã ảnh hưởng đến các hộ gia đình, khiến hóa đơn tăng vọt và buộc nhiều ngành công nghiệp phải cắt giảm sản lượng.

Đức đề xuất rút ngắn thời gian cách ly Covid-19 còn 7 ngày

Thứ 5, 06/01/2022 | 16:33
Người dân Đức đã chủng ngừa trong 3 tháng qua, hoặc đã được tiêm mũi tăng cường, mà có tiếp xúc gần với ca bệnh, có thể sẽ không cần phải cách ly nữa.

Nước Đức đóng cửa một nửa số nhà máy hạt nhân vào ngày cuối cùng năm 2021

Thứ 7, 01/01/2022 | 12:02
Việc ngừng hoạt động tất cả các nhà máy hạt nhân tại Đức trong năm tới sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu “trung hòa về khí hậu” vào năm 2045 của nước này. 
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.