Thời gian gần đây, người dùng mạng tỏ ra hoang mang, lo lắng trước rất nhiều vụ việc đánh người, đốt xe do nghi bắt cóc trẻ em, rơi máy bay gần sân bay Nội Bài... được đăng tải trên mạng xã hội. Bắt đầu từ một facebook cá nhân, những thông tin này nhanh chóng được chia sẻ một cách “chóng mặt” mà chưa cần qua kiểm chứng thông tin đó có xác thực hay không.
Sau khi sự việc xảy ra, báo chí vào cuộc xác minh sự thật, khi đó, người đăng tin vô tội vạ mới tỏ ra hối lỗi về những gì mình đã chia sẻ.
Bên cạnh đó, hành vi đưa những thông tin trái pháp luật lên mạng internet còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 226 bộ Luật Hình sự năm 2009.
Theo dõi liên tiếp các sự việc xảy ra thời gian gần đây, luật sư Cường bày tỏ: “Đừng ai nghĩ rằng mạng xã hội là hoàn toàn ảo, đừng nghĩ là mình có thể làm gì tùy thích trên mạng xã hội, mạng internet bởi mỗi thông tin đưa lên mạng xã hội đều có thể tác động tới người khác, tác động tới cộng đồng. Hành vi đưa thông tin không đúng hoặc bịa đặt lên mạng xã hội, mạng internet, sau khi xem xét tính chất mức độ, mục đích và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Ngoài ra, nếu gây thiệt hại đến uy tín, tài sản của người khác còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật”.
Luật sư Cường mong muốn người dùng mạng xã hội, mạng viễn thông, mạng internet sẽ tuân thủ pháp luật, không sử dụng công cụ truyền thông để gây hại cho người khác hoặc gây hại cho cộng đồng.
Xem thêm:
2 phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em: Sự cuồng nộ của đám đông!
Nhiếp ảnh gia tiết lộ khó khăn khi thực hiện bộ ảnh áo dài
Thanh Lam