Dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay nặng lãi, nữ sinh khốn đốn

Dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay nặng lãi, nữ sinh khốn đốn

Thứ 6, 17/06/2016 | 07:27
0
Lin đã nhờ gia đình trả giúp khoản nợ, vì sợ chủ nợ đăng ảnh khỏa thân. Tuy nhiên, Lin vẫn lo sợ một ngày chủ nợ cũ sẽ đăng ảnh, dù họ đã nhận được tiền trả.

Tin tức từ tờ Shanghaiist cho hay, hình thức thế chấp vay nặng lãi lạ kỳ này xảy ra ở Trung Quốc. Theo đó, các chủ nợ cho vay nặng lãi trên mạng internet đã buộc các sinh viên nữ phải gửi kèm ảnh khỏa thân. Và một khi người vay không trả tiền đúng hạn, sẽ bị chủ nợ tung ảnh lên mạng.

Pháp luật - Dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay nặng lãi, nữ sinh khốn đốn

Lin đã nhờ gia đình trả giúp khoản nợ, vì sợ chủ nợ đăng ảnh khỏa thân. Tuy nhiên, Lin vẫn lo sợ một ngày chủ nợ cũ sẽ đăng ảnh, dù họ đã nhận được tiền trả. Ảnh minh họa.

Lin Xiao, một sinh viên từ Tỉnh Giang Tô là một trường hợp điển hình. Hồi tháng Hai, Lin vay một khoản tiền là 120.000 nhân dân tệ để làm vốn cho việc kinh doanh quy mô nhỏ. Cô đã chấp thuận gửi ảnh khỏa thân của mình cho chủ nợ.

Bốn tháng sau đó, lãi mẹ đẻ lãi con, khoản nợ của cô đội lên thành 250.000 nhân dân tệ. Lin đã nhờ gia đình trả giúp khoản nợ, vì sợ chủ nợ đăng ảnh “nóng”. Tuy nhiên, Lin vẫn lo sợ một ngày chủ nợ cũ sẽ đăng ảnh, dù họ đã nhận được tiền trả.

Lili là một trường hợp khác. Nữ sinh viên này đã vay 500 nhân dân tệ từ một chủ nợ trực tuyến với lãi suất hàng tuần là 30 xu.

Nhưng, Lili phải vay thêm rất nhiều khoản nợ mới để trả khoản nợ cũ đúng hạn. Rốt cuộc, tổng số tiền vay nợ của Lili ‘đội’ lên thành 55.000 nhân dân tệ.

Chủ nợ yêu cầu cô phải gửi ảnh khỏa thân để “cầm cố”, sau đó mới cho vay tiếp khoản nợ mới. Cô biết mình không phải trường hợp duy nhất rơi vào tình cảnh này.

Pháp luật - Dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay nặng lãi, nữ sinh khốn đốn (Hình 2).

Bức ảnh nóng mà Linxao dùng để vay thế chấp.

Để thu thập bằng chứng về việc chủ nợ vay nặng lãi đòi thế chấp ảnh khỏa thân, một nhà báo đã đóng giả làm khách hàng tiềm năng, thâm nhập vào nhóm trao đổi trực tuyến của các chủ nợ trên internet.

Theo nhà báo này, các chủ nợ thường đòi hỏi các th

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.