Hà Tĩnh: Trưởng công an xã dùng bằng giả đã xin thôi việc

Hà Tĩnh: Trưởng công an xã dùng bằng giả đã xin thôi việc

Thứ 3, 01/12/2015 | 17:28
0
Liên quan đến vụ việc Trưởng Công an xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) dùng bằng tốt nghiệp PTTH giả để công tác, mới đây, vị này đã viết đơn xin nghỉ việc.

Tin tức cho biết, sau khi căn cứ vào biên bản làm việc của UBND xã Tân Lộc, đơn trình bày về việc sử dụng bằng cấp và đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Doãn Chung, nguyên Trưởng Công an xã Tân Lộc, UBND huyện Lộc Hà đã ban hành Quyết định số 3958/QĐ-UBND đồng ý giải quyết thôi việc đối với ông Nguyễn Doãn Chung.

Ông Nguyễn Doãn Chung sẽ thôi việc từ ngày 30/11/2015. Ngoài ra, ông Chung cũng bị xem xét miễn nhiệm các chức danh về Đảng.

Như tin tức đã đưa trước đó, ông Nguyễn Doãn Chung bị tố cáo sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH giả để tham gia vào khóa học Trung cấp Công an đào tạo tại Hà Tĩnh.

Xã hội - Hà Tĩnh: Trưởng công an xã dùng bằng giả đã xin thôi việc

Ông Nguyễn Doãn Chung thừa nhận bằng tốt nghiệp PTTH của mình là bằng giả.

Theo hồ sơ lưu trữ tại UBND xã Tân Lộc, ông Chung sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH mang số BN018603/PT90, khóa thi ngày 05/06/1990 tại hội đồng thi trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi.

Tuy nhiên, qua xác minh tại trường này, danh sách các học sinh dự thi tốt nghiệp năm học 1989 - 1990 không có tên ông Chung.

Trước những thông tin trên, Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà đã vào cuộc điều tra và xác định, bằng tốt nghiệp PTTH của ông Chung là bằng giả.

Qua trao đổi, bản thân ông Nguyễn Doãn Chung cũng đã thừa nhận tấm bằng tốt nghiệp PTTH ông sử dụng được làm từ một quán photocopy. Ông đã lấy bằng của một người khác, nhờ chủ quán photo sửa lại họ tên rồi dán ảnh vào.

Thúy Quỳnh

Xem thêm

Hà Tĩnh: Có thể buộc thôi việc cán bộ sử dụng bằng giả

Huế: 2 Phó Chủ tịch và Bí Thư xã dùng bằng giả

Vĩnh Phúc cách chức bí thư dùng bằng giả

Giáo viên sử dụng bằng giả vẫn được... đứng lớp

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.