Dừng đèn đỏ ở Hà Nội sẽ được nghe luật giao thông

Dừng đèn đỏ ở Hà Nội sẽ được nghe luật giao thông

Thứ 4, 31/07/2013 | 09:21
0
Thời gian phát thanh tuyên truyền là giờ cao điểm trong ngày. Buổi sáng, loa phát từ 7h – 9h, buổi chiều từ 16h30 – 18h30.

Mới đây, nhằm "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông", trong tháng 8/2013, Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lắp đặt loa phát thanh ở 16 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Xã hội - Dừng đèn đỏ ở Hà Nội sẽ được nghe luật giao thông

 Dừng đèn đỏ ở Hà Nội sẽ được nghe luật giao thông (Ảnh minh họa).

Việc lắp loa phát thanh này là để tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Qua đó, người dân biết, hiểu và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông tốt hơn.

Theo kế hoạch, sau khi hệ thống loa phát thanh được lắp đặt, sẽ tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy và được cập nhật theo từng ngày, tuần, tháng, năm. Nội dung chủ yếu khi tuyên truyền là các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như: Luật giao thông đường bộ, đường sắt; Luật xử lý vi phạm hành chính, kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự giao thông...

Một số điểm sẽ được lắp đặt loa phát thanh là ngã năm Yên Phụ - Thanh Niên, Ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú; ngã tư Chùa Bộc – Thái Hà; Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng; Kim Liên - Đại Cồ Việt; ngã tư đường Phạm Hùng - Xuân Thủy- Nguyễn Phong Sắc; Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến...

Thời gian phát thanh tuyên truyền là giờ cao điểm trong ngày. Buổi sáng, loa phát từ 7h – 9h, buổi chiều từ 16h30 – 18h30. Hệ thống phát thanh này sẽ hoạt động căn cứ theo nhịp hoạt động của hệ thông đèn tín hiệu giao thông, khi có tín hiệu đèn xanh loa sẽ phát nhạc chờ không lời; khi đèn đỏ loa sẽ phát thông tin về luật giao thông đường bộ.

Theo Bưu điện Việt Nam

Phạt vượt đèn đỏ cao hơn cả một tháng lương tối thiếu

Thứ 5, 25/07/2013 | 09:28
Đề xuất tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông vừa được Bộ giao thông vận tải đưa ra trong Dự thảo Nghị định 71 sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt (lần 6).

Tăng tiền phạt xe máy vượt đèn đỏ lên 400.000 đồng

Thứ 5, 25/07/2013 | 10:25
Trước tình trạng xe máy đua nhau vượt đèn đỏ tại các thành phố lớn, Bộ Giao thông vận tải vừa đề xuất tăng mức phạt với hành vi người đi xe máy vượt đèn đỏ lên tới 400.000 đồng.

Bị cướp xe khi đang dừng đèn đỏ

Chủ nhật, 21/07/2013 | 17:25
Khi chị Hoài vừa dừng xe tại ngã tư vì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tên cướp bịt kín mặt nhảy lên xe, dùng dao kề hông khống chế, đuổi chị xuống xe và cướp xe chạy mất.

Hà Nội: Học luật giao thông khi… dừng đèn đỏ

Thứ 6, 10/05/2013 | 14:18
Trong vài chục giây dừng xe chờ đèn đỏ, người tham gia giao thông có thể tìm hiểu thêm về luật giao thông qua một tấm biển được đặt ngay tại giao lộ, có trích ghi ngắn gọn các điều, khoản trong Luật Giao thông đường bộ.

Bộ trưởng giao thông Singapore lặng lẽ đi làm bằng xe buýt

Thứ 7, 27/07/2013 | 07:38
Bộ trưởng Giao thông Singapore - ông Lui Tuck Yew mới đây được người dân nhận ra khi đang ngồi chờ trong đám đông ở một bến xe buýt.

Đã vi phạm còn dọa đốt nhà Thanh tra giao thông

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:53
20 giờ ngày 23-7, tổ công tác lưu động thuộc Thanh tra giao thông tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ tại km12 đường Hà Giang - Đồng Văn, phát hiện 3 chiếc xe tải BKS 23C-002.26, 15C-046.49, 15C-045.51 chở cao su lên Cửa khẩu Phó Bảng (Đồng Văn) có dấu hiệu quá khổ, quá tải.