Dùng điện thoại ở cây xăng bị phạt đến 5 triệu

Dùng điện thoại ở cây xăng bị phạt đến 5 triệu

Thứ 3, 30/07/2013 | 14:52
0
Đề xuất này được đưa ra trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng đối với hành vi bố trí nơi đun nấu, thờ cúng không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.

Nếu mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng.

Xã hội - Dùng điện thoại ở cây xăng bị phạt đến 5 triệu

Đối với vi phạm quy định về PCCC trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị điện không theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo.

Đồng thời, phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với một trong những hành vi như: Không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố; thay đổi thiết kế hoặc thay đổi kết cấu, thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện mà không được người hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; sử dụng thiết bị điện quá tải so với thiết kế…

Hành vi không thiết kế, lắp đặt các hệ thống điện phục vụ yêu cầu PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định cũng sẽ bị phạt từ 15-25 triệu đồng.

Theo Bộ Công an, những hành vi thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế về PCCC đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt; không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng theo quy định sẽ phạt từ 8-15 triệu đồng.

Khiết Tâm

Sạc điện cho ô tô nhanh hơn đổ xăng

Thứ 5, 04/07/2013 | 19:06
Hãng ô tô Tesla vừa công bố họ đã phát triển thành công phương pháp sạc ắc quy mới, cho phép sạc đầy ắc quy của một chiếc siêu xe điện Tesla Model S sedan chỉ mất khoảng 90 giây.

Đổ xăng rởm, hàng trăm chiếc xe bị hỏng?

Thứ 6, 12/07/2013 | 14:59
Trong vòng hai ngày, hàng trăm chiếc xe máy của người dân trên địa bàn thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội phải đi gặp thợ sửa xe do đổ phải xăng rởm. Trước vấn đề này, PV Người Đưa Tin đã tìm về tận nơi để phản ánh sự việc.

Cây xăng bị nghi đổ xăng ‘dởm’ đóng cửa

Thứ 4, 10/07/2013 | 15:01
Ngày 9/7 cây xăng bị nghi đổ xăng “dởm” khiến nhiều xe máy hàng loạt xe máy sau khi đi được vài trăm mét đột nhiên treo biển nghỉ bán hàng.

Đòi nợ không được, đổ xăng đốt chết bố người yêu

Thứ 3, 09/07/2013 | 10:23
Vay tiền hộ bố người yêu, đến lúc không đòi lại được, ông Lê Minh Tâm (42 tuổi, ở Hà Nội) đã đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà người yêu trong đêm khiến ông bố 64 tuổi tử vong.

Cận cảnh những cây xăng trong nội đô sẽ 'trảm'

Thứ 5, 11/07/2013 | 16:06
Lâu nay, Hà Nội vẫn để tồn tại nhiều cây xăng không an toàn và chỉ thực sự “rắn tay” sau vụ cháy kinh hoàng ở 2B Trần Hưng Đạo.

15 cây xăng phải di dời khỏi nội thành Hà Nội

Thứ 7, 06/07/2013 | 08:58
Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong số 52 cây xăng mà đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra, chỉ có 7 cây xăng đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn giao thông và an toàn phòng chống cháy, nổ.

Nhiều rắc rối khi xử phạt người vi phạm ở cây xăng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Quy định xử phạt khi sử dụng ĐTDĐ ở cây xăng đã có hiệu lực nhưng để xử phạt thì rất khó. Liệu rằng khi nhân viên cây xăng phát hiện khách hàng sử dụng ĐTDĐ thì họ có quyền giữ người?

Vụ cháy cây xăng: Thời gian dập lửa lâu bất thường?

Thứ 5, 06/06/2013 | 15:43
Từ vụ cháy chiếc xe téc chở xăng đỗ cạnh cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều ý kiến cho rằng, cần nhìn nhận lại công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện đang còn những bất cập.